08/12/2025 lúc 04:41 (GMT+7)
Breaking News

PGS.TS.NGƯT Nguyễn Xuân Sơn: Những thế hệ học trò là tài sản lớn nhất của tôi…

PGS.TS.NGƯT Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương, Hiệu trưởng trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị luôn được nhiều đồng nghiệp, nhiều học trò nhớ đến với hình ảnh một nhà khoa học tâm huyết, tấm gương nhà quản lý, nhà giáo gương mẫu, trách nhiệm. Với ông, tài sản lớn nhất chính là sự tiếp nối, trưởng thành của các thế hệ học trò...

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Xuân Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

PGS.TS.NGƯT Nguyễn Xuân Sơn sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng với bố mẹ đều làm trong ngành y. Vượt qua những khó khăn, thử thách ngày thơ bé, ông luôn nuôi dưỡng cho mình một ý chí phấn đấu, nghị lực học tập, nghiên cứu và vươn lên không ngừng để thành công trong sự nghiệp sau này. Tốt nghiệp phổ thông, ông dự thi và đỗ vào trường ĐH Sư phạm, chuyên ngành Vật lí. Quá trình học tập nơi đây tuy gián đoạn vì những năm tháng phục vụ trong Quân đội với sự nghiệp kháng chiến cứu nước nhưng ông vẫn kiên trì theo đuổi và hoàn thành chặng đường học tập với những nỗ lực đáng trân trọng. Ra trường, ông về công tác tại Hà Nội. Đến năm 1981, ông được Nhà nước cử đi học NCS tại Học viện Hàn lâm KHXH trực thuộc BCH TƯ ĐCS Liên Xô. Năm 1986, ông ra trường, về nước và nhận công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Năm 1989, ông được bổ nhiệm làm Viện Phó, năm 1991, được bổ nhiệm Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế HV CTQG HCM. Năm 1995, 2008, ông được cử đi thực tập sinh 2 đợt về quan hệ quốc tế tại Hoa Kỳ. Năm 2002, ông được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Luôn say mê, tận tâm với sự nghiệp NCKH, trong quá trình công tác tại ĐHQG Hà Nội, PGS.TS.NGƯT Nguyễn Xuân Sơn vừa hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy vừa tham gia nhiều đề tài NCKH quan trọng, ý nghĩa. Ngoài ra, ông còn viết bài cho các báo với viết 98 bài báo về quan hệ quốc tế trên các Tạp chí và nhiều tờ báo lớn. Ông cũng là chủ biên của 07 cuốn sách về quan hệ quốc tế. Trong công tác đào tạo, PGS.TS Nguyễn Xuân Sơn đã tham gia hướng dẫn khoa học cho 14 NCS, giúp họ bảo vệ thành công luận án về quan hệ quốc tế. Tiêu biểu trong đó có thể kể đến một số đề tài luận án TS nổi bật mà ông đã hướng dẫn như: Mối liên hệ giữa ĐCS Việt Nam và ĐCS Trung Quốc giai đoạn 1930 - 1954; Quá trình đổi mới phương pháp đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình của chủ nghĩa Đế quốc; Chiến lược toàn cầu của Mỹ và tác động của nó trong quan hệ kinh tế quốc tế hiện nay…Ngoài ra, ông cũng tham gia hướng dẫn 65 luận văn Thạc sĩ. Đến nay, PGS.TS Nguyễn Xuân Sơn đã chủ nhiệm 3 đề tài cấp Nhà nước và 5 đề tài cấp Bộ về quan hệ quốc tế. Ba đề tài cấp Nhà nước bao gồm: Quan hệ giai cấp dân tộc và quốc tế (năm 2002); Chính sách đối ngoại của các nước lớn tập trung vào Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, EU và những dự báo trong hai thập kỷ tới (năm 2005); Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ trình độ sau ĐH ở nước ngoài giai đoạn 2011 - 2020.

