06/07/2026 lúc 14:02 (GMT+7)
Breaking News

Nguyễn Trọng Hiếu và dấu ấn một nhiệm kỳ kiến tạo

Đô thị không chỉ đổi thay qua những công trình mới hay các tuyến đường được mở rộng, mà còn được đo bằng hiệu quả quản trị và chất lượng cuộc sống của người dân. Giai đoạn 2021–2025 ghi dấu bước chuyển mình rõ nét của thành phố Hà Tĩnh trên hành trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Từ chỉnh trang hạ tầng, mở rộng không gian phát triển đến cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, những kết quả đạt được đã tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đô thị trung tâm tỉnh lỵ. Trong thành quả chung ấy, vai trò điều hành của Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu cùng tập thể lãnh đạo thành phố nhiệm kỳ 2021–2025 đã để lại nhiều dấu ấn trong công tác quản trị, tạo được sự đồng thuận và niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Trên cương vị mới là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông tiếp tục được kỳ vọng sẽ phát huy những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Chân dung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu

Bắt đầu từ những bài toán khó giải

Nhiệm kỳ 2021-2025 mở ra trong bối cảnh đặc biệt khi đại dịch COVID-19 ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư bị chia sẻ, trong khi yêu cầu phát triển của một đô thị trung tâm tỉnh lỵ vẫn đặt ra với áp lực ngày càng cấp thiết.

Trong bối cảnh ấy, thành phố Hà Tĩnh lựa chọn hướng đi kiên trì và bài bản, lấy quy hoạch làm nền tảng, đầu tư hạ tầng làm động lực, cải cách hành chính và chuyển đổi số làm khâu đột phá. Mục tiêu không chỉ là tạo diện mạo mới cho đô thị mà còn nâng cao chất lượng quản trị, cải thiện môi trường đầu tư và từng bước nâng cao chất lượng sống của người dân.

Nhìn lại chặng đường bốn năm, sự thay đổi của Thành Sen không chỉ được thể hiện qua các chỉ tiêu phát triển mà còn hiện hữu trong nhịp sống của một đô thị đang từng bước mở rộng không gian và hoàn thiện.

Một góc thành phố Hà Tĩnh từ trên cao. Ảnh: TL

Khi hạ tầng mở đường cho phát triển

Ở bất kỳ đô thị nào, hạ tầng luôn là nền móng cho sự phát triển. Với Hà Tĩnh, công tác quy hoạch và chỉnh trang đô thị trong nhiệm kỳ qua được triển khai theo hướng đồng bộ, tạo sự kết nối giữa đầu tư hạ tầng với mở rộng không gian phát triển.

Nhiều tuyến giao thông được nâng cấp, mở rộng, góp phần tăng khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm với các vùng lân cận. Cùng với hệ thống giao thông, các hạng mục như điện chiếu sáng, môi trường cây xanh, vỉa hè, đặc biệt hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, từng bước tạo nên diện mạo khang trang từ một đô thị khó khăn vươn mình cùng đất nước.

Đáng chú ý, thành phố không phát triển theo hướng mở rộng đơn thuần mà chú trọng tính đồng bộ trong quy hoạch. Việc đầu tư các khu đô thị mới, khu dân cư, công trình thương mại và thiết chế công cộng được đặt trong tổng thể phát triển lâu dài, tạo thêm không gian sinh hoạt, kinh doanh và dịch vụ cho người dân.

Từ những khu vực trước đây còn thưa thớt dân cư, nhiều khu phố mới dần hình thành, hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng sôi động hơn. Sự thay đổi ấy không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế mà còn góp phần nâng cao diện mạo của đô thị trung tâm tỉnh lỵ.

