26/03/2026 lúc 22:15 (GMT+7)
Breaking News

PGS.TS.BS. Trần Ngọc Quảng Phi: Duyên nghề từ sự chọn lựa của trái tim

PGS.TS.BS. Trần Ngọc Quảng Phi, Trưởng Khối ngành Khoa học Sức khoẻ, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, kiêm Trưởng Bộ môn Bệnh học – Phẫu thuật Hàm mặt, Trường Đại học Văn Lang, vinh dự được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Y học năm 2025. Đây là dấu mốc ý nghĩa trong hành trình bền bỉ của một người thầy thuốc, người thầy giáo tận tâm với nghề.

Dù trên giảng đường hay trong khám chữa bệnh, PGS.TS.BS. Trần Ngọc Quảng Phi vẫn luôn giữ cho mình một tâm thế làm nghề nghiêm túc, trách nhiệm, nhân văn và đầy cảm hứng.

PGS.TS.BS. Trần Ngọc Quảng Phi, Trưởng Khối ngành Khoa học Sức khoẻ, Trưởng khoa
Răng Hàm Mặt, kiêm Trưởng Bộ môn Bệnh học – Phẫu thuật Hàm mặt, Trường Đại học Văn Lang.

Nghề chọn người

PGS.TS.BS. Trần Ngọc Quảng Phi sinh năm 1966 quê ở Đại An, Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam, nay là xã Đại Lộc, Thành phố Đà Nẵng. Anh đã nỗ lực học tập để đạt được ước mơ là bác sĩ của mình. Anh thi đỗ vào Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 1984. Năm 1990, Trần Ngọc Quảng Phi tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt với vị trí thủ khoa và anh tiếp tục học hệ Bác sĩ nội trú bệnh viện, chuyên ngành: Phẫu thuật hàm mặt. Sau tốt nghiệp nội trú, anh được cử đi học một năm về Phẫu thuật hàm mặt tại Đại học McGill (Canada). Anh về nước, là bác sĩ khoa Phẫu thuật hàm mặt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Tp.HCM.

Tại đây, năm 1998 anh hoàn thành bằng Thạc sĩ Y học; năm 2002 hoàn thành văn bằng hai đại học ngành: Ngữ Văn, chuyên ngành: Ngữ văn Anh, Trường Đại học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM.

Năm 2004 anh chuyển công tác, là chuyên viên Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, và tiếp tục làm nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Y Dược lâm sàng 108 và nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Phẫu thuật Hàm mặt năm 2011.

Năm 2012, anh tiếp nhận công tác Giảng viên bộ môn Bộ môn Sức khoẻ răng miệng với trách nhiệm chủ trì mở ngành đào tạo bác sĩ Răng hàm mặt tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Tp. Hồ Chí Minh. Không lâu sau khi chuyển công tác, anh được bổ nhiệm: Phó trưởng Bộ môn Bộ môn Sức khoẻ răng miệng (2012-2018) và khi Khoa Răng Hàm Mặt được thành lập, anh được bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt, kiêm trưởng Bộ môn Bệnh học – Phẫu thuật Hàm mặt (2018-2019).

Rồi cơ duyên đến, anh chuyển công tác về Trường Đại học Văn Lang từ năm 2019 để mở ngành đào tạo bác sĩ Răng hàm mặt. Năm 2020, khi trường Đại học Văn Lang được cấp quyết định mở mã ngành đào tạo bác sĩ Răng hàm mặt, Khoa Răng Hàm Mặt và anh được bổ nhiệm: Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, kiêm trưởng Bộ môn Bệnh học – Phẫu thuật Hàm mặt; Đến năm 2024 được nhà trường tin cậy giao nhiệm vụ Trưởng Khối ngành Khoa học Sức khoẻ chịu trách nhiệm quản lý 5 khoa thuộc khối ngành sức khoẻ là: Khoa Y, Khoa Dược, Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Điều Dưỡng, Khoa Kỹ thuật Y học và Trung tâm Huấn luyện kỹ năng Y khoa.

PGS.TS.BS. Trần Ngọc Quảng Phi nhiệt tình báo cáo tạo Hội thảo khoa học.

Song song với công tác giảng dạy, PGS.TS.BS. Trần Ngọc Quảng Phi tham gia điều trị bệnh; tích cực tham gia công tác hội nghề nghiệp với vai trò: Ủy viên BCH Hội RHM Việt Nam; Ủy viên BCH Hội Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Chỉnh hình Răng Mặt TP.HCM; Hội viên Hiệp hội Implant Nha khoa thế giới, cấp độ Diplomate; Hội viên Hội Chỉnh nha thế giới.

Song hành hai vai “Thầy giáo và Thầy thuốc” cao quý

Trong suy nghĩ của PGS.TS.BS. Trần Ngọc Quảng Phi, y đức và y thuật luôn phải song hành. Người thầy thuốc không chỉ cần giỏi chuyên môn, mà còn phải biết lắng nghe, thấu cảm và đồng hành cùng người bệnh. Người thầy giáo không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn phải truyền lửa nghề, khơi dậy nhiệt huyết và tinh thần học tập nghiêm túc cho thế hệ trẻ.

