08/12/2025 lúc 17:08 (GMT+7)
Breaking News

PGS. TS. Đặng Văn Thanh: Chân dung nhà quản lý tâm huyết, nhiệt thành

Nhiều bài báo, nhiều cuốn sách đã viết về ông, nhưng phải đến khi có cơ duyên được gặp gỡ, tôi mới thấu hiểu, cảm nhận và thêm khâm phục những dấu son đáng tự hào của ông trong chặng đường hoạt động khoa học và cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Ông là PGS.TS. Đặng Văn Thanh – Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội khóa XI, Chuyên gia cao cấp Quốc hội khóa XII nước CHXHCN Việt Nam, hai khóa là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam, ( VUSTA), ba khóa là Chủ tịch Hiệp hội Kế toán & Kiểm toán Việt Nam (2009-2024), hiệnChủ nhiệm Khoa Kế toán, trường ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội, Chủ tịch CLB các nhà công thương Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư Tài chính Việt Nam (VAFI).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Văn Thanh

PGS.TS. Đặng Văn Thanh sinh năm 1947, người con quê hương Đức Thông, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, nay là xã Bắc Lý, Tỉnh Ninh Bình. Hoàn cảnh gia đình khó khăn càng làm thôi thúc trong ông ý chí phấn đấu nỗ lực, ham học hỏi để thay đổi cuộc sống sau này, mang chí lớn phục vụ quê hương, đất nước. Say mê học tập, tốt nghiệp cấp 3, ông được gọi vào học tại Trường Cán bộ Tài chính Kế toán Ngân hàng TƯ, ngành Kế toán ( nay là Học viện Tài chính). Và cơ duyên đưa ông đển với hành trình vẻ vang sau này cũng bắt đầu từ đây.

Những năm tháng học tập, nghiên cứu trên ghế giảng đường, ông luôn cố gắng vươn lên và là một trong những sinh viên ưu tú của trường. Sau khi tốt nghiệp, ông được phân công làm giảng viên Trường Tài chính Kế toán I của Bộ Tài chính, giảng dạy môn Kế toán và Thống kê. Không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn, ông nhanh chóng trở thành giảng viên dạy giỏi và được giao nhiệm vụ Trưởng môn học. Năm 1976, ông thi NCS với kết quả tốt và được cử đi học ngoại ngữ, và bắt đầu chương trình nghiên cứu sinh tại Hungary từ cuối năm 1978. Ông đã sớm hoàn thành và bảo vệ thành công Luận án Phó TS ( nay là TS) kinh tế. Với thành tích và kết quả học tập nghiên ông được chi bộ NCS và Đảng bộ ĐSQ nước CHXHCN Việt Nam ở Hunggary chuẩn y kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam và tặng Bằng khen. Về nước Ông được phân công công tác tại Bộ Tài chính làm nhiệm vụ hoạch định chính sách, chế độ kế toán. Ông được giao chủ trì và tham gia vào việc xây dựng Pháp lệnh kế toán và thống kê, ban hành mới Điều lệ tổ chức kế toán nhà nước và Điều lệ Kế toán Trưởng Doanh nghiệp, cải tiến, ban hành mới chế độ kế toán đáp ứng yêu cầu những năm đầu cải cách kinh tế và tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư nước ngoài (1988 – 1990). Năm 1985, ông được cử sang Campuchia làm chuyên gia giúp nước bạn xây dựng chế độ tài chính - kế toán và tổ chức hệ thống tài chính - kế toán nhà nước Campuchia sau giải phóng. Cùng với các đồng nghiệp Việt Nam và nước bạn, ông đã thành công trong việc tạo dựng cơ chế quản lý tài chính và hệ thống kế toán cho NN Campuchia vừa hồi sinh, đào tạo cho nước bạn một đội ngũ cán bộ ban đầu làm công tác quản lý kinh tế, tài chính, kế toán.

