22/05/2024 lúc 08:01 (GMT+7)
Breaking News

Sắc xuân từ những ngôi nhà nghĩa tình ở Hà Giang

Đến với Hà Giang trong những ngày đầu xuân mới Quý Mão, điều làm chúng tôi ngỡ ngàng nhất đó là hàng loạt ngôi nhà mới thay thế cho những ngôi nhà xiêu vẹo, dột nát ngày xưa. Hỏi ra mới biết, đây là những ngôi nhà nghĩa tình được xây cất từ quyết tâm của Cấp ủy chính quyền và những nhà hảo tâm, những tấm lòng thơm thảo đối với đồng bào nghèo ở tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn này.
Ảnh tư liệu

Khi toàn xã hội vào cuộc

Thực hiện Quyết định số 1953-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy, Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở với định mức 60 triệu đồng/nhà và 100% kinh phí từ nguồn xã hội hóa tỉnh Hà Giang được triển khai từ tháng 7.2019. Sau hơn 3 năm thực hiện, chương trình nhận được sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự quan tâm ủng hộ và trợ giúp của đông đảo các cơ quan, doanh nghiệp, tập đoàn, các tổng công ty, các cá nhân, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên khắp cả nước vào cuộc. Đặc biệt, sự quan tâm vận động của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã góp phần đáng kể cho sự thành công của Chương trình đề ra. Chỉ sau một thời gian phát động, hưởng ứng lời kêu gọi quyên góp của tỉnh, qua công tác kết nối kỹ thuật số, cộng với sự vận động của lãnh đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có hơn 130 doanh nghiệp chuyển đến Quỹ xây dựng nhà ở của tỉnh. Các doanh nghiệp ngoài tỉnh như: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam ủng hộ 35 tỷ đồng; Tập đoàn T&T Group 20 tỷ đồng; Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường 10 tỷ đồng… Các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh cũng ủng hộ trên 10,6 tỷ đồng, như: Công ty TNHH Thống Nhất Hà Giang 2 tỷ đồng; Công ty TNHH Sơn Lâm 1,5 tỷ đồng…

Đại diện Ban Chỉ đạo huyện Quản Bạ trao tiền hỗ trợ làm nhà cho hộ anh Vàng Văn Bình, thôn Phín Ủng, xã Nghĩa Thuận. Ảnh: Văn Chiến

Kết thúc năm 2022, toàn tỉnh đã xây dựng được 6.700 ngôi nhà, trong đó có 249 hộ gia đình chính sách, người có công, 605 hộ CCB nghèo, 2.086 hộ nghèo xã biên giới và 3.760 hộ nghèo xã nội địa. Tổng kinh phí các đơn vị, cá nhân hỗ trợ cho chương trình là 400.334 triệu đồng; tổng số ngày công hỗ trợ các hộ xây dựng nhà ở là 341.766 ngày. Những ngôi nhà được xây dựng đảm bảo chất lượng, phù hợp với kiến trúc, nhà ở truyền thống của đồng bào các dân tộc. Đây là chủ trương xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở và được chọn làm một trong những chương trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025... Việc vận động xây dựng nhà ở diễn ra trên quy mô lớn, đã thể hiện khả năng “dân vận khéo” của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Hộ nghèo Vàng Văn Bình, thôn Phín Ủng, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ vui mừng chia sẻ: “Ngôi nhà mơ ước bao năm của gia đình tôi đã hoàn thành. Vui lắm, vì được ăn Tết trong căn nhà mới ấm áp, tránh được sương giá, rét buốt của miền biên giới”.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Hội nghị Tổng kết xây dựng 6700 ngôi nhà ở cho người nghèo tại tỉnh Hà Giang. Ảnh tư liệu

Ý Đảng lòng dân kết thành trái ngọt

Không chỉ đóng góp về tiền của, vật chất, chương trình còn huy động được sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đóng góp công sức vào việc xây dựng nhà ở cho các đối tượng được hỗ trợ. Anh Hầu Dâu Lìn, Trưởng thôn Phín Ủng, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, chia sẻ: “Từ khi được xã phổ biến về chương trình, chúng tôi rất đồng tình hưởng ứng. Thôn đã tổ chức họp và phổ biến đến nhân dân. Cả thôn cả 9 hộ thuộc diện nghèo, khó khăn được hỗ trợ đều được bà con giúp đỡ làm nhà. Những người có điều kiện kinh tế thì góp tiền, người thì giúp đỡ ngày công xây dựng”.

