29/12/2025 lúc 16:10 (GMT+7)
Breaking News

PGS.TS Nguyễn Hữu Cường: Khát vọng bền bỉ cùng nghề giáo cao quý

Những ngày đầu đông ở Hà Nội, chúng tôi kết nối trò chuyện cùng tân PGS. Nguyễn Hữu Cường – Phó Trưởng khoa Kỹ thuật cơ khí, Trường Bách khoa, Trường Đại học Cần Thơ. Ở thầy toát lên sự điềm đạm, chân thành của một nhà giáo tận tụy và sự sâu sắc của một nhà khoa học luôn trăn trở với nghề. Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025), thầy Cường vinh dự được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh PGS ngành: Cơ khí; Chuyên ngành: Cơ - Điện tử.
PGS.TS. Nguyễn Hữu Cường - Phó Trưởng khoa Kỹ thuật cơ khí, Trường Bách khoa,
Trường Đại học Cần Thơ

Vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Cơ khí năm 2025, PGS.TS. Nguyễn Hữu Cường đón nhận niềm vinh dự ấy bằng nụ cười hiền hòa và phong thái khiêm nhường. Với thầy, đây không chỉ là dấu mốc học thuật quan trọng, mà còn là sự ghi nhận cho một hành trình dài bền bỉ dấn thân vì giáo dục, vì khoa học và vì người học. “Tinh thần phụng sự cộng đồng và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo luôn là mục tiêu phấn đấu của tôi”, thầy thân tình chia sẻ. Chính khát vọng đó đã dẫn lối, bền bỉ nâng bước thầy trên con đường học thuật nhiều thử thách nhưng cũng đầy vinh quang.

Khát vọng dấn thân từ những nền tảng đầu đời

PGS.TS. Nguyễn Hữu Cường sinh năm 1980 trong một gia đình hiếu học, quê gốc thầy ở xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Cơ duyên với Trường Đại học Cần Thơ đã mở ra chặng đường gắn bó lâu dài của thầy với sự nghiệp giáo dục đại học. Năm 2003, thầy Cường tốt nghiệp ngành: Điện tử. Thầy được giữ lại Trường làm giảng viên khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Nghề giáo bén duyên từ đó!

Tại đây, thầy Cường vừa tham gia giảng dạy, vừa học tập nâng cao, năm 2008 thầy là Giảng viên, Khoa Công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ và tiếp tục theo học cao học tại Trường Đại học Bách khoa TPHCM. Năm 2011 nhận bằng Thạc sĩ ngành: ngành: Kỹ thuật; chuyên ngành: Tự động hóa. Sau đó thầy nhận được học bổng làm nghiên cứu sinh của Chính phủ Hàn Quốc, năm 2016 thầy nhận bằng Tiến sĩ ngành: ngành: Kỹ thuật Cơ khí và Ô tô; chuyên ngành: Cơ-điện tử, Trường Đại học Ulsan, Hàn Quốc.

Về nước Thầy Cường tiếp tục công tác, là giảng viên, giảng viên chính và được bổ nhiệm Phó Trưởng bộ môn, Trưởng PTN, Khoa Công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ (2016-2022). Từ năm 2022 đến nay, Trường Bách khoa được thành lập trực thuộc trường Đại học Cần Thơ - Thầy Cường đảm nhiệm chức vụ: Phó Trưởng khoa Kỹ thuật Cơ khí, kiêm Trưởng PTN của Khoa.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Cường tham quan học tập tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp (ITRI), Tân Trúc, Đài Loan

“Đúng là nghề chọn người”, thầy mỉm cười khi nhắc lại hành trình của mình. Với tinh thần lao động khoa học nghiêm túc và khát vọng vươn lên không ngừng đã giúp thầy trưởng thành và gắn bó với chuyên ngành yêu thích như mối duyên định trong đời. Để rồi thầy luôn là nhà giáo, nhà khoa học chân chính.

