Khoa Du lịch, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
Sinh năm 1979, trong một gia đình nghèo, đông con, lớn lên tại thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận (nay là Phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa), thầy Hoàng mang theo mình phong cách của một người chân chất, gần gũi, kiên trì và giàu ý chí vươn lên. Sau khi tốt nghiệp tốt nghiệp cử nhân ngành Địa lý du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2001, thầy được giữ lại Trường làm Trợ giảng rồi trở thành Giảng viên tại Khoa Địa Lý. Từ đây “cái duyên” đã gắn kết thầy Hoàng với nghề giáo, bắt đầu sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu về Địa lý, về Du lịch. Sau một thời gian công tác, thầy được tín nhiệm và được bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa Địa Lý (2013-2014).
Những năm đầu đứng lớp, giảng dạy và sau là làm quản lý, thầy Hoàng chưa bao giờ cho phép mình dừng lại ở vai trò một giảng viên truyền đạt kiến thức. Thầy đăng ký học cao học và tự rèn luyện thêm ngoại ngữ để tìm kiếm các nguồn học bổng đi du học. Năm 2007, thầy nhận bằng Thạc sĩ ngành: Bảo vệ, sử dụng hợp lý và tái tạo tài nguyên thiên nhiên. Rồi thầy được cử đi học cao học, làm nghiên cứu sinh tại Nhật bản từ năm 2014. Năm 2016 thầy nhận thêm bằng Thạc sĩ thứ 2, ngành: Khoa học và Nghệ thuật tổng hợp; năm 2019 nhận bằng Tiến sĩ theo “Chương trình Taoyaka nhằm tạo ra một xã hội linh hoạt, bền vững và hoà bình” tại Trường Đại học Hiroshima, Nhật Bản.
Về nước, thầy Hoàng tiếp tục công tác giảng dạy tại Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Thầy chuyển công tác sang một số trường Đại học khác tại TPHCM. Từ năm 2023 đến nay, Thầy Hoàng là Giảng viên cơ hữu, Giám đốc chương trình đào tạo ngành du lịch trình độ thạc sĩ, Khoa Du lịch, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
Công việc quản lý, xây dựng chương trình đào tạo, hướng dẫn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, song song với nghiên cứu khoa học, tạo nên nhịp làm việc dày đặc. Thế nhưng, ở thầy vẫn luôn toát lên sự điềm đạm, mạch lạc – phẩm chất thường thấy ở những người nhà giáo có thâm nhiên và tâm huyết với nghề. Thầy luôn được sinh viên, học viên quý mến, đồng nghiệp trân quý về gương sáng vượt khó để vươn lên.
Trong nghiên cứu khoa học, PGS. TS. Nguyễn Văn Hoàng lựa chọn những vấn đề rất “thời sự” là: Phát triền du lịch bền vững tại các khu bảo tồn; Phát triển cộng đồng và nhận thức xã hội về du lịch. Thầy đã hướng dẫn thành công nhiều luận văn, đề án thạc sĩ; là trưởng nhóm tư vấn xây dựng đề án phát triển du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá, tinh Quảng Trị do WWF tài trợ; tham gia nhiều hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn phát triển du lịch sinh thái cho cộng đồng và một số tổ chức phi chính phủ. Bên cạnh đó, thầy đã công bố trên 20 bài báo khoa học trong đó có 11 bài đăng trên tạp chí quốc tế uy tín. Thầy là chủ biên và tham gia xuất bản 02 sách, trong đó 01 sách chuyên khảo thuộc nhà xuất bản có uy tín Routledge Taylor & Francis Group, 01 Giáo trình thuộc nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, được sinh viên, học viên nhiệt tình đọc.
Nhưng có lẽ, điều khiến đồng nghiệp và sinh viên nhớ đến thầy Hoàng nhiều nhất không phải là thành tích khoa học, mà là phong cách của một người thầy truyền cảm hứng. Trên bục giảng, thầy không áp đặt kiến thức, mà khơi gợi câu hỏi; không dạy sinh viên học thuộc bài, mà hướng dẫn cách tư duy, cách phản biện và làm việc nhóm. Nhiều học viên cao học chia sẻ rằng, chính sự tận tâm và nghiêm túc của thầy đã giúp họ tự tin hơn trên con đường nghiên cứu các môn học về Du lịch.
Tháng 11 năm 2025, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận thầy đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Văn hóa, chyên ngành Du lịch. Danh hiệu ấy không đến từ những bước đi vội vã, mà là kết quả của hơn 20 năm lặng lẽ tích lũy tri thức, lao động khoa học và cống hiến cho giáo dục đại học tại TPHCM.
Khi câu chuyện khép lại, điều đọng lại không phải là những con số hay chức danh khoa học, mà là hình ảnh một người thầy luôn tin yêu chuyên ngành đã chọn, kiên trì vun đắp từng lớp nền tri thức – giống như chính công việc mà thầy theo đuổi.
Chặng đường phía trước vẫn còn dài, tin rằng, với tâm huyết ấy, PGS. TS. Nguyễn Văn Hoàng sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành Văn hóa, chuyên ngành Du lịch, cho sinh viên, và cho sự phát triển bền vững của nước nhà.



