19/01/2026 lúc 21:38 (GMT+7)
Breaking News

PGS.TS. Nguyễn Thành Nam: Tin yêu chuyên ngành Văn hóa học

Đã có dịp viết về đội ngũ nhà giáo Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nhiều lần, dịp này tôi có duyên trò chuyện với tân PGS Nguyễn Thành Nam – Trưởng khoa Xuất bản – Phát hành của Trường. Thầy Nam là một giảng viên, nhà khoa học trẻ, tâm huyết, luôn được các đồng nghiệp trân quý, sinh viên, học viên mến trọng. Tháng 11/2025, thầy vinh dự được Hội đồng GS Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS ngành Văn hóa, chuyên ngành Văn hóa học.
PGS.TS. Nguyễn Thành Nam – Trưởng khoa Xuất bản – Phát hành, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Bén duyên nghề giáo cao quý

PGS.TS. Nguyễn Thành Nam sinh năm 1985, lớn lên trong một gia đình có truyền thống tại thủ đô Hà Nội. Ngay từ những năm tháng là học sinh, thầy Nam đã thể hiện niềm đam mê với khối ngành khoa học xã hội nhân văn. Với tinh thần học hỏi không ngừng, sau khi tốt nghiệp THPT, thầy tiếp tục con đường tri thức khi theo học ngành Văn hóa Du lịch của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Tốt nghiệp thủ khoa đại học năm 2007, sau một thời gian làm du lịch, thầy đã thi lại Trường làm Giảng viên tại Bộ môn Văn hóa học thuộc Trường vào thời điểm đó. Nghề giáo bén duyên với Thầy từ đó với những bài giảng về văn hóa Việt Nam.

Năm 2008, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội mở ngành đào tạo cử nhân ngành Văn hóa hoc, thày Nam cũng là giảng viên chủ nhiệm lớp đầu tiên của ngành học. Với sự tâm huyết trong giảng dạy và ý thức nâng cao trình độ, thày Nam tiếp tục đi học và năm 2012 nhận bằng Thạc sĩ, năm 2017 nhận bằng Tiến sĩ ngành Văn hóa học. Năm 2023, nhận thấy sự cần thiết của công việc, thầy Nam tiếp tục đi học thêm kiến thức ngành Quản trị kinh doanh.

Gần 20 năm, kể từ khi tốt nghiệp đại học ra trường, gắn bó với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, TS. Nguyễn Thành Nam đã được bổ nhiệm là Phó Trưởng khoa Văn hóa học (2016-2024) và Trưởng khoa Xuất bản – Phát hành (2024 đến nay).

Là một người tâm huyết với các định hướng nghiên cứu Văn hóa tộc người với phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng; bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa; đới sống văn hóa và môi trường văn hóa, thầy Nam đã hướng dẫn thành công nhiều học viên cao học bảo vệ luận văn thạc sĩ, chủ nhiệm và tham gia 02 đề tài cấp Bộ và công bố được 37 bài báo khoa học, trong đó nhiều bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín…Tháng 11/2025, TS. Nguyễn Thành Nam vinh dự được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư (PGS) ngành Văn hóa, chuyên ngành Văn hóa học.

PGS.TS. Nguyễn Thành Nam, Ban giám khảo cuộc thi Dịch thuật cho sinh viên khoa Tiếng Anh,
Đại học Hà Nội

Giảng viên, nhà khoa học tràn đầy nhiệt huyết...

Đồng nghiệp, sinh viên và học viên từng làm việc cùng tân PGS. Nguyễn Thành Nam, đều có chung ấn tượng về một giảng viên mẫu mực, tận tâm và đầy trách nhiệm. Ở mỗi giờ lên lớp, Thầy Nam đặc biệt chú trọng phát triển tư duy độc lập và kỹ năng làm việc nhóm cho học trò, tạo nên môi trường học tập năng động, sáng tạo. Trong tâm niệm, PGS.TS. Nguyễn Thành Nam luôn mong muốn truyền cảm hứng và động lực học tập, nghiên cứu khoa học đến các thế hệ sinh viên, khuyến khích các em phát huy sức trẻ để đóng góp trí tuệ và tài năng cho ngành Văn hóa Những năm gần đậy, thầy Nam cũng đã tham gia tích cực vào đánh giá, cập nhật, xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học; tham gia xây dựng đề án mở các ngành học Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành… của nhiều trường đại học trên cả nước.

PGS.TS. Nguyễn Thành Nam phát biểu tại buổi Tập huấn du lịch cộng đồng cho bà con người Dao Thanh Phán, Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Từ khi công tác tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Thành Nam luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo Khoa, phòng chuyên môn và đồng nghiệp của trường trong các hoạt động giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học. Chia sẻ với phóng viên, trong bối cảnh phát triển của đất nước và của ngành Văn hóa hiện nay, thầy luôn ý thức rõ trách nhiệm của bản thân theo các định hướng về mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa, kinh tế di sản, công nghiệp du lịch văn hóa.... Thầy hướng đến việc chia sẻ nền tảng tri thức, hỗ trợ người học và cộng đồng, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa phương áp dụng phương pháp chuyển đổi mô hình phát triển bền vững trong các lĩnh vực văn hóa và du lịch gắn với chuyển đổi số.

Qua ít phút trò chuyện với thầy, nụ cười tươi, vui vẻ trong từng câu chuyện cũng đủ để lại những ấn tượng đẹp về nhà giáo, PGS.TS. Nguyễn Thành Nam trong suy nghĩ của tôi về những nỗ lực vì sinh viên, vì ngành, vì khoa học. Chúc thầy vững tin và thành công hơn nữa trên con đường đã chọn. Và “Nghề giáo” như một duyên định trong cuộc đời.

Việt Hoàng