Người thầy – nhà khoa học trẻ tận tâm và giàu năng lượng

Với PGS.TS. Nguyễn Hữu Cường, nghề giáo không chỉ là công việc, mà là sứ mệnh phụng sự. Đến nay, thầy đã hướng dẫn thành công nhiều học viên cao học; Thầy là chủ nhiệm và tham gia 04 đề tài NCKH các cấp, trong đó 02 đề tài cấp cơ sở; 01 đề tài cấp thành phố Thiết kế chế tạo công nghệ chép hình CNC phục vụ ngành cơ khí phụ trợ thành phố Cần Thơ” 2019; 01 đề tài cấp Bộ Nghiên cứu công nghệ IoT áp dụng cho sản xuất hoa màu công nghệ cao” 2023; Đặc biệt, bằng sự gần gũi và tận tâm, thầy Cường đã hướng dẫn nhiều nhóm sinh viên thực hiện sáng kiến, nghiên cứu khoa học đạt kết quả cao.

Dấu ấn học thuật của thầy còn thể hiện rõ qua gần 30 bài báo khoa học đã công bố, trong đó có nhiều bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục SCIE, ESCI và Scopus. Thầy còn được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp 01 Bằng Sáng chế, Giải pháp hữu ích “Phương pháp làm nhẵn mịn bề mặt trong tái dựng mô hình 3D” với vai trò đồng tác giả. Những đóng góp ấy là cơ sở quan trọng để năm 2025, thầy Cường được công nhận và bổ nhiệm đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Thầy giáo Nguyễn Hữu Cường vinh dự được công nhận và bổ nhiệm đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Trong mắt đồng nghiệp, sinh viên và học viên, PGS.TS. Nguyễn Hữu Cường là một giảng viên mẫu mực, trách nhiệm và giàu nhiệt huyết. Thầy không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, cập nhật tri thức hiện đại, chú trọng phát triển tư duy độc lập, năng lực làm việc nhóm và tinh thần nghiên cứu khoa học cho người học.

Lan tỏa tri thức – Gắn kết học thuật – Hướng tới tương lai

Được sự quan tâm, tạo điều kiện từ Ban Giám hiệu và lãnh đạo Khoa, thầy Cường tham gia giảng dạy và các hoạt động hợp tác, trao đổi học thuật trong và ngoài nhà trường Bách Khoa hôm nay để đẩy mạnh ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Cơ – điện tử phát triển hơn. Trong suy nghĩ của thầy, vai trò của người giảng viên không dừng lại ở truyền đạt kiến thức, mà còn là người truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng dấn thân cho thế hệ trẻ. Thầy là người tham gia Xây dựng chương trình đào tạo “Kỹ thuật cơ khí, trình độ thạc sĩ” năm 2023 và chủ trì xây dựng chương trình đào tạo “Kỹ thuật ô tô, trình độ đại học” năm 2024 của Trường Đại học Cần Thơ.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Cường dẫn đoàn sinh viên trao đổi học tập với ĐH Kasetsart, Thái Lan.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, PGS.TS. Nguyễn Hữu Cường luôn ý thức rõ trách nhiệm trong việc phát triển các chương trình đào tạo theo chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy giáo dục khai phóng và xây dựng công dân toàn cầu. Song song đó, thầy tập trung xây dựng nhóm nghiên cứu trong lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí. Hai hướng nghiên cứu xuyên suốt mà thầy theo đuổi là: (1). Nghiên cứu và ứng dụng thị giác máy trong thiết kế hệ thống điều khiển tự động; (2). Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ IoT, thị giác máy trong nông nghiệp công nghệ cao.

Niềm vui cùng nghề trồng người được khẳng định, nhiều năm thầy Cường đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được tặng Bằng khen của Bộ trưởng BỘ GD&ĐT (2018, 2023); Chiến sĩ thi đua cấp Bộ và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ (2021),…những phần thưởng xứng đáng cho sự cống hiến thầm lặng nhưng bền bỉ.

Cuộc trò chuyện ngắn qua điện thoại từ Hà Nội vào Cần Thơ của thầy khép lại trong tiếng cười ấm áp. Ở PGS.TS. Nguyễn Hữu Cường, người ta cảm nhận rõ hình ảnh một nhà giáo tận tụy, một nhà khoa học chân tình và một con người luôn đau đáu vì sinh viên, vì khoa học và vì tương lai. “Nghề giáo” dường như đã trở thành một duyên định đẹp đẽ trong cuộc đời thầy.

Việt Hoàng