Năm 2013, sau khi nghỉ quản lý, PGS.TS. Nguyễn Xuân Sơn chuyển về làm Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ & Quản lý Hữu nghị. Nơi đây, với tầm nhìn bao quát, nhiệt huyết cống hiến, PGS.TS Nguyễn Xuân Sơn đã có những đóng góp xây dựng, phát triển nhà trường trở thành một địa chỉ đào tạo cán bộ uy tín chất lượng trong cả nước. Dưới sự chỉ đạo tận tâm và sâu sát của Hiệu trưởng - PGS.TS.NGƯT Nguyễn Xuân Sơn, nhà trường đã phát huy truyền thống, trở thành một ngôi trường hiện đại, chất lượng cao. Đến nay, trường UTM đã có những bước phát triển vượt bậc và luôn đề cao chất lượng giảng dạy. Nhà trường tập trung vào hai khối ngành là Quản lý và Công nghệ. Với trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ cán bộ giảng viên tâm huyết, nhiệt thành, sinh viên nhà trường đã tham dự nhiều kỳ thi lớn như Olympic tin học, Olympic tiếng Nga, lập trình sinh viên quốc tế và đem về nhiều giải thưởng cao quý. Với nền tảng vững chắc và chiến lược bài bản, trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị đã trở thành một trong những trường đào tạo uy tín về chất lượng đào tạo, khác biệt về dịch vụ và sáng tạo trong quản lý góp phần đào tạo ra một đội ngũ sinh viên có chất lượng cao, có kỹ năng chuyên môn, có tố chất cá nhân để trở thành người có ích cho xã hội. Đặc biệt, giá trị cốt lõi mà PGS.TS Nguyễn Xuân Sơn đưa trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị hướng đến đó là: Selected teachers (Giảng viên tinh chọn), Tailored program (Chương trình tùy biến), Unrivaled service (Dịch vụ khác biệt), Diverse Channels (kênh học đa dạng), Experience - practical (Trải nghiệm thực tiễn), Network - Global (mạng lưới toàn cầu), Technology - intensive (Công nghệ đa dạng) và Standards - international (Tiêu chuẩn quốc tế). Bên cạnh đó, nắm bắt được nhu cầu xã hội cũng như yêu cầu quốc tế về chất lượng đội ngũ sinh viên được đào tạo, trong công tác nghiên cứu, trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị tập trung nghiên cứu những vấn đề cấp bách của xã hội mà chủ yếu trên ba lĩnh vực giáo dục, kinh tế và khoa học công nghệ. Nhận thấy rõ tiềm năng của việc hợp tác quốc tế, nhà trường đã từng bước thực hiện tiến trình quốc tế hóa, tạo sự công nhận của các trường quốc tế, nhằm nâng cao năng lực để xây dựng nhà trường đạt được các chuẩn mực quốc tế và khu vực. Trường cũng luôn quan tâm đến đội ngũ cán bộ, giảng viên, tập trung thu hút và phát triển đội ngũ đa dạng, có năng lực và phẩm chất chính trị, sẵn sàng tạo mọi điều kiện để cán bộ, giảng viên phát triển sự nghiệp, an tâm công tác lâu dài, cống hiến và phát huy tài năng.

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị được trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học chu kỳ 2 năm 2024

Có thể nói, trong thành công có được của Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị hôm nay cũng như sự nghiệp phát triển ngành giáo dục nước nhà từng bước hội nhập quốc tế phải kể đến dấu ấn đậm sâu của PGS.TS.NGƯT Nguyễn Xuân Sơn. Với ông, người làm giáo dục hiện nay phải luôn giữ vững được cốt cách, nền tảng truyền thống của bao thế hệ cha anh trước đã dựng xây, tránh tư duy cục bộ, chạy theo thị hiếu của cơ chế thị trường.

Ghi nhận những đóng góp, cống hiến đáng trân trọng xuyên suốt chặng đường sự nghiệp vẻ vang đã qua, PGS.TS Nguyễn Xuân Sơn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ GD & ĐT trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; Huy chương Chiến sĩ Vẻ vang hạng Nhì; Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhất; Huy chương Hữu nghị và Hợp tác của Bộ Ngoại giao, LB Nga; Ba lần được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ; 12 Bằng khen Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua; Năm 2017, ông nhận học hàm Giáo sư tại Liên bang Nga…

Tiến Đức