Ở anh, mọi người dễ cảm nhận sự dung hòa giữa y đức, y thuật và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ. Dù trong phòng bệnh, phòng mổ hay trên giảng đường, trong nghiên cứu khoa học, PGS. Tú vẫn luôn giữ cho mình một tâm thế làm nghề nghiêm túc và trách nhiệm.
kiêm Trưởng Khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực thuộc Trung tâm Tim mạch;
Giảng viên Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội.
Sự chọn lựa nghề từ trái tim...
PGS.TS.BS. Vũ Ngọc Tú sinh năm 1980 trong gia đình viên chức bình thường ở ngoại ô thị xã Hưng Yên (nay là phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên). Ngay từ những năm tháng học phổ thông, anh đã yêu thích nghề bác sĩ chữa bệnh cứu người. Sau khi tốt nghiệp cấp III, anh đã thi đỗ vào Trường Đại học Y Hà Nội và học Bác sĩ đa khoa (khóa 1998- 2004). Người thầy thuốc trẻ Vũ Ngọc Tú tiếp tục thi đỗ Bác sĩ nội trú bệnh viện, chuyên ngành Ngoại khoa. Năm 2008, vừa tốt nghiệp là anh về công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội với vai trò là Giảng viên của Bộ môn Ngoại, đồng thời kiêm nhiệm bác sĩ ngoại khoa tại Khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức. Như vậy, song song với công tác khám, phẫu thuật và điều trị các bệnh lý ngoại tim mắc phải, tim bẩm sinh, lồng ngực và mạch máu, anh còn tham gia giảng dạy lý thuyết và thực hành cho các thế hệ sinh viên, học viên.
Năm 2017 anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Ngoại lồng ngực, với đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý và kết quả điều trị phẫu thuật lóc động mạch chủ cấp tính loại A-Stanford tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức”.
Tháng 04 năm 2020, theo yêu cầu mở rộng cơ sở thực hành đào tạo, Bác sĩ Tú được phân công côn tác chuyên môn tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ngoài công việc về ngoại khoa và giảng dạy, anh còn dành nhiều tâm huyết cho nghiên cứu khoa học. Các hướng nghiên cứu của anh tập trung Phẫu thuật động mạch chủ; Phẫu thuật tim hở và bệnh lý van tim; Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành; Nghiên cứu về chấn thương và bệnh lý mạch máu, lồng ngực,...
Đến nay anh đã hướng dẫn nhiều học viên cao học, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp và tiếp tục hướng dẫn nhiều luận án tiến sĩ y khoa. Anh còn là chủ nhiệm và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Bộ; công bố hơn 50 bài báo khoa học, trong đó có nhiều bài đăng trên tạp chí quốc tế, thuộc hệ thống ISI/Scopus. Ngoài ra, anh còn tham gia biên soạn và xuất bản nhiều giáo trình, sách chuyên khảo có giá trị thực tiễn. Những đóng góp ấy là kết quả của một hành trình bền bỉ, âm thầm nhưng giàu nội lực, để rồi vào năm 2023, anh vinh dự được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Y học.
Phó Giáo sư (PGS) tới nhà giáo, Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Ngọc Tú (năm 2023).
Với năng lực chuyên môn và uy tín nghề nghiệp, anh được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (từ năm 2023 đến nay); kiêm Trưởng Khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực thuộc Trung tâm Tim mạch (từ năm 2025 đến nay).
Song hành hai vai “Thầy thuốc – Thầy giáo”
Trong suy nghĩ của PGS.TS.BS. Vũ Ngọc Tú, y đức và y thuật luôn phải song hành. Người thầy thuốc không chỉ cần giỏi chuyên môn, mà còn phải biết lắng nghe, thấu cảm và đồng hành cùng người bệnh. Người thầy giáo không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn phải truyền lửa nghề, khơi dậy nhiệt huyết và tinh thần học tập nghiêm túc cho thế hệ trẻ. Nhiệm vụ người thầy giáo cũng đòi hỏi người thầy thuốc phải chỉn chu, bài bản và luôn luôn phải đọc, tìm hiểu nhiều hơn, qua đó làm cơ sở tốt hơn cho thực hành chuyên môn hằng ngày.
Anh từng chia sẻ rằng, niềm vui của người làm nghề y đến từ những điều mình làm được cho người bệnh, cho sinh viên, cho học viên thực tập. Nhưng đi cùng niềm vui ấy luôn là những trăn trở về những điều mình chưa làm được, những giới hạn cần vượt qua, những thử thách buộc bản thân phải không ngừng học hỏi để tiến bộ hơn mỗi ngày.
