08/12/2025 lúc 18:18 (GMT+7)
Breaking News

PGS.TS.BS. Lê Nguyên Lâm: Hành trình và đam mê chuyên ngành Răng Hàm Mặt

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam năm 2025, TS.BS. Lê Nguyên Lâm, Phó Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt, Trưởng Bộ môn Răng trẻ em - Chỉnh hình, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ; Phó Trưởng khoa Răng Hàm mặt, Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Cần Thơ vinh dự được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư (PGS) ngành: Y học, chuyên ngành: Răng Hàm Mặt. Anh luôn tỏa sáng hai chữ Thầy cao quý “Thầy giáo, Thầy thuốc”.

Để rồi tôi kết nối gặp PGS.TS.BS. Lê Nguyên Lâm và rất vui khi được nghe những gì đồng nghiệp và các thế hệ học trò nói về anh, một thầy giáo tràn đầy nhiệt huyết, một bác sĩ tâm, tài, tình.

PGS.TS.BS. Lê Nguyên Lâm, Phó Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Trưởng Bộ môn Răng trẻ em - Chỉnh hình, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ; Phó Trưởng khoa Răng Hàm mặt, Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Nghĩa nặng chữ “Thầy” đa tài!

PGS.TS.BS. Lê Nguyên Lâm sinh năm 1977 trong gia đình hiếu học tại Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cũ, nay là phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. Ngay từ ngày còn học phổ thông, chàng trai trẻ Lê Nguyên Lâm đã ước mơ sau này trở thành bác sỹ chữa bệnh cứu người và ước mơ ấy đã thành hiện thực. Năm 2000 anh tốt nghiệp bác sỹ Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, anh về Giảng viên Bộ môn Răng Hàm Mặt, Khoa Y-Dược-Nha, Đại học Cần Thơ. Nghề giáo bén duyên từ đó!.

Tại đây vừa là tốt công tác giảng dạy, khám chữa bệnh, anh tiếp tục theo học nâng cao chuyên ngành RHM yêu thích. Năm 2008 anh hoàn thành khóa học Thạc sĩ, chuyên ngành RHM tại trường ĐH Y Dược TP.HCM. Năm 2015 bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y khoa, chuyên ngành: Răng Hàm Mặt tại Viện nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108.

Kể từ khi tốt nghiệp bác sĩ chuyên ngành RHM đến nay, anh trải qua nhiều cương vị công tác: Năm 2015 -2018 là Trưởng Liên bộ môn Răng Trẻ em – Chỉnh hình; mở rộng giảng dạy tiền lâm sàng và lâm sàng cho sinh viên liên thông, nội trú, chuyên khoa I & II ngành Răng Hàm Mặt; Từ năm 2018 – 2023 là Phó Trưởng Khoa kiêm Trưởng Bộ môn Răng Trẻ em – Chỉnh hình, Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược Cần Thơ; đào tạo lâm sàng và sau đại học (cao học, nội trú, chuyên khoa I & II, nghiên cứu sinh); Từ năm 2023 đến nay, anh là Giảng viên chính, Phó Trưởng Khoa kiêm Trưởng Bộ môn Răng Trẻ em – Chỉnh hình, Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược Cần Thơ; đào tạo lâm sàng và sau đại học (cao học, nội trú, chuyên khoa I & II, nghiên cứu sinh); Phó Trưởng khoa Răng Hàm mặt, Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ. Ở bất kỳ vị trí công tác nào, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và gặt hái không ít những thành tích nổi bật.

PGS.TS.BS. Lê Nguyên Lâm ngoài cùng bên trái) và lãnh đạo Khoa trao chứng chỉ cho các học viên

Ở thầy giáo, bác sĩ Lê Nguyên Lâm hội tụ đủ các yếu tố Tâm, Tài, Đức của một nhà khoa học, nhà giáo mẫn cán. Anh để lại rất nhiều kỷ niệm đẹp trong công tác giáo dục của chuyên ngành RHM được trân trọng. Anh chuyên tâm các hướng nghiên cứu: (1). Nghiên cứu lâm sàng chuyên sâu về các phương pháp điều trị chỉnh hình răng mặt tích hợp với kiểm soát sự phát triển sọ mặt và chức năng hô hấp, hướng đến can thiệp sớm, toàn diện và cá thể hóa ở bệnh nhân vị thành niên và người lớn; (2). Đánh giá đặc điểm hình thái, chức năng của hệ thống nhai và hiệu quả điều trị các bệnh lý răng miệng thường gặp bằng phương pháp điều trị phục hồi, tích hợp vật liệu – công nghệ mới trong bối cảnh điều kiện lâm sàng tại Việt Nam... Anh đã hướng dẫn thành công hơn chục học viên cao học, BSNT, BSCKI, BSCKII; đã thực hiện 07 cấp trường trong đó có 04 đề tài với vai trò chủ nhiệm đề tài, 03 đề tài với vai trò thành viên tham gia; Đã công bố 62 bài báo khoa học, trong đó 13 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín trong hệ thống ISI/Scopus; đã xuất bản 02 giáo trình “Giáo trình Nha khoa công cộng” 2024, “Giáo trình chỉnh hình răng mặt cơ bản” 2025, được sinh viên, học viên nhiệt tình đọc. Niềm vui nhân đôi, tháng 11/2025 anh được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Y học.

