Đây là những thành quả ghi nhận rất xứng đáng với những nỗ lực, phấn đấu và đóng góp sâu đậm của PGS.TS. Phạm Thị Huyền trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Phạm Thị Huyền
Để có được những kết quả đáng ngưỡng mộ đó trong chân dung nhà giáo tâm huyết và mẫu mực của các thế hệ học trò hôm nay, PGS.TS. Phạm Thị Huyền đã trải qua một quá trình phấn đấu học tập, nghiên cứu bài bản và chuyên sâu. Chị tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân năm 1996, nhận bằng Thạc sỹ ngành quản trị kinh doanh quốc tế tại Viện Công nghệ châu Á AIT năm 1999. Đến năm 2009, chị Huyền đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ tại ĐH Kinh tế Quốc dân và năm 2015 được phong học hàm Phó Giáo sư.
Gắn bó làm việc, cống hiến tâm sức với ngành giáo dục, PGS.TS. Phạm Thị Huyền đã đảm nhiệm qua nhiều vị trí công tác tại ĐH Kinh tế Quốc dân như: Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn Marketing rồi Trưởng Bộ môn Marketing. Một thời gian ngắn (năm học 2009-2010), “theo chồng, tạm rời xa Hà Nội”, chị chuyển công tác và nắm giữ vị trí Trưởng Khoa Kinh tế tại ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhưng, với lời hứa “nếu công tác ở Hà Nội, thì Kinh tế quốc dân luôn là nơi em muốn được trở về”, năm 2011, khi gia đình quay trở lại Hà Nội, chị lại quay trở về với mái Đại học Kinh tế Quốc dân, với ngôi nhà Marketing mà chị luôn được mở cửa đón chào. Chị cũng luôn là một nghiên cứu viên xuất sắc khi được nhà trường cử tham gia dự án Diễn đàn Phát triển Việt Nam, một dự án hợp tác nghiên cứu giữa Đại học Kinh tế Quốc dân và Viện Nghiên cứu Chính sách quốc gia Nhật Bản (GRIPS).Có thể nói, dù là ở bất cứ cương vị nào từng đảm nhiệm qua, PGS.TS. Phạm Thị Huyền luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, được đồng nghiệp nể trọng, học trò tin yêu.
Là một nữ nhà giáo giàu nhiệt tâm, hết lòng vì các thế hệ học viên, sinh viên của ĐH Kinh tế Quốc dân, PGS.TS Phạm Thị Huyền đã tham gia đào tạo, hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ, hàng chục học viên Cao học bảo vệ luận văn Thạc sỹ cùng hàng trăm khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khoa Marketing. Luôn nghiêm túc, say mê và nhiệt huyết trong từng bài giảng, niềm vui bình dị mà ý nghĩa với PGS.TS Phạm Thị Huyền chính là được nhìn thấy sự trưởng thành, vững bước trong công việc của các thế hệ học trò mình đào tạo. Với chị, hạnh phúc lớn lao của nghề giáo đến chính từ những thành quả đáng tự hào ấy.
Dù rất bận rộn với vai trò quản lý, công tác giảng dạy chuyên môn, PGS.TS. Phạm Thị Huyền vẫn dành nhiều tâm sức say mê tham gia nghiên cứu khoa học. Đến nay, chị đã tham gia và chủ trì nhiều đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước đã được nghiệm thu đạt kết quả tốt. Tiêu biểu trong đó, có thể kể đến một số đề tài như: Kết nối Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản; Nghiên cứu ứng dụng mô hình quản lý dựa vào cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác song phương tại các địa phương biên giới Việt Nam – Campuchia; Tư duy mới về phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới; Nghiên cứu phát triển các mô hình thị trường phù hợp cho người nghèo Tây Bắc; Những yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng hàng nội của người Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa – Nghiên cứu nhóm hàng thực phẩm dành cho trẻ em; Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới môi trường sinh thái tại Việt Nam; Phát triển cụm ngành công nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cho giáo dục của người dân đồng bằng sông Hồng…Không những say mê với khoa học, chị còn truyền cảm hứng nghiên cứu cho rất nhiều thế hệ sinh viên. Với gần 30 năm trong nghề, chị đã và đang dìu dắt hàng trăm nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thổi bùng nhiệt huyết tuổi trẻ cho các thế hệ sinh viên.