Đối với các hộ ở vùng sâu, giao thông đi lại không thuận lợi, cũng có sự đóng góp công sức của nhân dân và cán bộ địa phương rất lớn trong việc vận chuyển vật liệu đến tận công trình. Tại xã biên giới Minh Tân (Vị Xuyên), hưởng ứng chương trình, các đoàn viên, thanh niên đã tham gia vận chuyển vật liệu, xây dựng nhà ở cho gia đình người có công Lộc Đình Tính, sinh năm 1949, thôn Bản Hình. Gia đình ông Tính thuộc diện nghèo, là thương binh hạng 2, bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, hai ông bà sống cùng người con út trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng. Ông bà tuổi cao, sức yếu, không có khả năng lao động nên được tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố. Xúc động bởi được xây dựng căn nhà mới, ông Tính chia sẻ: “Gia đình tôi rất cảm ơn chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với các hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Đến tuổi già tôi lại được bà con giúp đỡ xây nhà, tôi rất xúc động trước tình cảm ấm áp của mọi người”.

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị Tổng kết xây dựng 6700 ngôi nhà ở cho người nghèo tại tỉnh Hà Giang. Ảnh tư liệu

Hà Giang và cuộc “cách mạng” uống nước nhớ nguồn toàn dân tham gia

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng nhà ở cho hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng tỉnh Hà Giang hoàn thành chương trình với số lượng nhà ở được xây dựng rất lớn, lên đến 6.700 nhà, vượt xa so với kế hoạch ban đầu, Hà Giang là tỉnh đi đầu trong cả nước chỉ một thời gian ngắn 6.700 ngôi nhà tình nghĩa đã hoàn thành bàn giao cho các hộ nghèo, người có công với cách mạng. Kết quả này thể hiện sự quyết tâm cao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, hệ thống chính trị; cách làm hiệu quả của tỉnh trong cụ thể hóa chủ trương lớn vào điều kiện thực tiễn của địa phương; linh hoạt trong công tác vận động hỗ trợ…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và toàn thể nhân dân,  Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cảm ơn nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các ban, bộ, ngành T.Ư, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã đồng hành và ủng hộ kinh phí cho Chương trình trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở là chủ trương lớn của tỉnh, hợp lòng dân. Trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh đã vào cuộc rất quyết liệt, Ban chỉ đạo xây dựng nhà ở được thành lập từ cấp tỉnh đến cơ sở do đồng chí Bí thư cấp ủy làm trưởng ban, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc tham gia. Đặc biệt, Hà Giang nhận được rất nhiều tình cảm sâu sắc, chân thành từ các tổ chức, các đơn vị lực lượng vũ trang, Công an, Quân đội, Bộ đội Biên phòng, doanh nghiệp, tập đoàn, nhà hảo tâm đã hỗ trợ bằng vật chất, tinh thần để tỉnh hoàn thành chương trình nhà ở. Toàn bộ kinh phí huy động được hỗ trợ trực tiếp, đúng đối tượng, nhà ở được xây dựng đảm bảo chất lượng, phù hợp với phong tục, văn hóa truyền thống của các dân tộc. Chương trình xây dựng nhà ở để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý để Hà Giang tiếp tục triển khai hiệu quả nhiều chương trình phát triển KT - XH khác trong thời gian tới”.

Ban CHQS huyện Hoàng Su Phì hỗ trợ xây nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở - Ảnh tư liệu

 

Theo Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, thời gian tới đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục rà soát các hộ nghèo thiếu hụt tiêu chí nhà ở để tiếp tục hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở cho các đối tượng. Đó là mục tiêu quan trọng nhằm thực hiện thành công, hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, với 3 đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ (2020 – 2025) đề ra, đặc biệt là chương trình phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các chương trình phát triển KT - XH của tỉnh. Bí thư tỉnh ủy cũng mong muốn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng Hà Giang  trong công cuộc phát triển KT – XH, chia sẽ cuộc sống khó khăn của  đồng bào các dân tộc nơi cực bắc, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương của tổ quốc.

Anh Bình – Văn Lý

...