Thành phố Hà Tĩnh đã thực hiện thành công việc chỉnh trang các tuyến phố, mở rộng không gian đô thị theo hướng xanh, thông minh và hiện đại. Ảnh: TL

Bài toán thoát lũ cho cả thành phố

Kể thừ khi còn là thị xã Hà Tĩnh, sau nâng tầm lên thành phố loại 3. Thị xã Hà Tĩnh chính thức được thành lập vào năm 1924. Cụ thể, vào ngày 11/6/1924, thời bấy giờ vua Khải Định đã ban hành Đạo dụ thành lập thị xã, sau đó được Toàn quyền Đông Dương chuẩn y nghị định vào ngày 3/7/1924, sau gần 100 năm thị xã Hà Tĩnh luôn bị ảnh hưởng ngập nước những khi mùa mưa bão đỗ về. Một cán bộ lão thành ngành nông nghiệp tỉnh kể, thời trước khi thị xã chưa phát triển hàng năm mưa bão có ngập nhưng mực nước ngập không đáng kể, thế nhưng khi đất nước phát triển các côngg trình xây dựng chen chúc nhau mọc lên nhiều, trong đó hồ Kẻ Gỗ công trình thuỷ lợi lớn quốc gia có trử lượng trên 340 ngàn m3 nước nằm thượng nguồn, cách thành phố Hà Tĩnh chỉ hơn chục cây số. Những năm 2020 về trước mỗi khi mưa to gió lớn các vùng hạ du Kẻ Gỗ hầu hết bị ngập chìm trong biển nước, nhất là đợt lũ tháng 10/2010 kết hợp với xã lũ công trình Kẻ Gỗ gây ngập lụt nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân trong vùng.

Vì sự nghiệp phát triển quy hoạch đô thị toàn diện, trong các cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu luôn trăn trở giành nhiều thời gian bàn về công tác thoát lũ cho cả thành phố. Cũng từ đây chỉ sau hơn 1 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân hiến đất, di dời một số nhà cửa, vườn tược cây cối để lắp đặt toàn bộ hệ thống kênh mương, cầu cống thoát nước trên địa bàn thành phố. Vì thế kể từ những năm 2020 đến nay mỗi khi mưa bão về, kể cả việc xã lũ hồ Kẻ Gỗ người dân thành phố Hà Tĩnh vui sướng vì cả thành phố không còn cảnh chạy lũ nữa.

Hệ thống cây xanh, mặt nước, công viên và các tuyến phố được quy hoạch hài hòa, tạo môi trường sống trong lành và thân thiện. Ảnh: TL

Hướng tới một đô thị đáng sống

Đi cùng với phát triển hạ tầng là mục tiêu xây dựng môi trường sống hài hòa, bền vững. Hệ thống cây xanh, công viên, mặt nước và các không gian công cộng tiếp tục được quan tâm đầu tư, tạo thêm những khoảng xanh trong lòng đô thị.

Các phong trào xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường phố được triển khai thường xuyên với sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Chính sự đồng thuận ấy đã tạo thêm nguồn lực để thành phố từng bước hoàn thiện diện mạo theo hướng sáng, xanh, sạch và văn minh.

Trong quá trình phát triển, Hà Tĩnh cũng chú trọng gìn giữ những giá trị văn hóa của vùng đất Thành Sen. Phát triển kinh tế gắn với bảo tồn bản sắc đã trở thành định hướng xuyên suốt trong công tác quy hoạch và chỉnh trang đô thị, tạo nên sự hài hòa giữa yếu tố hiện đại và truyền thống.

Cùng với sự thay đổi về hạ tầng, các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao tiếp tục có bước phát triển tích cực. Nhiều công trình phục vụ cộng đồng được đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ công và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Đột phá từ cải cách hành chính và chuyển đổi số

Nếu hạ tầng tạo nên diện mạo của một đô thị thì chất lượng điều hành quyết định sức sống của đô thị ấy. Bởi vậy, cùng với đầu tư xây dựng, thành phố Hà Tĩnh xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là nhiệm vụ xuyên suốt nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, đồng thời tạo môi trường thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ 2021–2025, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ. Nhiều quy trình được số hóa, thời gian giải quyết hồ sơ từng bước được rút ngắn, góp phần giảm chi phí và công sức cho người dân, doanh nghiệp. Quan trọng hơn, tư duy phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức từng bước chuyển từ giải quyết công việc theo quy trình sang lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu.

