30/01/2026 lúc 05:41 (GMT+7)
Breaking News

PGS.TS.Huỳnh Phương Nam và câu chuyện đầu năm về nghề giáo cao quý

Những ngày đầu Xuân 2026 khi những cánh hoa Mai, hoa Đào chúm chím nở, tôi có duyên kết nối trò chuyện với tân Phó Giáo sư Huỳnh Phương Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Thầy Nam vinh dự được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư ngành: Giao thông vận tải; Chuyên ngành: Vật liệu (20/11/ 2025). Hơn 25 năm công tác, thầy Nam luôn tận tâm, hết lòng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo thầm lặng mà vinh quang.
PGS. TS. Huỳnh Phương Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

Duyên đến với nghề…

PGS. TS. Huỳnh Phương Nam sinh năm 1978 trong một gia đình hiếu học. Quê thầy ở Thị xã Điện Phương, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam (nay là Phường Điện Bàn, Thành phố Đà Nẵng). Năm 2000, thầy tốt nghiệp thủ khoa ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Thầy được tuyển dụng làm Giảng viên Bộ môn Vật liệu xây dựng thuộc quản lý của Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Nghề giáo bắt đầu từ đó!

Tại đây thầy Nam vừa là giảng viên mẫn cán, vừa học cao học tại Trường Đại học Xây dựng. Năm 2005 nhận bằng Thạc sĩ, ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Sau đó thầy nhận được học bổng làm nghiên cứu sinh tại Nhật bản. Năm 2014 thầy nhận bằng Tiến sĩ ngành: Đổi mới đô thị, Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản.

Được tín nhiệm, thầy giáo Huỳnh Phương Nam được bổ nhiệm các chức vụ tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng: Phó Trưởng khoa kiêm Trưởng Bộ môn Vật liệu xây dựng, Khoa Xây dựng Cầu đường (2015 - 2018); Trưởng khoa kiêm Trưởng Bộ môn Vật liệu xây dựng, Khoa Xây dựng Cầu đường (2018 - 2020); Phó Trưởng ban, phụ trách Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Đà Nẵng (2020 - 2021); Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Đà Nẵng (2021 – 2023); Từ 9/2023 đến nay thầy Nam giữ cương vị Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

PGS. TS. Huỳnh Phương Nam - Phó Trưởng ban chỉ đạo, thành viên Ban biên tập (thứ hai từ phải qua) cùng các đồng nghiệp dự Hội thảo quốc tế TISDIC 2023 (Hội thảo quốc tế về hạ tầng giao thông và phát triển bền vững).

Thầy giáo Huỳnh Phương Nam luôn dành thời gian để nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu về quản lý giáo dục. Các mảng nghiên cứu chính của thầy gồm có: (1). Nghiên cứu thực nghiệm tính chất cơ lý của vật liệu gốc xi măng; (2). Nghiên cứu phát triển vật liệu xây dựng thân thiện môi trường sử dụng phụ phẩm và phế thải công nghiệp;(3). Phân tích, xử lý và dự đoán dữ liệu trong xây dựng bằng các phương pháp thống kê và học máy.

Đến nay, thầy Nam đã hướng dẫn hơn 10 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; Thầy đã chủ trì và hoàn thành 02 đề tài cấp Đại học Đà Nẵng và 01 đề tài cấp Đại học Đà Nẵng (tương đương đề tài cấp Bộ) là: Đề tài “Đánh giá chất lượng đá dăm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và lựa chọn loại đá thích hợp cho các loại bê tông khác nhau” (2007), đề tài “Nghiên cứu nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao khả năng chống nứt ở tuổi sớm trong bê tông xỉ khối lớn” (2016), đề tài “Nghiên cứu chế tạo thành phần cấp phối và các đặc tính của bê tông trong suốt” (2023). Thầy đã công bố 42 bài báo khoa học, trong đó 14 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín (thuộc danh mục SCIE, ESCI, Scopus); và xuất bản 01 sách tham khảo “Vật liệu xây dựng đại cương” (2016), được sinh viên, học viên yêu thích đọc. Với những thành tích trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tháng 11/2025 nhà giáo, TS. Huỳnh Phương Nam vinh dự được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành: Giao thông vận tải; Chuyên ngành: Vật liệu.

PGS. TS. Huỳnh Phương Nam trong Lễ Chúc mừng tân Phó Giáo sư tại Trường Đại học Bách khoa,
Đại học Đà Nẵng.

