30/01/2026 lúc 19:49 (GMT+7)
Breaking News

PGS.TS, GVCC. Đoàn Thụy Kim Phương: Nữ nhà giáo, nhà nghiên cứu tận tâm với nghề

Hà Nội đang vào Xuân mới, tôi có duyên trò chuyện với tân Phó Giáo sư Đoàn Thụy Kim Phương – Giảng viên cao cấp khoa Xây dựng Công trình thủy, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng. Tháng 11/2025 chị vinh dự là nữ nhà giáo duy nhất của Trường được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành: Thủy lợi; chuyên ngành: Thủy văn – Thủy lực.
PGS.TS. Đoàn Thụy Kim Phương - Giảng viên cao cấp Khoa Xây dựng Công trình thủy,
Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.

Yêu thích sự nghiệp trồng người

PGS.TS, GVCC. Đoàn Thụy Kim Phương sinh năm 1981 trong gia đình hiếu học, quê chị xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (nay là xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi). Tốt nghiệp THPT, chị thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Năm 2004, sau khi tốt nghiệp ngành: Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện, chị được giữ lại Trường làm Giảng viên, Khoa Xây dựng Công trình thủy.

Với niềm đam mê về thủy lợi và ước mơ trở thành nhà giáo trở thành hiện thực, chị càng cố gắng trau dồi kiến thức, là giảng viên tâm huyết, đồng thời tiếp tục học nâng cao trình độ chuyên môn, nhận được học bổng học cao học tại Đại học Quốc lập Trung ương Đài Loan, năm 2009 nhận bằng Thạc sĩ ngành: Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành: Tài nguyên nước. Sau đó chị lại nhận học bổng làm nghiên cứu sinh tại Đại học Grenoble, Cộng hòa Pháp, năm 2015 nhận bằng Tiến sĩ ngành: Khoa học trái đất, Vũ trụ và Môi trường.

Vừa xong chương trình Tiến sĩ tại Pháp với Giấy chứng nhận bảo vệ Tiến sĩ thành công, chị lại tiếp tục nhận học bổng tài trợ bởi Chính phủ Canada thông qua Mitacs để làm Thực tập sinh sau Tiến sĩ (postdoc) từ năm 2014 đến 2018 tại Đại học Toronto, Canada. Đại học Toronto là viện đại học công lập hàng đầu Canada, thường xuyên xếp trong top 20-25 thế giới. Hướng nghiên cứu của chị tập trung vào lĩnh vực Chất lượng nước sông, hồ (mô hình toán).

Và có lẽ chị là trong số ít nhà giáo, nhà khoa học nữ theo đam mê chuyên ngành Thủy văn – Thủy lực. Hơn 20 năm công tác, nhà giáo Đoàn Thụy Kim Phương luôn miệt mài giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Cho đến nay, chị đã công bố nhiều bài báo khoa học, cùng với viết các chương sách giáo trình theo các hướng nghiên cứu của mình: (1). Nghiên cứu về thủy lực, thủy văn và các bài toán cấp thoát nước, ngập lụt, biến đổi khí hậu; (2). Nghiên cứu về chất lượng nước, sông, hồ (mô hình toán). Chị đã được công nhận là Giảng viên cao cấp (GVCC).

Ban lãnh đạo Nhà trường chúc mừng tân Phó Giáo sư Đoàn Thụy Kim Phương

Đến nay, nhà giáo Đoàn Thụy Kim Phương đã hướng dẫn nhiều học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Chị đã chủ trì và hoàn thành 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; công bố 26 bài báo khoa học, trong đó có 10 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục SCIE và Scopus. Đặc biệt, chị là tác giả chính và tác giả liên hệ của bài báo đăng trên tạp chí SCIE, Q1 (IF = 8,2; H-index 353). Bên cạnh đó, chị đã xuất bản 01 giáo trình “Chính trị sông”, được sinh viên và học viên đón nhận tích cực. Từ những nghiên cứu khoa học, công tác giảng dạy, viết sách, báo,… tháng 11năm 2025 nhà giáo Đoàn Thụy Kim Phương được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành: Thủy lợi; chuyên ngành: Thủy văn – Thủy lực.

