Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Vững tin chuyên ngành yêu thích từ thuở bé...
PGS.TS. Trần Thanh Nam sinh năm 1965 trong một gia đình hiếu học. Quê thầy ở Xã Triệu Sơn, Huyện Triệu Hải, Tỉnh Quảng Trị (nay là Xã Triệu Cơ, Tỉnh Quảng Trị). Tiếp nối truyền thống hiếu học của gia đình và thừa hưởng gene năng khiếu mỹ thuật từ ông ngoại. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, thầy vào học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế, hệ Trung cấp. Sau 3 năm học tập với kết quả xuất sắc, thầy được tuyển đi du học tại Liên bang Nga. Năm 1995, thầy được cấp bằng Đại học và Thạc sĩ ngành: Mỹ thuật, chuyên ngành: Điêu khắc, Học viện Hàn lâm Mỹ thuật Quốc gia Mát-xcơ-va, Liên bang Nga (Chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân và Thạc sĩ được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận). Năm 1998, thầy về nước được phân công là Giảng viên Bộ môn Mỹ thuật, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Nghề giáo bén duyên từ đó! Năm 2000 thầy là Giảng viên Bộ môn Điêu khắc, Khoa Mỹ thuật cho đến nay.
Trong môi trường đào tạo, thầy Nam vừa là giảng viên mẫn cán, nhiệt huyết truyền đạt kiến thức cho các khóa sinh viên, học viên cao học, Thầy đã dành thời gian làm nghiên cứu sinh tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Năm 2018 thầy nhận bằng Tiến sĩ ngành: Mỹ thuật tạo hình; chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật.
Năm 2016, thầy giáo Trần Thanh Nam đã được bổ nhiệm là Trưởng khoa Mỹ thuật, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, là hội viên Hội Mỹ thuật, thầy tích cực sáng tác các tác phẩm điêu khắc và nhiều công trình mỹ thuật phục vụ xã hội. Với uy tín nghề nghiệp và sự tín nhiệm của đồng nghiệp thầy được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Vậy là nghề giáo như một chữ “duyên” trong đời thầy, để rồi hơn 30 năm qua thầy giáo Trần Thanh Nam vẫn miệt mài giảng dạy và NCKH theo các hướng: (1). Nghiên cứu về Điêu khắc trang trí thời Nguyễn; (2). Nghiên cứu về Nghệ thuật điêu khắc ngoài trời và mỹ thuật đô thị; (3). Nghiên cứu về Giáo dục thẩm mỹ và lý luận, phê bình mỹ thuật. Đến nay, thầy Nam đã hướng dẫn thành công một số học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, và đang hướng dẫn một số nghiên cứu sinh. Đồng thời, thầy tích cực nghiên cứu khoa học. Thầy là thành viên tham gia 01 đề tài NCKH cấp Bộ: “Trại sáng tác điêu khắc – Thực trạng và giải pháp” 2017; và chủ nhiệm và hoàn thành 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Lý thuyết điêu khắc cơ bản (Thuộc Dự án Bài giảng điện tử)” 2005, “Tài liệu giảng dạy học phần Đồ án tạo hình mỹ thuật III: Tạo hình mỹ thuật không gian công cộng đô thị” 2025, “Tài liệu giảng dạy học phần Đồ án tạo hình mỹ thuật II: Thiết kế mỹ thuật mặt đứng kiến trúc công trình công cộng” 2025. Thầy đã công bố hơn 30 bài báo khoa học, trong đó 04 bài báo khoa học đăng tạp chí quốc tế có uy tín (17 bài đăng tạp chí trong nước, 04 bài đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, 06 bài đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia); Thầy còn tham gia xuất bản sách chuyên khảo “Điêu khắc trang trí kiến trúc thời Nguyễn (Dẫn liệu từ di sản cung đình Huế)” 2021.
Với những thành tích trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tháng 11/2025, TS. Trần Thanh Nam vinh dự được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành: Mỹ thuật; chuyên ngành: Mỹ thuật tạo hình.