Luôn hoàn thành tốt các trọng trách trên vai

Đồng nghiệp, sinh viên, học viên đã và đang làm việc với tân Phó Giáo sư Huỳnh Phương Nam đều có chung cảm nhận: Thầy Nam là một nhà giáo tâm huyết, người quản lý, nhà khoa học mẫn cán và trách nhiệm. Ở bất kỳ cương vị công tác nào, thầy luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc của mình. Thầy thường xuyên cập nhật kiến thức thời sự, thích ứng đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy, NCKH và đặc biệt chú trọng phát triển khả năng tư duy độc lập cũng như rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm người học.

Những năm tháng ở cương vị Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Cầu đường, thầy Nam rất tích cực tham gia lĩnh vực đào tạo của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, trong đó thầy là Thư ký Tổ soạn thảo chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (2016); Tham gia Phát triển năng lực giảng viên theo phương pháp tiếp cận CDIO (2016); Tham gia Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (2017); Tham gia Tổ rà soát, cải tiến chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (2018).

PGS. TS. Huỳnh Phương Nam - Chủ tọa phiên báo cáo tại Hội thảo quốc tế TISDIC 2023
trao Chứng nhận cho báo cáo viên.

Trong công việc thường ngày, PGS. TS. Huỳnh Phương Nam luôn mong muốn truyền động lực cho đồng nghiệp, cảm hứng cho sinh viên, học viên trong đào tạo, giảng dạy, học tập và NCKH. Thầy cũng mong muốn các thế hệ sinh viên, học viên phát huy tinh thần của tuổi trẻ, cống hiến, đóng góp sức lực và trí tuệ vì sự phát triển của đất nước, đem lại cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc hơn cho nhiều người. Thầy là nhà giáo tích cực tham gia, chủ trì tổ chức seminar khoa học chuyên ngành, hội thảo/hội nghị trong nước, quốc tế.

Những năm tháng gắn bó với Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, PGS. TS. Huỳnh Phương Nam luôn nỗ lực đóng góp sức mình vào sự phát triển của Bộ môn, Khoa, Phòng, Trường để đẩy mạnh hơn nữa phong trào nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên; đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ lãnh đạo, lãnh đạo khoa, giảng viên cho Trường. Đồng nghiệp, học viên, sinh viên luôn nhận thấy sự khiêm tốn, tinh thần nỗ lực học hỏi để hoàn thiện kiến thức, kỹ năng từ thầy Nam. Trong tâm trí thầy rất trân quý ngôi trường mình đang công tác!

PGS. TS. Huỳnh Phương Nam và đồng nghiệp đã kế thừa và phát huy thành quả của của các thế hệ lãnh đạo đi trước tiếp tục nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong xu thế hội nhập như hiện nay, thầy đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công tác quản lý, giảng dạy, NCKH, đẩy mạnh việc tìm kiếm và tái thiết các chương trình đào tạo theo các chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là lĩnh vực thời đại số.

PGS. TS. Huỳnh Phương Nam, đại diện cho Trường nhận tài trợ chính của Công ty TNHH Đà Nẵng FUJIKIN cho Không gian đổi mới sáng tạo.

Với kinh nghiệm quản lý ở nhiều vị trí, từ nhiều đơn vị chức năng, đặc biệt là trong công tác tổ chức quản lý cán bộ, PGS. TS. Huỳnh Phương Nam với vai trò Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã và đang tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh phát triển đội ngũ và tăng cường hoạt động tuyển sinh, và nghiên cứu khoa học giúp nhà trường phát triển mạnh hơn trong kỷ nguyên vươn mình dân tộc.

Miệt mài cống hiến với nghề giáo, thầy giáo Huỳnh Phương Nam đã được ghi nhận nhiều thành tích, khen thưởng như: Nhiều năm liền đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, Danh hiệu CSTĐ cấp Bộ (2017) được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

Cởi mở trong từng câu chuyện cũng đủ tạo nên những ấn tượng đẹp về PGS. TS. Huỳnh Phương Nam. Dù bất kỳ ở vị trí nào, thầy vẫn luôn hết lòng vì các thế hệ học trò và vì khoa học. Tôi thầm chúc thầy thành công hơn nữa với con đường đã chọn bởi “nghề giáo” như một duyên định trong cuộc đời!

Việt Hoàng