Nhà giáo mẫn cán, nhà khoa học giàu năng lượng.

Đồng nghiệp, sinh viên, học viên đã và đang làm việc với chị, đều có chung cảm nhận: PGS.TS, GVCC. Đoàn Thụy Kim Phương là nữ nhà giáo mẫn cán, nhà khoa học tâm huyết và đầy trách nhiệm. Ở bất kỳ cương vị nào, chị luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Chị thường xuyên đổi mới về phương pháp, cập nhật về nội dung giảng dạy, NCKH và đặc biệt chú trọng phát triển khả năng tư duy độc lập, cũng như rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm cho người học. Chị trực tiếp giảng dạy các học phần: Thủy lực công trình và Chỉnh trị sông cho ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy; Thủy lực cho các ngành thuộc khối Xây dựng và Môi trường; và Mô hình toán chất lượng nước cho ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy ở cả bậc đại học và cao học. Bên cạnh đó, chị cũng tham gia xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy và ngành Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Kỹ thuật và Quản lý xây dựng đô thị thông minh thuộc khoa Xây dựng Công trình thủy, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và xu hướng phát triển của ngành. Chị đã tham gia nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế chuyên ngành và có các bài báo cáo khoa học có ý nghĩa, được đồng nghiệp đánh giá cao. Đặc biệt, chị đã nhận Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo “The 4th Conference on Advanced Technology in Civil Engineering Towards Sustainable Development (ATCESD 2024)” cho giải trình bày bài báo xuất sắc.

PGS.TS, GVCC. Đoàn Thụy Kim Phương (thứ 2 từ phải vào) cùng đồng nghiệp vinh dự nhận
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong tâm niệm của mình, PGS.TS,GVCC. Đoàn Thụy Kim Phương luôn mong muốn truyền động lực cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trong học tập, NCKH và phát triển nghề nghiệp. Chị cũng mong muốn nhóm nghiên cứu khoa học, đồng nghiệp trong Bộ môn, Khoa, Trường và các thế hệ sinh viên, học viên cao học phát huy tinh thần của tuổi trẻ để đóng góp sức lực và trí tuệ cho chuyên ngành đặc thù Thủy văn – Thủy lực.

Hơn 20 năm gắn bó với nghề giáo ở Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, PGS.TS, GVCC. Đoàn Thụy Kim Phương luôn nỗ lực đóng góp sức mình vào sự phát triển của ngành, Bộ môn, Khoa, Trường,… Sinh viên, học viên và đồng nghiệp luôn nhận thấy ở chị một tinh thần nỗ lực học hỏi để hoàn thiện kiến thức, bản thân chị luôn nhận được sự quý mến từ người học và đồng nghiệp.

Thầm lặng cống hiến với nghề giáo cao quý, PGS.TS, GVCC. Đoàn Thụy Kim Phương đã được khen thưởng: Nhiều năm đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; Giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng,…niềm vui nhân đôi đúng dịp 20/11/2025 chị được công nhận và bổ nhiệm đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư (là PGS nữ duy nhất của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng năm 2025).

Tổ ấm hạnh phúc yêu thương của PGS.TS, GVCC. Đoàn Thụy Kim Phương.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của một nhà giáo, chị còn là người vợ, người mẹ đảm bên gia đình thân yêu. Năm 2025 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tặng Bằng khen tới chị với danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Qua thời gian ngắn trao đổi, nụ cười tươi, vui vẻ trong từng câu chuyện cũng đủ những ấn tượng đẹp về PGS.TS, GVCC. Đoàn Thụy Kim Phương trong suy nghĩ của tôi về nỗ lực học tập, vì sinh viên, vì ngành và vì khoa học chuyên ngành chị yêu thích.

Hoàng Việt