
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hỏa Tiễn - nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật Điều khiển, Giảng viên cao cấp Học viện Kỹ thuật Quân sự
PGS.TS Vũ Hỏa Tiễn sinh ra tại Quân y viện 5, nơi cả bố và mẹ là cán bộ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông sinh ra vào thời điểm khá đặc biệt trước khi Liên Xô phóng tàu vũ trụ cùng chú chó Laika (3/11/1957) và vì thế, bố mẹ quyết định đặt cho ông cái tên Vũ Hỏa Tiễn. Đi qua những năm tháng chiến tranh, sau khi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, ông lên đường nhập ngũ theo cuộc tổng động viên chuẩn bị cho giải phóng miền Nam vào đầu năm 1975. Trong thời gian huấn luyện chuẩn bị cho chiến trường thì cuối tháng 4, miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, ông được điều về Sư đoàn 371 Quân chủng Phòng không – Không quân, học một lớp Sơ cấp Kỹ thuật hàng không và được chọn ở lại, làm việc tại Phòng Hóa nghiệm của Phòng Kỹ thuật Sư đoàn tới tháng 7/1976.
Nhận thấy sự sáng tạo, tư duy và tầm nhìn sâu rộng của ông, Đảng Ủy và Phòng cán bộ sư đoàn 371 đã quyết định cử ông đi thi vào trường Đại học Kỹ thuật Quân sự (nay là Học viện Kỹ thuật Quân sự). Năm 1977, ông thi đỗ với điểm số cao và bắt đầu theo học chuyên ngành Kiến trúc của trường. Đến tháng 7/1978, cơ duyên đưa ông đến với chuyên ngành kỹ thuật tên lửa khi trường Đại học Kỹ thuật Quân sự quyết định cử ông đi Liên Xô theo học ngành này tại Học viện Phòng không Minsk (nay là Học viện Quốc phòng Belarus). Trở về nước năm 1984, ông được phân công giảng dạy tại Bộ môn Tên lửa, Khoa Kỹ thuật Điều khiển, Học viện Kỹ thuật Quân sự, đặt những dấu ấn đầu tiên cho sự nghiệp đào tạo của mình với nơi đây. Trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học, PGS.TS Vũ Hỏa Tiễn đã tham gia, chủ trì và đóng vai trò chính trong nhiều đề tài, công trình nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao khi áp dụng vào thực tế như: “Nghiên cứu cải tiến hệ thống đảo chiều động cơ 3 pha trong dây chuyền sợi nhà máy sợi Hà Nội; Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động đo lường các thông số kỹ thuật của các hệ thống khí tài điện tử quân sự; Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động đo - đánh giá tham số kỹ thuật phục vụ sửa chữa Tên lửa phòng không C-75B; Nghiên cứu cải tiến hệ tự động lái tàu hải quân theo bản đồ số; Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị làm sạch không khí phục vụ các phòng mổ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Nghiên cứu thiết lập những căn cứ khoa học cho việc xây dựng và triển khai chương trình kéo dài thời hạn sử dụng của các hệ thống tên lửa có điều khiển; Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá khả năng xây dựng hệ thống đo, xử lý thông tin dẫn đường quán tính trên cơ sở kết hợp nhiều loại cảm biến cho Thiết bị bay không người lái; Xây dựng đề án quy hoạch sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Nghiên cứu, thiết kế chế tạo và thử nghiệm tên lửa thăm dò khí quyển TV-02;…” Bên cạnh đó, PGS.TS Vũ Hỏa Tiễn còn là tác giả của hàng chục bài báo khoa học được đăng trên các Tạp chí uy tín trong và ngoài nước như: Mô hình sóng biển và ảnh hưởng của nó tới tín hiệu đầu vào của thiết bị đo cao vô tuyến tên lửa đối hải; Thiết bị bay trinh sát trong hệ thống tập kích đường không và vấn đề định vị theo từ trường Trái đất; Phương án thiết kế hệ cánh lái gaz – động kiểu mômen trong cải tiến Tên lửa phòng không tự dẫn tầm trung; Thiết kế hệ tự động ổn định trên khoang tên lửa điều khiển bằng gaz động sử dụng phương pháp biểu đồ hệ số…Ngoài ra, ông còn tham gia viết, biên soạn hơn chục giáo trình chuyên ngành, trong đó, ông là chủ biên của nhiều giáo trình đã được đưa vào sử dụng rộng rãi trong đào tạo như: Hệ lập lệnh đài điều khiển tên lửa phòng không; Hệ phát lệnh đài điều khiển tên lửa phòng không; Thiết kế hệ cánh lái gaz - động mômen; Cơ sở xây dựng tổ hợp Tên lửa phòng không S -300PMU1; Cơ sở thiết kế hệ thống tự động ổn định tên lửa; Động học các hệ thống điều khiển thiết bị bay; Xác định tham số và tổng hợp hệ tự động ổn định trên khoang tên lửa bằng phương pháp mô hình hóa; Tổng hợp thuật toán điều khiển, thiết kế và thử nghiệm hệ cánh lái gaz - động bằng phương pháp mô phỏng…

Học viện Kỹ thuật Quân sự - nơi ghi dấu những đóng góp, cống hiến ý nghĩa của PGS.TS. Vũ Hỏa Tiễn trong sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học.