Theo yêu cầu của công cuộc đổi mới nền kinh tế, PGS.TS. Đặng Văn Thanh đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao nhiều nhiệm vụ. Có thời gian, chỉ trong hơn 10 năm, 4 lần chuyển công tác sang làm nhiệm vụ mới : Năm 1990, ông được điều chuyển từ Vụ chế độ Kế toán sang tham gia xây dựng Hệ thống Kho bạc NN và giữ chức Cục phó, sau đó là Phó TGĐ Kho bạc NN Việt Nam; Năm 1994, ông lại được điều về Vụ chế độ kế toán làm Vụ trưởng và trực tiếp đảm nhận công cuộc cải cách hệ thống kế toán Việt Nam theo yêu cầu kinh tế thị trường; Năm 1998, ông được giao làm Vụ trưởng Vụ chính sách Tài chính, trực tiếp làm nhiệm vụ hoạch định chính sách tài chính theo yêu cầu của nền kinh tế chuyển đổi; Đến năm 2001, ông chính thức được bổ nhiệm làm TGĐ Kho bạc NN Việt Nam. Cuối 2002 tham gia hoạt động Quốc hội. Trong thời gian làm Kho bạc , Ông đã tham gia thiết lập quan hệ hợp tác giữa Kho bạc nhà nước Việt Nam với Ngân khó quốc gia Pháp. Trong thời gian làm ở Vụ Chế ddoooj kế toán , Bộ tài chính Ông đã góp phần tiếp cận và đưa nguyên tắc, chuẩn mực, thông lệ kế toán quốc tế vào Việt Nam và đưa kế toán Việt Nam hài hòa với thế giới. Được sự cho phép của Chính phủ và sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, sự hỗ trợ của dự án EURO-TAPVIET Ông đã góp phần tham gia thành lập và trực tiếp điều hành tổ chức nghề nghiệp kế toán Việt Nam (VAA), đồng thời xúc tiến các thủ tục cần thiết để Hội kế toán Việt Nam (nay là Hiệp hội kế toán và kiểm toán Việt Nam) trỏ thành thành viên chính thức thứ 7 của Hiệp hội kế toán các nước ASEAN (AFA), thành viên chính thức thứ 130 của Liên đoàn kế toán thế giói (IFAC). Với năng lực, trách nhiệm và tình yêu nghề nghiệp Ông đã được công nhận là Ủy viên Ban chấp hành IFAC nhiều khóa và thành viên Hội đồng Hiệp hội Kế toán ASEAN 12 khóa liên tục (từ 1998 đến 2024. Ông được tín nhiệm cử làm phó chủ tịch, rồi chủ tịch Hiệp Hội khóa 13 và 14 (2002-2005). Ông đã có những đóng góp giá trị và phát triển tổ chức nghề nghiệp trong khu vục , nâng cao uy tín vị thế Tổ chức nghề nghiệp kế toán Việt Nam, tăng cường quan hệ đối ngoại nhân dân được đồng nghiệp các nước nể trọng.