Anh từng chia sẻ rằng, niềm vui của người làm nghề y đến từ những điều mình làm được cho người bệnh, cho sinh viên, cho học viên. Nhưng đi cùng niềm vui ấy luôn là những trăn trở về những điều mình chưa làm được, những giới hạn cần vượt qua, những thử thách buộc bản thân phải không ngừng học hỏi để tiến bộ hơn mỗi ngày.

Trong vai trò giảng viên, PGS.TS.BS. Trần Ngọc Quảng Phi luôn chú trọng gắn kiến thức với thực tiễn lâm sàng phẫu thuật hàm mặt, Răng – Hàm – Mặt. Các bài giảng của anh được xây dựng theo định hướng đổi mới, phát huy tư duy độc lập, khả năng làm việc nhóm và năng lực tự học của học viên. Anh luôn nỗ lực giúp sinh viên, học viên sau đại học, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa và nghiên cứu sinh tiếp cận không chỉ với kiến thức nền tảng mà còn với các vấn đề cập nhật, sát với nhu cầu thực hành.

PGS.TS.BS. Trần Ngọc Quảng Phi, phát biểu chào đón tân sinh viên.

Trong vai trò bác sĩ điều trị, anh được nhiều đồng nghiệp và người bệnh quý trọng bởi sự tận tâm, điềm đạm và trách nhiệm. Nhiều bệnh nhân trong và ngoài Thành phố Hồ Chí Minh biết đến anh trong lĩnh vực Răng – Hàm - Mặt: Chỉnh hình răng; Cấy ghép răng implant; Phẫu thuật và điều trị rối loạn khớp thái dương hàm; Điều trị cười hở lợi… và anh đã thực hiện thành công hàng ngàn ca bệnh nặng vùng hàm mặt: Phẫu thuật Chấn thương hàm mặt, Khối u vùng hàm mặt, Phẫu thuật tạo hình hàm mặt, Phẫu thuật chỉnh hình hàm mặt, Phẫu thuật khớp thái dương hàm…

Dấu ấn học thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo

PGS.TS.BS. Trần Ngọc Quảng Phi là người ham học tập. Anh tham gia rất nhiều khóa học chuyên ngành RHM tại nhiều nước trên thế giới về Chỉnh nha: Chứng chỉ chỉnh nha Invisalign, 2004 (Singapore), Chứng chỉ chỉnh nha mặt lưỡi – Incognito (Mỹ), 2009, Chứng chỉ chỉnh nha mặt lưỡi – Chương trình đào tạo 1 năm (2010 – 2011) tại trung tâm Fillion (Pháp), Chứng chỉ chỉnh nha Insignia, Đại học Munster, Đức (2014), Chứng chỉ chỉnh nha chuyên sâu, Sato concept, Trung tâm IDEA, California (2015); chuyên nghành điều trị khớp Thái Dương Hàm: Chứng chỉ đào tạo chuyên sâu khớp thái dương hàm, Trung tâm nghiên cứu và đào tạo khớp thái dương hàm Piper (2007), Florida (Mỹ), Chứng chỉ đào tạo chuyên sâu khớp thái dương hàm cấp độ chuyên gia, Trung tâm nghiên cứu và đào tạo khớp thái dương hàm Piper (2008), Florida (Mỹ), Chứng chỉ đào tạo nội soi khớp thái dương hàm (2012), Đại học Gronigen, Hà Lan, Chứng chỉ đào tạo nội soi và vi phẫu thuật khớp thái dương hàm nâng cao (2013), Đại học Florida, Mỹ, Chứng chỉ cắn khớp chuyên sâu, Trung tâm IDEA, California (2015), Chứng chỉ đào tạo chuyên sâu khớp cắn – khớp thái dương hàm, Đại học Vienna, Áo (2016, 2017, 2018), Chứng chỉ đào tạo nội soi và phẫu thuật khớp thái dương hàm nâng cao, Đại học Vienna, Áo (2018). Chuyên ngành implant nha khoa và phẫu thuật: Chứng nhận tham gia hội nghị chuyên ngành implant quốc tế 2004 (Singapore), 2006 (Malaysia), 2008 (Mỹ), 2010 (Đức), 2011 (Hàn Quốc), 2012 (Mỹ), 2013(Đài Loan), Chứng nhận tham dự hội nghị phẫu thuật hàm mặt thế giới 2009 (Mỹ), 2012 (Đức), 2015 (Mỹ), 2019 (Đức), Chứng nhận thành viên hiệp hội implant thế giới, cấp độ Diplomat (2010). Các chứng nhận chuyên nghành khác: Chứng chỉ laser ngoại khoa, Trung tâm vật lý y sinh học, TP.HCM, 2002, Chứng chỉ huấn luyện laser nha khoa (Training for trainer), Hong Kong, 2013, Chứng chỉ Statistics in medicine, Đại học Stanford, Mỹ, 2013, Chứng chỉ Writing in science, Đại học Stanford, Mỹ, 2014, Chứng chỉ thiết kế chương trình đào tạo liên tục, Bộ Y tế, 2016.