Nhắc đến PGS.TS Vũ Hỏa Tiễn còn là nhắc đến những cống hiến đáng tự hào với sự nghiệp đào tạo. Gần 40 năm qua, PGS.TS. Vũ Hỏa Tiễn đã đào tạo nhiều thế hệ học trò ở các bậc đào tạo từ Đại học, Cao học và nghiên cứu sinh. Đến nay, số học trò do ông trực tiếp giảng dạy ở bậc Đại học đã lên tới hơn 1000, ở bậc sau Đại học là hàng trăm. Đồng thời, ông đã trực tiếp hướng dẫn hàng chục học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ và hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. Đặc biệt, nhiều học trò do PGS.TS Vũ Hỏa Tiễn trực tiếp đào tạo đã có người hiện nay mang quân hàm cấp Tướng, nhiều người là Đại tá, trực tiếp đảm nhiệm những vị trí chủ chốt như Trưởng Phòng, Cục Phó, Cục trưởng, Chủ nhiệm Bộ môn ở các nhà trường, Học viện và Quân chủng Phòng không – Không quân, Hải quân, một số là cán bộ quản lý kỹ thuật ở các cơ quan Bộ Quốc phòng.
Luôn cho rằng, nghiên cứu khoa học phải gắn liền với thực tiễn sản xuất, chiến đấu, từ năm 1997 - 1999, bên cạnh công tác giảng dạy, PGS.TS. Vũ Hỏa Tiễn còn tham gia cùng AIC thiết kế, chế tạo một hệ TEST BENCH tự động hóa kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật khối đơn hai loại đài điều khiển Tên lửa phòng không (C-75B và C-125M) theo đầu tư của Bộ Quốc phòng cho Nhà máy A29 ở Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Có thể nói, đây chính là hệ thống giá thử các khối điện tử đầu tiên và hiện đại nhất Việt Nam lúc bấy giờ xét theo các tiêu chí về mức độ tự động, công nghệ số, công nghệ thông tin và hiệu năng. Công trình khoa học này sau khi đưa vào ứng dụng đã cho phép giảm 75 - 80% thời gian kiểm tra sửa chữa, giảm 90% nhân lực tham gia vào quá trình so với trước đây, tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất. Nhiều năm qua, PGS.TS Vũ Hỏa Tiễn vẫn tiếp tục tham gia chủ trì một số nhiệm vụ khoa học công nghệ do Bộ quốc phòng giao phó, kết quả thưc tế của chúng là cơ sở để áp dụng rộng rãi vào cải tiến, hiện đại hóa và nâng cấp vũ khí, trang bị cho quân đội.
Từ những dấu ấn đóng góp nổi bật của PGS.TS Vũ Hỏa Tiễn suốt chặng đường sự nghiệp vẻ vang đã qua, Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã trao tặng ông nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến sỹ Vẻ vang hạng I, II, III; Chứng nhận Sáng kiến Cải tiến kỹ thuật – Hợp lý hóa sản xuất cấp Học viện; Chứng nhận Sáng kiến Cải tiến kỹ thuật – Hợp lý hóa sản xuất cấp Bộ Quốc phòng; Huân chương Chiến công hạng II; Chứng nhận Giảng viên dạy giỏi mức I cấp Học viện; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khoa học & Công nghệ; Chứng nhận Giảng viên dạy giỏi mức II cấp Học viện; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng hạng Nhất; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục Bộ Quốc phòng; Học hàm Phó Giáo sư…



