22/12/2025 lúc 04:42 (GMT+7)
Breaking News

Ngành Giáo dục Quận 10: “Điểm sáng” trong sự nghiệp “trồng người"

VNHN - Khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, khi máy móc tự động thay thế con người trong các lĩnh vực của nền kinh tế, điều này cũng đặt ra vấn đề rằng người lao động chắc chắn sẽ buộc phải thích nghi nhanh với sự thay đổi đó nếu không sẽ bị đào thải dẫn đến thất nghiệp. “Đó chính là thách thức trong việc đào tạo nguồn nhân lực sao cho phù hợp, theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Đó cũng là điều ngành giáo dục nước nhà, cụ thể là ngành giáo dục

VNHN - Khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, khi máy móc tự động thay thế con người trong các lĩnh vực của nền kinh tế, điều này cũng đặt ra vấn đề rằng người lao động chắc chắn sẽ buộc phải thích nghi nhanh với sự thay đổi đó nếu không sẽ bị đào thải dẫn đến thất nghiệp. “Đó chính là thách thức trong việc đào tạo nguồn nhân lực sao cho phù hợp, theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Đó cũng là điều ngành giáo dục nước nhà, cụ thể là ngành giáo dục Quận 10 đang hướng đến từng ngày, để từng bước gặt hái được thành công lớn hơn, đặc biệt là trong kỳ Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 sắp tới” – Thầy Nguyễn Thành Văn, Trưởng phòng ngành giáo dục Quận 10 nói.

Thầy Nguyễn Thành Văn – trưởng phòng giáo dục Quận 10 (đứng vị trí thứ 3) họp mặt giáo viên, nhân viên ngày 20/11/2018.

“Thương hiệu” ngành giáo.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, ngành giáo dục Quận 10 đã luôn bám sát định hướng, đường lối của các sở, ban ngành, từng bước vượt qua nhiều khó khăn để đạt được những thành tích vượt trội. Cụ thể, quận đã xây dựng được 7 trường chuẩn quốc gia (đạt chỉ tiêu 117%), 38 trường được kiểm định chất lượng giáo dục (đạt chỉ tiêu 543%), hiệu suất đào tạo cấp tiểu học đạt 99,11% (vượt chỉ tiêu 0,11%) – cấp trung học cơ sở đạt 96,76% (vượt chỉ tiêu 0,76%), đảm bảo số học sinh học 2 buổi/ngày cấp tiểu học đạt 100%, Quận luôn là lá cờ đầu của thành phố trong phong trào phổ cập - xóa mù chữ… Thầy Nguyễn Thành Văn chia sẻ thêm “Trong suốt 5 năm qua, ý thức được vai trò quan trọng của công tác giáo dục, tập thể cán bộ quản lý - giáo viên – nhân viên ngành giáo dục chúng tôi quyết tâm xây dựng “thương hiệu” cho ngành giáo dục Quận 10. Chúng tôi đã luôn nỗ lực phấn đấu trong quản lý, giảng dạy và làm tốt công tác tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nên cuối nhiệm kỳ tất cả các chỉ tiêu đều vượt và vượt rất xa. Một điều tôi tâm đắc nhất là trong nhiệm kỳ vừa qua, địa phương đã luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo rất sâu sát của Quận ủy và Ủy ban. Quận ủy đã có hẳn nghị quyết lãnh đạo công tác giáo dục hàng năm. Ủy ban nhân dân quận đã đầu tư cho ngành giáo dục với tỷ lệ rất cao chiếm trung bình 50% so với toàn ngân sách Quận. Điều này đã là nguồn động lực rất lớn để chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó”.

Không chỉ vậy, như một nét “chấm phá” của ngành là trong thời gian qua, Quận 10 có những ngôi trường điển hình về cơ sở vật chất, về nguồn nhân lực mà cả nước và bạn bè quốc tế đến để giao lưu học tập. Điển hình như trường Măng non I, trường THCS Nguyễn Văn Tố, trường tiểu học Bắc Hải, trường THCS Hoàng Văn Thụ… Riêng về trường THCS Nguyễn Văn Tố, thầy Thành Văn cho biết, đây là ngôi trường điểm cấp 2 của Quận 10, với kiến trúc trường học là một không gian mở, đảm bảo cho sự phát triển bền vững, phù hợp với môi trường giáo dục hiện đại, không gian tối ưu cho các hoạt động sinh hoạt ngoại khoá, sinh hoạt ngoài trời, giáo dục đa dạng ngoài lớp học. Công trình trường THCS Nguyễn Văn Tố đã tham dự Giải thưởng kiến trúc quốc gia 2018, hạng mục kiến trúc công cộng. Ngoài kiến trúc, không gian đạt chuẩn, Nhà trường đặc biệt luôn lấy học sinh làm trung tâm, nỗ lực tạo nên hứng thú cho việc học của học sinh.

Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tại trường THCS Nguyễn Văn Tố

Niềm tin và quyết tâm.

Có thể nói, một trong những vấn đề trọng tâm mà ngành giáo dục đang hướng tới đó là chuẩn bị được nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai. Để làm được điều đó thì bản thân ngành giáo dục Việt Nam nói chung và ngành giáo dục Quận 10 nói riêng phải luôn đề cao yếu tố “con người”. Về vấn đề này, thầy Thành Văn nói trước hết cần quan tâm đến đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, đội ngũ giáo viên chuyên môn cao và nhiệt huyết. Theo đó, ngành đã thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý trong nhiều năm để giao nhiệm vụ thử thách, để bồi dưỡng nghiệp vụ và trình độ chính trị, trình độ quản lý. Công tác bổ nhiệm đúng nơi, đúng chỗ, đúng người giúp các thầy cô phát huy được năng lực và sở trường của mình. Đi liền với chú trọng tinh thần phát huy tính chủ động, sáng tạo trong các em; trân trọng những tìm tòi, suy luận và sáng tạo trong học sinh. Có thể nói, chính nhờ quyết tâm toàn bộ của những con người trong hệ thống giáo dục đã giúp địa phương có những thành tích tưởng chừng như khó có thể thực hiện được. Đây cũng là những thành tố then chốt để cả ngành tiếp tục hoàn thành thật thắng lợi những yêu cầu mà Quận ủy và Ủy ban nhân dân giao phó.

“Sự tư duy của trẻ em hiện nay khác xa với các thế hệ học sinh trước đó. Các em giỏi hơn, hoạt bát, sáng tạo hơn. Các em có nhiều mối quan hệ giao lưu không những trong trường mà lan ra cả thành phố, cả nước, thậm chí có cả các bạn quốc tế. Đó là nhờ có vai trò công nghệ thông tin. Với sự đòi hỏi ngày càng cao từ phía người dạy và người học, hàng năm Quận đã đầu tư nhiều tỉ đồng để mua sắm các trang thiết bị giảng dạy- học tập (như bảng tương tác, tivi thông minh, màn hình cảm ứng, phòng học thông minh) nhằm phát triển tư duy cho người học một cách nhanh và hiệu quả nhất” – Thầy Thành Văn nói.

Mới đây, Quận ủy đã chỉ đạo ngành giáo dục tham mưu Chương trình Giáo dục nhiệm kỳ 2020-2025 với những yêu cầu cao hơn như: tiếp tục nâng cao hiệu suất đào tạo, 100% các trường phải hoàn tất công tác kiểm định chất lượng giáo dục, chỉ tiêu 340 phòng học/1 vạn dân, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày của cấp trung học cơ sở phải đạt từ 70% đến 80%. Như thầy Thành Văn nhận định, đây là những chỉ tiêu không hề đơn giản, mà trước hết Quận cần từng bước thực hiện qui hoạch hệ thống mạng lưới trường lớp từ năm 2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Cũng như hướng đến nhiệm vụ trọng tâm, trong đó là mạnh dạn cải cách hành chính đối với một số thủ tục liên quan giáo dục (như công tác tuyển sinh, công tác thu tiền học phí, quản lý điểm, thông tin liên lạc với phụ huynh…). Tham mưu cho Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận các kế hoạch, biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Dự báo chính xác sự phát triển dân số trên địa bàn để có biện pháp đảm bảo đủ phòng học và các phòng chức năng cho học sinh. Điều đặc biệt địa phương cũng mong mỏi hơn hết chính là Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận tiếp tục quan tâm đến ngành giáo dục để chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao, để “thương hiệu” ngành giáo dục Quận 10 thực sự lan tỏa trong nhân dân, thắp sáng niềm tin để làm tốt sự nghiệp “trồng người” đúng với lời dặn của Bác Hồ kính yêu./.