14/04/2026 lúc 17:39 (GMT+7)
Breaking News

PGS.TS Nguyễn Trọng Tuệ: Trọn vẹn tâm huyết với nghề giáo và nghiệp y

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp PGS.TS. Nguyễn Trọng Tuệ - Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật Y học, kiêm Trưởng bộ môn Khoa học xét nghiệm của khoa thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, đồng thời anh phụ trách kỹ thuật khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cơ sở Hoàng Mai là sự điềm đạm, tràn đầy nhiệt huyết của một nhà giáo, nhà khoa học. Năm 2025 anh được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư ngành Y học, chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh.

Đến với ngành Y bởi chữ “duyên”…

Gia đình không có người làm ngành Y, nhưng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường học phổ thông, cậu học trò Nguyễn Trọng Tuệ đã yêu thích chuyên ngành Y sinh học, chứ không phải là bác sĩ. Năm 2000, anh tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ sinh học, khoá đầu tiên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cũng từ đó, anh được tuyển về là Nghiên cứu viên tại Labo Trung tâm Y sinh học nay là Trung tâm Nghiên cứu Gen-Protein, Trường Đại học Y Hà Nội.

PGS.TS. Nguyễn Trọng Tuệ - Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật Y học, kiêm Trưởng bộ môn Khoa học xét nghiệm của khoa thuộc Trường Đại học Y Hà Nội; Phụ trách kỹ thuật khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cơ sở Hoàng Mai.

Tại đây, anh vừa làm tốt vai trò của một nghiên cứu viên, anh tiếp tục học cao học, năm 2005 nhận bằng Thạc sĩ trường Đại học KHTN, ĐHQGHN. Sau đó anh nhận được học bổng làm nghiên cứu sinh tại Nhật Bản. Năm 2011 anh nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học sự sống và Khoa học vật liệu tại Học viện công nghệ Kyoto, Kyoto, Nhật Bản.

Sau khi trở về nước, anh công tác tại Khoa Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y Hà Nội với vai trò nghiên cứu viên chính, đồng thời tham gia giảng dạy. Chia sẻ về con đường nghề nghiệp, anh cho biết: “Đến với ngành Y như một cơ duyên, tôi luôn xem những kết quả đạt được là sự tích lũy từ quá trình học hỏi và kế thừa từ các thầy cô đi trước”.

Được tín nhiệm, TS. Nguyễn Trọng Tuệ được bổ nhiệm các chức vụ: Trưởng bộ môn Khoa học xét nghiệm, khoa Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y Hà Nội (2021-nay); Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y Hà Nội. Đặc biệt thầy là người phụ trách kỹ thuật khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cơ sở Hoàng Mai.

PGS. Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ: “…ấn tượng nhất đối với tôi là Thầy Nguyễn Trọng Tuệ, Phó Giáo Sư ngành Kỹ thuật Y sinh; phụ trách kỹ thuật khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cơ sở Hoàng Mai - Đây là Phó Giáo sư duy nhất của chúng tôi không phải là ... bác sĩ. Thầy đang và sẽ là nguồn cảm hứng phấn đấu cho gần 3/4 nhân viên y tế (điều dưỡng, kỹ thuật viên, kỹ sư...) đang làm việc trong Bệnh viện….”.

Tình yêu dành cho nghiên cứu khoa học

PGS.TS. Nguyễn Trọng Tuệ truyền đạt kiến thức về Xét nghiệm, Kỹ thuật Y sinh
tại các buổi hội nghị khoa học tới cộng đồng.

Ngay từ khi còn là sinh viên rồi là nghiên cứu viên, thầy giáo giảng dạy, anh đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Các hướng nghiên cứu của anh chuyên sâu là: (1). Ứng dụng sinh học phân tử và mô hình ruồi giấm trong nghiên cứu cơ chế bệnh sinh và sàng lọc dược liệu; (2). Nghiên cứu ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng trong xét nghiệm y học.

Đến nay, anh đã hướng dẫn thành công 01 NCS bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, và hơn 20 học viên cao học hoàn thành luận văn thạc sĩ. Anh đã tham gia 02 đề tài cấp Nhà nước, là thư ký khoa học 01 để tài quỹ Nafosted, là nghiên cứu viên chính 02 đề tài quỹ Nafosted, 01 đề tài cấp thành phố, 03 đề tài cấp sơ sở và 01 đề tài tiềm năng cấp Trường (Trong đó chủ nhiệm 03 đề tài cấp cơ sở và 01 đề tài tiềm năng cấp Trường). Nhiều công trình khoa học của anh và các đồng nghiệp tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã được đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín. Với gần 20 bài công bố quốc tế danh mục ISI/SCOPUS, trong gần 60 bài báo khoa học đã xuất bản; Chủ biên giáo trình “Kỹ thuật và thiết bị xét nghiệm Y học” 2022 được sinh viên, học viên nhiệt tình đọc. Năm 2025, anh được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh PGS và Trường Đại học Y Hà Nội bổ nhiệm đạt chuẩn chức danh PGS ngành Kỹ thuật Y sinh.

Ban lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư (PGS)
tới nhà giáo, TS. Nguyễn Trọng Tuệ (tháng 12 năm 2025)

Mẫn cán với những công việc đảm nhận

Một ngày làm việc của PGS.TS. Nguyễn Trọng Tuệ là lịch trình dày kín của giảng dạy, nghiên cứu khoa học và làm các xét nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh của các bác sĩ lâm sàng. Anh nói, điều này không có gì đáng kể bởi nhân viên y tế nào cũng làm việc với cường độ cao như vậy. Lúc thì thấy anh ở khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cơ sở Hoàng Mai, khi lại thấy anh đang giảng bài ở bộ môn Khoa học xét nghiệm, khoa Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y Hà Nội; hay hướng dẫn hoàn thành luận văn cho sinh viên, học viên sau đại học,…công việc nào cũng đòi hỏi anh phải dành nhiều tâm sức, trí lực và trách nhiệm cao nhất.

PGS.TS. Nguyễn Trọng Tuệ luôn hết lòng với công việc.

Ở vị trí công tác nào, PGS.TS. Nguyễn Trọng Tuệ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết đưa Bộ môn, Khoa ngày một phát triển vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp đào tạo đội ngũ KTV, điều dưỡng có tay nghề cao, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân. Bản thân anh luôn hướng tới người học, vì học viên, vì sinh viên theo học. Những cố gắng đó đã minh chứng qua những danh hiệu, phần thưởng: Nhiều năm đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, được tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, Giấy khen Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; năm 2023 anh đạt danh hiệu CSTĐ cấp Bộ, được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen; năm 2025 được công nhận đạt chuẩn chức danh PGS.

Những gì PGS.TS. Nguyễn Trọng Tuệ đã và đang làm rất đáng trân quý! Một nhà giáo ngành Y học mẫn cán, luôn đặt cái tâm lên hàng đầu để giúp đỡ người bệnh và các thế hệ sinh viên, học viên một cách tốt nhất. Tôi thầm chúc mừng anh với những thành quả đạt được sẽ đóng góp công sức nhiều hơn nữa cho ngành Y trong kỷ nguyên AI.

Việt Hoàng