PGS.TS.BS. Trần Ngọc Quảng Phi tận tình truyền đạt kiến thức tới các thế hệ học trò.

Bên cạnh công tác điều trị và giảng dạy, PGS.TS.BS. Trần Ngọc Quảng Phi còn dành nhiều tâm huyết cho nghiên cứu khoa học. Các hướng nghiên cứu của anh tập trung vào ba lĩnh vực chính: Tái tạo thẩm mỹ tầng mặt dưới và điều trị đa chuyên khoa; Rối loạn khớp thái dương hàm; Lượng giá trong giáo dục nha khoa.

Anh đã hướng dẫn thành công 1 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và nhiều học viên cao học, bác sĩ chuyên khoa II bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp; chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; công bố hơn hơn 30 bài báo khoa học, trong đó có nhiều bài đăng trên tạp chí quốc tế, thuộc hệ thống ISI/Scopus.

Ngoài ra, anh còn tham gia biên soạn và xuất bản hàng chục cuốn giáo trình, sách chuyên khảo có giá trị thực tiễn. Anh chủ trì Chương trình đào tạo bác sĩ Răng hàm mặt Trường Đại học Văn Lang (2019); và chủ trì Chương trình đào tạo liên tục: Phương pháp dạy – học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe (2021). Những đóng góp ấy là kết quả của một hành trình bền bỉ, âm thầm nhưng giàu nội lực, để rồi vào năm 2025, anh vinh dự được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Y học, chuyên ngành Răng Hàm Mặt.

Luôn hết lòng với công việc và cộng đồng

Dù ở cương vị giảng viên hay là Trưởng Khối ngành Khoa học Sức khoẻ, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, kiêm trưởng Bộ môn Bệnh học – Phẫu thuật Hàm mặt, Trường Đại học Văn Lang, anh vẫn luôn tích cực tham gia các chương trình đổi mới đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời đẩy mạnh hoạt động khám chữa bệnh thiện nguyện. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách anh góp phần lan tỏa tri thức và nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh ở các tỉnh thành phía Nam.

Theo PGS.TS.BS. Trần Ngọc Quảng Phi, y đức không nằm ở lời nói, mà phải được thể hiện bằng năng lực chuyên môn, thái độ phục vụ và tinh thần trách nhiệm. Chính vì vậy, ở bất cứ vị trí công tác nào, anh cũng luôn nỗ lực ứng dụng những phương pháp điều trị mới, hiệu quả hơn, an toàn hơn và phù hợp hơn, với mong muốn mang lại kết quả tốt nhất cho người bệnh và giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị. Niềm vui của anh đôi khi chỉ là một ca bệnh thành công, là nụ cười của người bệnh sau hồi phục, hay một lá thư cảm ơn, tin nhắn chân thành,...tất cả luôn là nguồn động lực để anh cố gắng hơn, tận hiến nhiều hơn với chuyên ngành đã chọn.

Ban lãnh đạo Trường Đại học Văn Lang chúc mừng tân Phó Giáo sư Trần Ngọc Quảng Phi (năm 2025).

Những năm qua, PGS.TS.BS. Trần Ngọc Quảng Phi nhận được nhiều bằng khen và giấy khen thi đua các cấp, ngành, thành phố HCM và Bộ Giáo dục – Đào tạo tặng. Niềm vui nhân đôi, nhân dịp Kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2025 anh được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư (PGS). Đó là những ghi nhận xứng đáng cho một người song hành hai vai “thầy giáo, thầy thuốc” luôn bền lòng với nghề, tận tụy với học trò, một nhà khoa học không ngừng tìm tòi, sáng tạo và một con người luôn mong muốn đóng góp phần nhỏ bé của mình cho sự phát triển của chuyên ngành Răng Hàm Mặt, Phẫu thuật Hàm mặt nói riêng, ngành y nói chung.

Và hôm nay, người bệnh, khách hàng yên tâm đến phòng khám của anh mang thương hiệu: NHA KHOA OCARE. Tại đây sẽ được PGS.TS.BS. Trần Ngọc Quảng Phi và cộng sự tận tình giúp đỡ.

Điều khiến đồng nghiệp, học trò và người bệnh quý mến PGS.TS.BS. Trần Ngọc Quảng Phi không chỉ là học hàm, học vị hay thành tích chuyên môn, mà còn là một phong cách sống và làm việc chân thành, luôn hết lòng với công việc. Ở anh có sự nghiêm cẩn của nhà giáo, người làm khoa học, có trái tim ấm của người thầy thuốc, và có ngọn lửa truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Đó cũng chính là điều làm nên vẻ đẹp bền lâu của người bác sĩ trong màu áo blouse trắng: PGS.TS.BS. Trần Ngọc Quảng Phi ở tuổi 60.

Hoàng Việt