Nhà giáo kỳ cựu tâm huyết, giản dị luôn gần gũi với mọi người
Đồng nghiệp, sinh viên, học viên đã và đang làm việc với tân Phó Giáo sư Trần Thanh Nam đều có chung cảm nhận: Thầy là một nhà giáo kỳ cựu tâm huyết, trách nhiệm, và giản dị luôn gần gũi với mọi người. Ở bất kỳ cương vị công tác nào, dù là giảng viên, Giảng viên chính hay là Trưởng khoa Mỹ thuật, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, thầy luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc của mình. Thầy Nam thường xuyên cập nhật kiến thức thời sự, thích ứng đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp giảng dạy, NCKH và đặc biệt chú trọng phát triển khả năng tư duy độc lập cũng như rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phương pháp học tập và nghiên cứu độc lập cho học trò.
Thầy Nam chủ trì và tham gia nhiều kế hoạch phát triển đào tạo của Khoa, Trường, như: Chủ trì Rà soát, điều chỉnh Chuẩn đầu ra, Chương trình đào và đề cương chi tiết học phần năm 2020 tại trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (2021); Tham gia Biên soạn, biên tập mục từ Bách khoa toàn thư, quyển 34 chuyên ngành Mỹ thuật, Kiến trúc (2023); Chủ trì Rà soát và điều chỉnh Chương trình đào tạo, Đề cương chi tiết học phần ngành Mỹ thuật đô thị - Khoa Mỹ thuật (2022); Chủ trì Rà soát và Điều chỉnh Chương trình đào tạo Mỹ Thuật đô thị (2024). Không chỉ là giảng viên giỏi, thầy còn nhiệt tình tham gia công tác hội, thường xuyên có tác phẩm triển lãm phục vụ công chúng yêu mỹ thuật.
Những năm tháng gắn bó với nghề giáo cao quý tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, PGS.TS. Trần Thanh Nam luôn nỗ lực đóng góp sức mình vào sự phát triển của Bộ môn, Khoa, Trường để đẩy mạnh hơn nữa chất lượng trong giảng dạy, đào tạo chuyên ngành đặc thù Mỹ thuật, Mỹ thuật tạo hình và phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, học viên. Đồng nghiệp, người học luôn nhận thấy sự khiêm tốn, tinh thần nỗ lực học hỏi để hoàn thiện kiến thức, kỹ năng từ thầy.
PGS.TS. Trần Thanh Nam và đồng nghiệp đã đoàn kết, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong xu thế hội nhập như hiện nay, thầy đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công tác quản lý, giảng dạy, NCKH, đẩy mạnh việc tìm kiếm và tái thiết, cải tiến chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra theo yêu cầu của xã hội và theo các chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là lĩnh vực kỷ nguyên số, chuyển đổi số và ứng dựng AI trong giáo dục.
Miệt mài cống hiến với nghề giáo, PGS.TS Trần Thanh Nam đã được ghi nhận nhiều thành tích, khen thưởng: 02 Danh hiệu Giảng viên giỏi (1999, 2005); Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam (2016); Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục (2019); 03 Bằng khen của Bộ Xây dựng (2006, 2018, 2020); Danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng (2020); 06 Giấy khen của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh (2008, 2009, 2012, 2023, 2024, 2025),…cũng là niềm vui nhân đôi năm 2025 thầy được công nhận đạt chuẩn chức danh PGS.
Cởi mở trong từng câu chuyện tạo nên những ấn tượng đẹp về PGS.TS. Trần Thanh Nam trong suy nghĩ của tôi là sự nỗ lực và tâm huyết với nghề giáo, nghiên cứu khoa học kỳ cựu, làm việc không ngơi nghỉ. Dù bất kỳ ở vị trí nào, thầy vẫn luôn hết lòng vì người học và vì khoa học. “Nghề giáo” cứ lặng thầm theo thời gian bên cuộc đời thầy.