Năm 2002, PGS.TS. Đặng Văn Thanh được phân công tham gia Quốc Hội và được cử trị Cần Thơ bầu làm Đại biểu Quốc Hội, được Quốc hội XI kỳ hợp thứ nhất bầu là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách. Năm 2008, đến tuổi nghỉ hưu , nhưng ông được yêu cầu tiếp tục làm việc với chức danh là Chuyên gia Cao cấp của Quốc Hội.Ông đã tham gia đề án xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử và đề án thành lập Viện nghiên cứu lập pháp của Quốc hội ( 2009). Sau đó ông tiếp tục là thành viên HĐKH của Quốc hội, HĐ biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lập Pháp. Ông được mời tham gia và được bầu giữ cương vị lãnh đạo nhiều tổ chức nghề nghiệp như: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT VN ( 2010 – 2015, 2015 – 2020); Chủ tịch Liên đoàn Kế toán các nước ASEAN ( 2004 – 2005); Chủ nhiệm CLB Kế toán trưởng toàn quốc( 1995 – 2000, 2005 – 2009); Chủ tịch Hiệp Hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam (2009 – 2014, 2014 – 2019, 2019-2024); Chủ tịch CLB các nhà công thương Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội kinh tế môi trường; CT Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam. Ông đã từng là Chủ nhiệm khoa Quản trị kinh doanh, khoa Tài chính kế toán Trường ĐH Dân lập Phương Đông từ những năm đầu thành lập ( 1996 - 2002); là giảng viên thỉnh giảng và kiêm giảng viên của nhiều trường ĐH như : Học viện Tài chính, ĐH Kinh tế Quốc dân, Viện ĐH Mở Hà Nội, ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội, …Đến nay, học trò của ông lên đến hàng chục nghìn người, đều đã trưởng thành và đang công tác trên hầu khắp các lĩnh vực, các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trên cả nước. Với sự nghiệp đào tạo, TS. Đặng Văn Thanh đã hướng dẫn rất nhiều học viên Cao học, hàng chục NCS bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ, Luận án TS Kinh tế.

Đặc biệt, ông còn là TBT Tạp chí Kế toán và Kiểm toán từ năm 1996 đến 2024; TBT Tạp chí Quản lý ngân quỹ QG (1992 -1996 và 2001 – 2003); Phó TBT Tạp chí Kinh tế Môi trường, Thành viên HĐBT Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp của Quốc Hội( 2003 -2011), Tạp chí Kiểm toán của Kiểm toán NN, Tạp chí Tài chính…Bên cạnh đó, PGS.TS. Đặng Văn Thanh cũng chính là Chủ tịch đầu tiên của HĐQT Công ty Liên doanh kiểm toán VACO – DELOIT-TOUMATCHOU – Công ty liên doanh đầu tiên trong lĩnh vực dịch vụ kiểm toán của Việt Nam với nước ngoài ( 1994 -1998).

PGS.TS. Đặng Văn Thanh và các thành viên Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ VII (2024 - 2029) Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam nhân dịp Kỷ niệm 30 năm thành lập (1994 -2024).

