26/04/2024 lúc 14:08 (GMT+7)
Breaking News

Nam Định dừng bắn pháo hoa để đảm bảo an toàn phòng dịch

Ngày 9/2, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành công văn hỏa tốc về việc dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 9/2, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành công văn hỏa tốc về việc dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Nam Định về việc dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống COVID-19, UBND tỉnh Nam Định ban hành Văn bản số 118/UBND-VP8 ngày 9/2/2021 về việc “Dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021”.

UBND tỉnh Nam Định yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dừng kế hoạch bắn pháo hoa đã được phê duyệt; Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định UBND thành phố Nam Định đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin ngay đến các tầng lớp nhân dân được biết.

Trước đó, đáp ứng nguyện vọng vui Xuân, đón Tết của nhân dân, tỉnh Nam Định đã có Kế hoạch bắn pháo hoa vào đêm giao thừa bằng nguồn xã hội hóa tại 2 địa điểm: khu vực hồ Vị Xuyên, phường Vị Hoàng và khu vực Quảng trường phía trước Khách sạn Nam Cường, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định).

Tuyết Trần