28/04/2024 lúc 00:41 (GMT+7)
Breaking News

Nguồn gốc ngày Black Friday

VNHN - Black Friday bắt nguồn từ  thành phố Philadelphia của Mỹ, sau đó mới bắt đầu lan ra nhiều nước trên thế giới và trở thành một trong những ngày hội mua sắm lớn nhất năm với hàng loạt sản phẩm được giảm giá, thu hút lượng lớn khách hàng.

VNHN - Black Friday bắt nguồn từ  thành phố Philadelphia của Mỹ, sau đó mới bắt đầu lan ra nhiều nước trên thế giới và trở thành một trong những ngày hội mua sắm lớn nhất năm với hàng loạt sản phẩm được giảm giá, thu hút lượng lớn khách hàng.

Ảnh minh họa

Black Friday hay còn được gọi là ngày "Thứ Sáu đen tối" được ấn định vào thứ 6 đầu tiên sau ngày Lễ Tạ Ơn (một ngày lễ hàng năm được tổ chức chủ yếu tại Mỹ và Canada). Vì Lễ Tạ Ơn rơi vào ngày thứ 5 lần thứ 4 trong tháng 11, nên Black Friday sẽ rơi vào khoảng ngày 23-29/11.

Ngày Black Friday bắt đầu được nhắc tới vào năm 1939, khi tổng thống thứ 32 của Mỹ, Franklin D. Roosevelt đứng trước sức ép phải chuyển Lễ Tạ Ơn từ ngày thứ 5 cuối cùng lên thành thứ 5 lần thứ 4 trong tháng 11 với mục đích kéo dài mùa mua sắm Giáng sinh nhằm thúc đẩy nền kinh tế.

Mãi đến năm 1941, sự thay đổi của ngày Lễ Tạ Ơn mới chính thức được công nhận nhưng khái niệm Black Friday đã không thực sự nổi bật cho đến khoảng một thập kỷ sau đó.

Đặc biệt, trong tiếng Anh có 2 thuật ngữ là "In The Black" (làm ăn có lãi) và "In The Red". Trước đây, để tiện phân biệt và theo dõi sổ sách, kế toán thường ghi số lợi nhuận bằng mực đen, số lỗ bằng mực đỏ. Từ đó, người ta đặt tên ngày mua sắm lớn nhất trong năm là Black Friday, ngụ ý rằng đây là ngày ăn nên làm ra của các doanh nghiệp.

Chính vì thế, vào ngày này ở Mỹ, người ta thường chứng kiến những cảnh người dân xếp hàng dài tại các cửa hàng để mua hàng giá siêu rẻ, giảm giá từ 30-40%, thậm chí còn lên tới 60-80%. Đặc biệt, sức mua trong những ngày này có thể bằng vài tháng trước đó cộng lại. Đây chính là đòn bẩy kinh tế mạnh dịp cuối năm.

Vì ngày Black Friday là ngày thứ 6 cuối cùng của tháng 11 hàng năm nên ngày Black Friday năm nay sẽ rơi vào ngày 23/11, các năm tiếp theo sẽ là ngày 29/11/2019, 27/11/2020...

Tại Việt Nam, Black Friday bắt đầu xuất hiện từ năm 2013. Tuy nhiên, những chương trình giảm giá đặc biệt này chủ yếu là do các doanh nghiệp riêng lẻ tổ chức chứ không mang tính toàn quốc như ở Mỹ./.