Với sự nghiệp quản lý kinh tế, có thể nói, PGS. TS. Đặng Văn Thanh luôn hoàn thành tốt mọi vai trò, trọng trách dù ở bất cứ cương vị nào và trở thành một trong số ít chuyên gia cao cấp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực Tài chính, Ngân sách, Kế toán và Kiểm toán. Ông là người chủ trì xây dựng chiến lược tài chính Việt Nam (2001 – 2010), tham gia xây dựng các chính sách tài chính NN, tài chính DN, chính sách huy động vốn, chính sách khuyến khích đầu tư. Ông cũng là người chịu trách nhiệm và chủ trì cải tiến chế độ kế toán Việt Nam (1984 – 1989), cải cách kế toán Việt Nam (1994-1995), tham gia Xây dựng kiểm toán độc lập (1991), kiểm toán NN (1994), kiểm toán nội bộ( 1997) ở Việt Nam. Sau đó, với cương vị là người tham gia tổ công tác Xây dựng Kho bạc NN và từ 1/4/1990 được giao nhiệm vụ Phó Cục trưởng, Phó TGĐ, ông đã hoàn thành xuất sắc việc xây dựng và vận hành hệ thống kế toán trong toàn hệ thống Kho Bạc NN, đảm bảo cung cấp thông tin ngân quỹ NN đầy đủ kịp thời phục vụ chỉ đạo và điều hành ngân sách , ngân quỹ nhà nước . Khi hoạt động kho bạc tạm ổn định, ông lại được Bộ trưởng Tài chính điều về Bộ đảm nhiệm cương vị Vụ trưởng Vụ chế độ Kế toán và Kiểm tra kế toán, gánh trọng trách cải cách hệ thống kế toán Việt Nam theo yêu cầu kinh tế thị trường dưới sự chỉ đạo của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tại đây, ông đã tận tâm, khéo léo, tập hợp, khích lệ sự nhiệt thành, trí tuệ của đội ngũ cán bộ làm tài chính, kế toán trong cả nước nên công cuộc cải cách kế toán đã mang lại thành công bước đầu, rất căn bản, hệ thống kế toán mới đã được ban hành áp dụng thống nhất trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển hệ thông kế toán Việt Nam đến ngày nay. PGS.TS. Đặng Văn Thanh cũng là một trong những người đóng góp cho sự hình thành hệ thống kiểm toán của Việt Nam, bao gồm kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước, và kiểm toán nội bộ. Hệ thống kế toán và kiểm toán mới của Việt Nam đã được Chính phủ tặng Bằng khen, được các tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, trở thành một trong các điều kiện kiên quyết quan trọng để Việt Nam vững vàng hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong vai trò Vụ trưởng Vụ chính sách tài chính (1998-2001), ông đã tham gia hoạch định nhiều chính sách tài chính cho đất nước, đặc biệt là chiến lược tài chính Việt Nam giai đoạn 2000 – 2010, chính sách tài chính, ngân sách Nhà nước, chính sách tài chính doanh nghiệp…Đóng góp tích cực vào công tác xây dựng, thẩm tra các dự án Luật và quyết định những vấn đề lớn của đất nước, chủ nhiệm nhiều đề án, đề tài NCKH, viết nhiều sách chuyên khảo, chuyên đề cho Quốc hội, giáo khoa, giáo trình của các trường ĐH. Ông luôn chăm lo và quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ cho nghề nghiệp, cho đất nước. Trong thời gian coog tác tại Bộ Tài chính Ông được gia nhiệm vụ giám đốc hoặc tham gia điều hành nhiều dự án hợp tác quốc tế như Chương trình EURO TapViet, dự án CIDA, dự án nâng cao năng lực hoạch đính chính sách tài chính, dự án nâng cao năng lực đại biểu dân cử..Với nhiệt huyết , trách nhiệm và tranh thủ tối đã sự hỗ trợ của các chuyên gia Ông đã sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đất nước. Ông quan tâm đào tạo và phát triển năng lực người làm công tác tài chính kế toán, nhiều cán bộ của Bộ Tài chính, các Trường Đại học , trong đó trước hết là cán bộ Vụ chế độ kế toán, Vụ chính sách tài chính, Kho bạc nhà nước đã được đào tạo trưởng thành các chuyên gia tài chính kế toán , các nhà kiểm toán , trong đó không ít người đã trở thành Tiến sĩ, Phó giáo sư, được cử giữ những vị trí cao trong Bộ máy quản lý của nhà nước, tại các doanh nghiệp...

Với những đóng góp, cống hiến đáng trân trọng xuyên suốt chặng đường dài gần 40 năm đã qua cho ngành tài chính, kế toán cũng như sự nghiệp quản lý, giáo dục đào tạo đầy vinh quang, PGS.TS. Đặng Văn Thanh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như : Huân chương độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng 2; hạng 3; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước; CSTĐ ngành Tài chính; Bằng khen của CP, Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước, Đảng ủy Khối Kinh tế TƯ; của LH các Hội KH & KT Việt Nam. Năm 2015, được vinh danh là nhà trí thức tiêu biểu toàn quốc, Được Bộ Giáo dục và đào tạo khe về thành tích hướng dẫn sinh viên đạt giải thưởng NCKH. Được tăng nhiều Huy chương , kỷ niệm chương Vì sự nghiệp và các giải thưởng báo chí của Báo người đại biểu nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam (giải C-2007) và giải A, giải B báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính ( 2013, 2017)…Năm 2007, Tổng thống CH Pháp tặng Huân chương Quốc công là sự thừa nhận tài năng, phẩm chất nghề nghiệp và sự đóng góp của nhà quản lý Đặng Văn Thanh với nền kinh tế tài chính Việt Nam và sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Việt – Pháp.

Tiến Đức