Kết quả đó được phản ánh qua việc chỉ số cải cách hành chính của thành phố nhiều năm liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu toàn tỉnh. Trong giai đoạn thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn hệ thống chính trị, hoạt động của chính quyền vẫn được duy trì ổn định, các nhiệm vụ chuyên môn được triển khai thông suốt, không để ảnh hưởng đến việc giải quyết công việc của tổ chức và công dân. Đó là kết quả của sự chủ động trong điều hành và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị.

Đi từ cơ sở để tháo gỡ những việc của dân

Một trong những nét nổi bật trong phong cách công tác của ông Nguyễn Trọng Hiếu là sự sâu sát với cơ sở. Trên nhiều công trình, dự án trọng điểm của thành phố, người đứng đầu chính quyền thường trực tiếp kiểm tra tiến độ, lắng nghe những khó khăn phát sinh và chỉ đạo tháo gỡ ngay tại hiện trường.

Thay vì chỉ điều hành qua báo cáo, nhiều cuộc làm việc được tổ chức ngay tại địa bàn để nắm bắt tình hình thực tế, đối thoại với chính quyền cơ sở và các đơn vị liên quan. Cách làm ấy giúp nhiều vướng mắc được xử lý kịp thời, đồng thời tạo sự thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Trong công tác điều hành, ông luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, địa phương; coi trọng sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo. Chính sự thống nhất trong chỉ đạo cùng tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đã góp phần giúp thành phố hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng trong điều kiện còn không ít khó khăn.

Thực tế cho thấy, sự phát triển của một đô thị không chỉ được phản ánh qua những công trình mới hay các chỉ tiêu tăng trưởng mà còn được đo bằng niềm tin của người dân đối với chính quyền. Khi những vấn đề từ cơ sở được lắng nghe và giải quyết kịp thời, sự đồng thuận trong xã hội cũng được củng cố, tạo thêm động lực cho quá trình phát triển.

Từ dấu ấn ở Thành Sen đến trọng trách mới

Những kết quả đạt được trong giai đoạn 2021–2025 đã góp phần tạo nền tảng để thành phố Hà Tĩnh tiếp tục bước vào giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, đó cũng là cơ sở để ghi nhận những đóng góp của tập thể lãnh đạo thành phố, trong đó có vai trò điều hành của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu.

Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, ông Nguyễn Trọng Hiếu - Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Sự tín nhiệm ấy không chỉ ghi nhận quá trình công tác của cá nhân ông mà còn thể hiện sự đánh giá đối với một cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã trải qua nhiều vị trí công tác và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, điều hành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ niềm vinh dự trước sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sâu sát cơ sở, cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Những nền móng cho chặng đường phía trước

Một nhiệm kỳ khép lại, nhưng những kết quả đạt được sẽ tiếp tục phát huy giá trị trên hành trình phát triển của đô thị trung tâm tỉnh lỵ. Những tuyến đường được mở rộng, hạ tầng ngày càng đồng bộ, môi trường sống được cải thiện, nền hành chính từng bước hiện đại hơn và sự đồng thuận của người dân là những nền tảng quan trọng để thành phố Hà Tĩnh tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Mỗi giai đoạn phát triển đều đặt ra những yêu cầu mới. Trên cương vị công tác mới, phía trước ông Nguyễn Trọng Hiếu sẽ còn nhiều nhiệm vụ với trách nhiệm lớn hơn. Song những kinh nghiệm được tích lũy từ thực tiễn điều hành ở cơ sở, cùng tinh thần trách nhiệm và sự quyết liệt trong công việc sẽ tiếp tục là nền tảng để ông đồng hành cùng tập thể lãnh đạo tỉnh trong quá trình xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Nhìn lại chặng đường 2021–2025, có thể thấy những đổi thay của đô thị Hà Tĩnh là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trong hành trình ấy, dấu ấn của người đứng đầu chính quyền thành phố đã góp thêm một mắt xích quan trọng, tạo nền tảng cho những bước phát triển tiếp theo của Thành Sen cũng như cho trọng trách mới của Phó Chủ tịchUBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu.

Anh Bình