Anh luôn nêu cao y đức và y thuật trong công tác giảng dạy và khám chữa bệnh. Ở vai trò Thầy giáo, phải là nền tảng vững chắc về kiến thức, thắp sáng niềm tin và nhiệt huyết cho các thế hệ sinh viên. Ở vai trò người Thầy thuốc, phải là chỗ dựa về chuyên môn và tinh thần vững chắc để người bệnh trao gửi niềm tin, yên tâm điều trị.

Luôn hết lòng với học trò, người bệnh…

PGS.TS.BS. Lê Nguyên Lâm thân tình với đồng nghiệp tại lễ ký kết chuyển giao công nghệ

Kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được của Bộ môn Răng Trẻ em – Chỉnh hình, khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược Cần Thơ, PGS.TS. Lê Nguyên Lâm và tập thể cán bộ giảng viên Bộ môn đã đạt được những thành quả đáng phấn khởi. Hiện nay, Bộ môn có đầy đủ các bộ môn và trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học chuyên ngành. Bộ môn hội tụ nhiều giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm là các Phó Giáo sư, Tiến sỹ, BSCKII chuyên ngành RHM có trình độ chuyên môn cao.

PGS.TS.BS. Lê Nguyên Lâm luôn nêu cao tinh thần đoàn kết đưa Bộ môn Răng Trẻ em – Chỉnh hình, Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược Cần Thơ ngày một phát triển vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp đào tạo đội ngũ bác sĩ Phục hình RHM có tay nghề cao, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân. Bản thân anh luôn hướng tới người học, vì học viên, vì sinh viên theo học: Bác sĩ Răng hàm mặt thực hành 18 tháng; Điều dưỡng định hướng nha khoa; Trợ thủ nha khoa; Sinh viên, học viên đại học và sau đại học.

Ở vai trò Phó Trưởng khoa Răng Hàm mặt, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, anh và lãnh đạo khoa, tập thể khoa đoàn kết hết lòng với người bệnh. Anh tận tâm khám và điều trị: Điều trị nha khoa: Nha khoa bệnh lý – phẫu thuật; Bệnh lý vùng hàm mặt; Bệnh sâu răng; Bệnh nha chu; Rối loạn thái dương – hàm; Nhổ răng thông thường; Nhổ răng phẫu thuật; Nhổ răng mọc kẹt, ngầm; Phẫu thuật hàm mặt. Nha khoa phục hồi-thẩm mỹ: Tẩy trắng răng; Trám răng; Chữa tủy răng; Phục hình răng cố định; Phục hình răng tháo lắp; Cấy ghép nha khoa (implant). Nha khoa dự phòng: Nha khoa trẻ em; Chỉnh hình răng hàm mặt;… Khoa RHM là cơ sở thực hành chính khoa Răng hàm mặt, trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Anh vinh dự được các cấp, các ngành khen thưởng: Bằng khen Giải ba, Hội nghị khoa học Công nghệ tuổi trẻ Y Dược toàn quốc lần thứ 12 (2004); Bằng khen Giải Ba nhóm tác giả tại Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các Trường Đại học, Cao đẳng Y Dược Việt Nam lần thứ XXI (2022); Bằng khen Giải Nhì nhóm tác giả tại Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các Trường Đại học, Cao đẳng Y Dược Việt Nam lần thứ XXIII (2024); Giải Nhì cuộc thi QUEST 2025, The graduate Dental Science Extravaganza tại The Coorge Institute of Dental Sciences, India (2025); nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Bộ Y tế tặng nhiều Bằng khen; Huy hiệu “Kỷ niệm chương vì sức khoẻ nhân dân”; Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”,…Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất của mình trong công tác giảng dạy là kết quả các thế hệ sinh viên, học viên ra trường gặt hái nhiều thành tích tốt, được nhiều thế hệ sinh viên và đồng nghiệp quý mến, bên cạnh đó là công tác khám, chữa bệnh thành công cho người bệnh, nhà báo à!, anh thân tình chia sẻ!

PGS.TS.BS. Lê Nguyên Lâm bên dàn máy hiện đại, phục vụ tận tâm tới người bệnh, khách hàng.

Ngoài giờ hành chính ở Trường và Bệnh viện, anh lại về Phòng khám của mình: Nha khoa Sài Gòn – BS. Lâm, địa chỉ: 251 Nguyễn Văn Cừ, Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, để phục vụ khám chữa bệnh về răng, hàm, mặt cho mọi người.

Những gì PGS.TS.BS. Lê Nguyên Lâm đã và đang làm rất đáng được ghi nhận và trân trọng! Nhà giáo ngành Y học mẫn cán - bác sỹ tận tâm, luôn mang trong mình niềm khát khao được cống hiến và sẻ chia với nỗi đau bệnh tật cùng cộng đồng. Chúc mừng anh với những thành công đạt được và sẽ đóng góp công sức nhiều hơn nữa trong hai vai “Thầy giáo, thầy thuốc”.

Việt Hùng