Với PGS.TS, Phạm Thị Huyền, khoa học và thực tiễn luôn phải song hành. Từ phương châm đó, chị là tác giả của nhiều công trình được ứng dụng rất hiệu quả vào thực tiễn tại nhiều cơ quan, đơn vị như: Đánh giá tổng thể hệ thống các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam (Bộ GD & ĐT); Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động marketing cho các doanh nghiệp lữ hành (Tổng Cục Du lịch); Truyền thông xã hội và định vị thương hiệu báo điện tử Vietnamnet (Báo Vietnamnet); Thông tư quy định căn cứ, trình tự, thủ tục để xác định đối tượng là người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp để hưởng miễn giấy phép lao động (Bộ Công thương và MUTRAP)... Ngoài ra, PGS.TS. Phạm Thị Huyền còn tham gia chủ biên, đồng chủ biên, đồng tác giả của nhiều cuốn giáo trình và sách chuyên khảo được sử dụng rộng rãi trong giảng dạy, nghiên cứu như: Marketing căn bản, Quản trị Marketing, Nghiên cứu Marketing, Marketing dịch vụ; Giải pháp phát triển bền vững ngành công nghiệp hỗ trợ cơ điện tử Hà Nội; Tiếp cận bẫy thu nhập trung bình: Một số gợi ý chính sách cho Việt Nam (Tiếng Việt và Tiếng Anh); Hành vi người tiêu dùng Việt Nam đối với hàng nội, hàng ngoại trong thời đại toàn cầu hoá; Marketing tới khách hàng tổ chức; Hiệu quả đầu tư tư nhân cho giáo dục sau phổ thông: Nghiên cứu tại đồng bằng sông Hồng…Chị cũng là tác giả, đồng tác giả của 45 bài báo khoa học được đăng trên các Tạp chí uy tín trong nước và quốc tế cũng như rất nhiều báo cáo tại các Hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước. Nhiều năm công tác tại ĐH Kinh tế Quốc dân, một đại học ngành khoa học xã hội, nên việc có được các đề tài với sản phẩm được ứng dụng ngay vào thực tiễn thực sự không dễ dàng. Tuy nhiên, PGS.TS Phạm Thị Huyền nhận thấy mình may mắn khi được chủ trì và tham gia một số đề tài đặt hàng của Bộ GD&ĐT. Sản phẩm là căn cứ chính để xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, điển hình; trong đó là các đề tài liên quan tới Nghị định 77 về tự chủ giáo dục đại học, đề tài liên quan tới giáo dục ngoài công lập (từ mầm non đến đại học), được ứng dụng trong xây dựng Nghị quyết 35 của Chính phủ về xã hội hóa giáo dục. Đề tài liên quan tới hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học, được ứng dụng trong quá trình xây dựng Nghị định 109 của Chính phủ về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học…Tương tự, đề tài cấp quốc gia mà PGS.TS Phạm Thị Huyền tham gia liên quan tới phát triển thị trường khoa học và công nghệ cũng được ứng dụng làm cơ sở khoa học để Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030. “Mỗi đề tài được nghiệm thu và ứng dụng, luôn là niềm tự hào của người làm nghiên cứu và cá nhân tôi cũng không ngoại lệ” - PGS.TS Phạm Thị Huyền bộc bạch.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao tặng Bằng khen cho Nhà giáo tiêu biểu năm 2023 - PGS.TS.NGƯT. Phạm Thị Huyền
Với PGS.TS. Phạm Thị Huyền, danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2021 và Nhà giáo tiêu biểu năm 2023 là những phần thưởng danh dự có ý nghĩa nhất trong số rất nhiều những phần thưởng, bằng khen và giấy khen ý nghĩa mà chị đã nhận được xuyên suốt chặng đường tận tâm cống hiến đã qua. Nhưng trên tất cả, phần thưởng và sự ghi nhận bình dị mà ý nghĩa nhất với cuộc đời nhà giáo chính là sự trưởng thành, tiếp nối của lớp lớp các thế hệ học trò. Hạnh phúc giản đơn của nữ nhà giáo gương mẫu, trách nhiệm và nhiệt thành ấy thật khiến người khác phải cảm phục, bởi chị cũng như các đồng nghiệp – những Nhà giáo Ưu tú - đang ngày ngày miệt mài làm việc, chắp cánh, kiến tạo nên những thành công rạng rỡ cho sự phát triển của đất nước trong tương lai. Những danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cũng chính là món quà giá trị nhất mà PGS.TS. Phạm Thị Huyền muốn gửi tặng các thầy/cô giáo của Chị, những người đã dìu dắt chị trong các giai đoạn khác nhau; là lời tri ân cho các thế hệ học trò, đồng nghiệp, đối tác, bạn bè; là lời cảm ơn tới người thân trong gia đình, những người đã cho chị sống với đam mê và đặc biệt, là lời nguyện cầu cho người cha đã mất, Nhà giáo Ưu tú Phạm Ngọc Mỹ, đã luôn dõi theo bước trưởng thành trong nghề Giáo, nghề mà Chị đã thực sự nối được nghiệp Cha.



