
PGS.TS.BS Vũ Hồng Thăng sinh ra và lớn lên tại vùng đất Kinh Bắc. Chính bản sắc quê hương cùng với truyền thống hiếu học của gia đình đã hun đúc nên một Hồng Thăng luôn cố gắng vươn lên trong học tập, và ước mơ sau này được cống hiến sức mình cho đất nước. Vũ Hồng Thăng đã thi đỗ vào Trường ĐH Y Hà Nội từ năm 1989. Trong môi trường học tập “đáng mơ ước”, chàng sinh viên Hồng Thăng đã để lại dấu ấn bằng những thành tích học tập tốt trong lòng nhiều Thầy Cô và bạn bè. Không những vậy, anh còn là một tấm gương đoàn viên tiêu biểu khi tham gia nhiều hoạt động xã hội.
Năm 1995, Vũ Hồng Thăng vui mừng cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa. Bạn bè tưởng chừng anh sẽ đi làm ngay, nhưng không, anh đã thi đỗ vào Bác sĩ nội trú bệnh viện chuyên ngành ung thư, tại ĐH Y Hà Nội. Và tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc hệ bác sĩ nội trú mà anh nhận năm 1999 dường như là cơ duyên định sẵn của cuộc đời người thầy thuốc nhiệt thành ấy. Sau đó bác sĩ trẻ Vũ Hồng Thăng trở thành giảng viên bộ môn ung thư Trường Đại học Y Hà Nội; và từ năm 2008 đến nay, bên cạnh việc giảng dạy ở trường, anh còn đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng khoa Nội 4, Bệnh viện K Trung ương. Thời gian giúp anh không ngừng học tập và được tiếp cận với những cơ sở đào tạo tiên tiến của thế giới: Năm 2003, được nhận học bổng của Tổ chức Y tế thế giới về “phát hiện sớm và điều trị ung thư” tại Kuala Lumpur - Malaysia; Năm 2005 là thực tập sinh ở Trung tâm Sinh học khối u tại Trường Y khoa Karolinska Institutet, Thụy Điển. Sau đó, từ tháng 12/2006 đến tháng 3/2012, anh là nghiên cứu sinh tại đây. Ở ngôi trường y khoa hàng đầu thế giới này, bác sĩ Vũ Hồng Thăng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ y khoa ngành ung thư. Năm 2015, anh được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.
Hôm nay, nhắc đến PGS.TS.BS Vũ Hồng Thăng là đồng nghiệp của anh lại nói đến một người đam mê nghiên cứu khoa học. Ngay từ năm 1999, anh là người tiên phong nghiên cứu thành công đánh giá về sự di căn hạch vùng nách của ung thư vú ở phụ nữ và đó cũng chính là đề tài luận văn tốt nghiệp xuất sắc bác sĩ nội trú bệnh viện. Hầu như năm nào anh cũng đều có các sản phẩm nghiên cứu có giá trị báo cáo trong hội nghị khoa học chuyên ngành trong nước. Trong đó phải kể đến các đề tài, như: Đánh giá về vai trò của hóa chất bổ trợ trong ung thư dạ dày; Đánh giá hiệu quả điều trị bước đầu của phác đồ CHOP trên bệnh nhân ulympho ác tính không Hodgkin tại Bệnh viện K… Nhiều đề tài nghiên cứu cấp cơ sở do Tiến sĩ Vũ Hồng Thăng làm chủ nhiệm được đánh giá cao, như: Công trình nghiên cứu làm sáng tỏ vai trò biểu lộ quá mức gen HER2 trong tiên lượng ung thư vú; đánh giá hiệu quả điều trị bổ trợ ung thư vú bằng zoladex kết hợp tamoxifen; đánh giá điều trị bệnh ung thư dạ dày giai đoạn muộn bằng phẫu thuật và hóa trị bổ trợ phác đồ EOX (năm 2012)… Có lẽ nổi bật hơn cả là công trình nghiên cứu đi đầu trên thế giới “Ứng dụng biện pháp xác định khuếch đại gen trong ung thư” và ngày nay biện pháp này sử dụng thường quy trong chẩn đoán và điều trị ở nhiều nước với nhiều bệnh ung thư khác nhau.
Bên cạnh đó, PGS.TS.BS Vũ Hồng Thăng còn làm chủ nhiệm đề mục trong đề tài cấp nhà nước đầu tiên trong lĩnh vực ung thư: KC10.06 về chẩn đoán và điều trị 5 loại ung thư phổ biến ở Việt Nam. Bản thân là một trong 10 tác giả đầu tiên trên thế giới công bố về áp dụng biện pháp mới trong chẩn đoán khuếch đại gen ung thư vú. Đến nay, Tiến sĩ Vũ Hồng Thăng đã có hơn 130 công trình nghiên cứu, bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế về ung thư, tham gia biên soạn sách giảng dạy trong chuyên ngàng ung thư; tham gia và báo cáo hàng chục hội nghị quốc tế về căn bệnh này. Anh đã tham gia 2 đề tài dự án cấp quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ; hợp tác nghiên cứu ung thư tụy với Trường Đại học Tổng hợp Vanderbilt Hoa Kỳ. Những nghiên cứu ấy thực sự có hiệu quả khi nó được ứng dụng vào việc khám chữa bệnh trong thực tế chuyên ngành. Nhất là khi ở cương vị là Phó Trưởng khoa, PGS.TS.BS Vũ Hồng Thăng đã cùng với tập thể đưa Khoa trở thành đơn vị tiên tiến của Bệnh viện. Mới đây nhất, PGS.TS.BS Vũ Hồng Thăng là đồng tác trong nhóm nghiên cứu của Bệnh viện K vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ năm 2022 cho cụm công trình: Nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sàng lọc, chẩn đoán và điều trị ung thư đại trực tràng. Điểm sáng tạo của nhóm nghiên cứu là đồng bộ áp dụng kỹ thuật mới phù hợp với người Việt Nam. Được biết, Kỹ thuật cho phép phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm, làm tiền đề mang lại hiệu quả trong điều trị, giúp người bệnh thêm cơ hội điều trị khỏi hoàn toàn, giúp kéo dài thời gian sống, qua đó góp phần giảm tỷ lệ tử vong do ung thư đại trực tràng. Nhiều kỹ thuật mới lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam trong điều trị ung thư đại trực tràng. Các kỹ thuật này đã được nhóm chuyển giao cho 24 cơ sở y tế chuyên ung bướu, ngoại khoa trong cả nước.
Trên cương vị là Phó Trưởng Khoa Nội 4, Bệnh viện K Trung Ương, BS Vũ Hồng Thăng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Ban lãnh đạo giao phó. Bằng y đức, tâm huyết và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, PGS.TS.BS Vũ Hồng Thăng luôn được cấp trên ghi nhận, đồng nghiệp và học trò mến trọng, người bệnh tin yêu. Từ đây, chúng tôi thầm cảm phục hình ảnh Anh trong sắc áo blouse trắng thân thương – người Thầy thuốc mẫu mực, tận tâm và luôn hết lòng vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân thầm lặng mà cao quý. Từ cả tấm lòng và trái tim người thầy thuốc đáng kính, PGS.TS.BS Vũ Hồng Thăng gửi gắm thông điệp luôn mong muốn người bệnh được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, phù hợp với hiệu quả tốt nhất.