Trong vai trò bác sĩ hay Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, kiêm Trưởng Khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực thuộc Trung tâm Tim mạch hiện nay, PGS.TS.BS. Vũ Ngọc Tú được nhiều đồng nghiệp và người bệnh quý trọng bởi sự tận tâm, điềm đạm và trách nhiệm. Nhiều bệnh nhân biết đến anh và trân trọng anh trong phẫu thuật động mạch chủ, đặc biệt chuyên sâu về chẩn đoán và điều trị phẫu thuật lóc động mạch chủ cấp tính loại A với thời gian phẫu thuật mỗi ca mổ lên đến hơn 10 giờ liên tục; hay ca mổ bệnh lý tim phức tạp gồm cả tim bẩm sinh phức tạp (tứ chứng Fallot, hẹp/hở van động mạch phổi ở người bệnh đã phẫu thuật) hay các trường hợp tim mắc phải cam go, khó xử trí như áp xe gốc động mạch chủ do viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, các người bệnh cao tuổi kèm theo nhiều bệnh nền… PGS Tú cũng đã xử trí nhanh và hiệu quả các ca cấp cứu nặng như thuyên tắc động mạch phổi cấp tính, phình động mạch chủ bụng vỡ, dọa vỡ...
Trong vai trò giảng viên, PGS.TS.BS. Vũ Ngọc Tú luôn chú trọng gắn kiến thức với thực tiễn lâm sàng. Các bài giảng của anh được xây dựng theo định hướng đổi mới, phát huy tư duy độc lập, khả năng làm việc nhóm và năng lực tự học của học viên. Anh luôn nỗ lực giúp sinh viên, học viên sau đại học, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa và nghiên cứu sinh tiếp cận không chỉ với kiến thức nền tảng mà còn với các vấn đề cập nhật, sát với nhu cầu thực hành.
Luôn tận tâm trong công việc và hết lòng hướng tới cộng đồng
Điều khiến đồng nghiệp, học trò và người bệnh quý mến PGS.TS.BS. Vũ Ngọc Tú không chỉ là học hàm, học vị hay thành tích chuyên môn, mà còn là một phong cách sống và làm việc chân thành, giản dị, luôn hết lòng vì công việc.
Dù ở cương vị nào, anh vẫn luôn tích cực tham gia các chương trình đổi mới đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn khám chữa bệnh, đồng thời đẩy mạnh hoạt động chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật cho nhiều bệnh viện địa phương; thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Đây không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là cách anh góp phần lan tỏa tri thức và nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh ở nhiều vùng miền.
Với anh, y đức không nằm ở lời nói, mà phải được thể hiện bằng năng lực chuyên môn, thái độ phục vụ và tinh thần trách nhiệm. Chính vì vậy, ở bất cứ vị trí nào, anh cũng luôn nỗ lực ứng dụng những phương pháp phẫu thuật, điều trị mới, hiệu quả hơn, an toàn hơn và phù hợp hơn, với mong muốn mang lại kết quả tốt nhất cho người bệnh và giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị.
Niềm vui của anh đôi khi rất giản dị: là một ca bệnh thành công, là nụ cười của người bệnh sau hồi phục, là một lá thư cảm ơn, một tin nhắn chân thành từ bệnh nhân hay người nhà của họ gửi đến. Những điều tưởng nhỏ bé ấy lại trở thành nguồn động viên lớn để anh thêm yêu nghề, thêm gắn bó với con đường mình đã chọn.
PGS.TS.BS. Vũ Ngọc Tú đã được tặng Bằng khen của Bộ Y tế, Giấy khen của Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, Giám đốc bệnh viện,…. Đó là những ghi nhận xứng đáng cho một người thầy thuốc luôn bền lòng với nghề, một người thầy giáo tận tụy với người học, một nhà khoa học không ngừng tìm tòi, sáng tạo và một con người luôn mong muốn đóng góp phần nhỏ bé của mình cho sự phát triển của ngành y.
PGS.TS.BS. Vũ Ngọc Tú để lại trong lòng chúng tôi và bao người nhà bệnh nhân sự trân quý, không nói hết bằng lời. Thầm chúc anh sức khỏe, tận hiến nhiều hơn nữa trong màu áo blouse trắng, tiếp thêm sự sống cho những trái tim lạc nhịp.



