Bàn tay chèo lái tài nghệ của người "thuyền trưởng"
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất cảng Quảng Ninh, từ thực tiễn khó khăn, ông Phạm Văn Thể từ đôi bàn tay trắng đã trở thành một trong những cá nhân tiêu biểu trên mặt trận xóa đói, giảm nghèo, làm giàu cho bản thân, doanh nghiệp và đất nước. Doanh nhân Phạm Văn Thể - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà (Thị xã Đông Triều) luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân mình, nỗ lực rèn luyện, học tập để nâng cao công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.
Ông Phạm Văn Thể - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà.
Cách đây vài năm, trong khi nhiều đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng lao đao do thị trường xây dựng trầm lắng, thì Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà đã đầu tư hàng loạt thiết bị hiện đại trong các nhà máy sản xuất và trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa sản xuất công nghiệp của tỉnh.
Các nhà máy sản xuất sử dụng công nghệ hiện đại lần lượt ra đời, như: Nhà máy Gốm màu Hoàng Hà, Nhà máy Bao bì đóng gói, Nhà máy Sản xuất gạch viền trang trí; Nhà máy sản xuất bột menphat; mở rộng nhà máy Kết cấu thép nâng công suất 5.000 tấn/năm lên 8.000 tấn/năm. Đồng thời, Công ty đã đầu tư tiếp 2 trạm trộn bê tông thương phẩm có công suất 150m3/h, tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng tại cụm cảng Kim Sen phục vụ nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh... Hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, hằng năm, Công ty đã đóng góp cho ngân sách hàng chục tỷ đồng.
Khu nghỉ dưỡng du lịch Quảng Ninh Gate (Hotel & Resort) do Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà thi công, đã đi vào sử dụng.
Qúy khách nghỉ dưỡng và trải nghiệm golf tại Quảng Ninh Gate.
Sau 20 năm kinh doanh, đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp của ông Phạm Văn Thể Thể sở hữu 17 dự án, bình quân mỗi năm lại thêm 1 dự án. Đến nay, Tập đoàn Hoàng Hà có 6 nhà máy sản xuất, 9 công ty, bao gồm các khu du lịch. Trong đó có cả khu nhà liên cơ xây dựng cho thuê và các công ty xây dựng và xuất nhập khẩu,
Đặc biệt, doanh nhân Phạm Văn Thể đã mạnh dạn đứng ra đảm nhận thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công-tư của tỉnh mà chính phủ đang khuyến khích, như: Công trình trụ sở làm việc các Ban Xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể; dự án Cổng tỉnh, Khu dừng nghỉ và giới thiệu sản phẩm du lịch Quảng Ninh... Qua đó, góp phần tạo sự hiện đại, văn minh công sở, cũng như tạo điểm nhấn về du lịch nơi cửa ngõ địa phương.
Công ty đã tạo việc làm ổn định cho gần 2.000 lao động trong và ngoài địa phương với mức thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng; xây dựng các thiết chế phục vụ người lao động, như: Nhà ở công nhân, sân thể thao tạo điều kiện cho CBCNVLĐ có nơi vui chơi rèn luyện sức khoẻ sau giờ lao động, gắn bó với doanh nghiệp, với tỉnh…
Doanh nhân Phạm Văn Thể cho rằng: Từ sự đầu tư, đổi mới công nghệ, đã giúp cho doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống người lao động, đồng thời, góp sức cùng tỉnh trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp hiện đại vào năm 2020.
Các dịch vụ trải nghiệm tại khu du lịch Quảng Ninh Gate.
Đóng góp xã hội luôn là phương châm của Tập đoàn Hoàng Hà
Đối với mỗi doanh nghiệp, việc sản xuất, kinh doanh không chỉ dừng lại ở "bài toán lỗ - lãi", tạo việc làm cho người lao động, trách nhiệm đóng góp vào ngân sách nhà nước, mà còn là trách nhiệm với xã hội, với quê hương thông qua công tác an sinh xã hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Điển hình là khu nhà ở dành cho công nhân của Công ty CP Gốm màu Hoàng Hà, đơn vị thành viên Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà được thiết kế không gian thoáng mát, có diện tích sân chơi, các công trình phụ trợ,…Thiết kế xây dựng các gian phòng khép kín, sạch đẹp. Điểm đặc biệt là người lao động ở tại đây không phải mất phí thuê nhà. Mỗi tháng mỗi người chỉ phải đóng góp một số phụ phí như tiền an ninh trật tự, điện, nước, vệ sinh môi trường… với tổng tiền chưa đến 100.000 đồng.
Anh Nguyễn Quốc Hưng - công nhân đang sinh sống tại khu nhà ở của Công ty CP Gốm màu Hoàng Hà chia sẻ: "Nói thật là so với anh em của các doanh nghiệp khác phải đi thuê nhà ở thì chúng tôi đỡ vất vả hơn rất nhiều. Chúng tôi ở đây vừa thuận lợi lại mất ít chi phí. Từ đây chúng tôi thêm yên tâm làm việc, đồng thời tiết kiệm chi tiêu để có tích luỹ nhằm cải thiện cuộc sống và dành chi cho những công việc lớn khác".
Có thể khẳng định trong thời gian qua Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà đã thật sự quan tâm đến đời sống người lao động, trong đó đặc biệt về vấn đề nhà ở. Điều này thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực lớn của doanh nghiệp.
Tổng thể Trạm dừng nghỉ Quảng Ninh GATE do Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà thi công đã đi vào sử dụng, nhìn từ trên cao.
Trên thực tế, Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà luôn triển khai việc xây dựng hạ tầng sản xuất song song với các công trình an sinh xã hội. Những năm gần đây, với mục tiêu phát triển thêm nhà ở cho người lao động, Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà đã chủ động dành quỹ đất sạch hơn 9ha. Tất cả diện tích này tới đây đều sẽ được dùng vào việc xây dựng nhà ở cho người lao động.
Bà Nguyễn Thị Hưởng - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà khẳng định: "Có lẽ chính từ sự quan tâm đúng hướng, thiết thực của Công ty dành cho người lao động đã khiến cho họ yên tâm sản xuất, đồng thời có sự thống nhất, ủng hộ cao đối với doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp tiếp tục phát triển, ngay cả trong thời điểm ngành sản xuất vật liệu xây dựng gặp không ít khó khăn như vừa qua.
Doanh nhân Phạm Văn Thể - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà cũng chia sẻ trách nhiệm xã hội bằng công tác từ thiện qua các chương trình "101 cách thoát nghèo" của Đài PT-TH tỉnh, xây dựng nhà ở an sinh xã hội tại TX. Đông Triều, tài trợ cho các quỹ từ thiện với tổng giá trị hàng tỷ đồng.
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh tặng hoa, chúc mừng ông Phạm Văn Thể - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Hà.
Đồng thời, ông Phạm Văn Thể - cũng là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quang Ninh chia sẻ: Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, nỗ lực để vượt qua khó khăn, thách thức.
Tập đoàn Hoàng Hà vẫn từng ngày nỗ lực, đổi mới sáng tạo, tìm kiếm các cơ hội đầu tư, xây dựng bản sắc riêng cho doanh nghiệp, tạo ra những bước chuyển biến và đột phá mới cũng như những thành công mới. Tất cả các hoạt động đó đều mong muốn góp phần xây dựng doanh nghiệp sống khỏe hơn và các cá nhân, các gia đình sống hạnh phúc hơn, đất nước phồn thịnh hơn.