13/07/2025 lúc 18:19 (GMT+7)
Breaking News

Mỗi hoạt động nhân đạo là một tia sáng của yêu thương và trách nhiệm cộng đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình nhân đạo, trợ giúp gần 41.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị hoạt động vượt 30 tỷ đồng. Nhân dịp này, Tạp chí xin được trò chuyện với ông Doãn Thế Dương – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên, để cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật và chia sẻ định hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới.

Phóng viên: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về kết quả hoạt động của Hội trong 6 tháng đầu năm 2025?

Ông Doãn Thế Dương: Có thể nói, đây là giai đoạn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều hoạt động trọng tâm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương Hội và Tỉnh ủy. Tổng giá trị các hoạt động nhân đạo đạt trên 30 tỷ 85 triệu đồng, hỗ trợ 40.824 lượt người – những con số biết nói, thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống Hội, sự đồng hành của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và đặc biệt là sự ủng hộ của người dân trong tỉnh.

Hội nghị tổng kết Tháng Nhân đạo và vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái – Tiếp nối trang sử vàng” năm 2025

Phóng viên: Theo ông, đâu là yếu tố cốt lõi giúp Hội đạt được kết quả ấn tượng như vậy?

Ông Doãn Thế Dương: Tôi cho rằng, sức mạnh của chúng tôi đến từ tinh thần đoàn kết và khả năng kết nối cộng đồng nhân ái. Với hơn 3.700 tình nguyện viên và 141 đội hình tình nguyện đang ngày đêm âm thầm cống hiến, Hội đã tạo dựng được một mạng lưới nhân đạo bền vững. Đặc biệt, phong trào “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” thực sự đã trở thành cầu nối hiệu quả giữa các nhà hảo tâm và những người yếu thế.

Phóng viên: Trong rất nhiều hoạt động đã được triển khai, chương trình nào để lại cho ông ấn tượng sâu sắc nhất?

Ông Doãn Thế Dương: Chương trình “Tết Nhân ái – Xuân Ất Tỵ 2025” là hoạt động khiến tôi xúc động nhất. Chúng tôi đã tổ chức 42 chương trình trao tặng 38.076 suất quà với tổng trị giá 17 tỷ 706 triệu đồng, đạt tới 346% so với kế hoạch Trung ương giao. Điều xúc động nhất không chỉ là giá trị vật chất mà chính là tinh thần lan tỏa: từ cụ già mang heo đất tiết kiệm, đến em học sinh dùng tiền học bổng của mình để chia sẻ với bạn kém may mắn hơn.

Phóng viên: Chiến dịch "Triệu bước nhân ái – Tiếp nối trang sử vàng" cũng gây được tiếng vang lớn, xin ông chia sẻ thêm về hoạt động ý nghĩa này?

Ông Doãn Thế Dương: Đây là chiến dịch do Trung ương Hội phát động và chúng tôi tham gia rất tích cực. Toàn tỉnh đã huy động 786 thành viên tham gia, đi/chạy bộ tổng cộng 164.680 km, xếp thứ 7 toàn quốc. Điều đó cho thấy tinh thần nhân đạo không chỉ thể hiện qua vật chất mà còn ở sự vận động về nhận thức và thể chất – một sự gắn kết lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Ông Doãn Thế Dương – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cùng đại diện chính quyền địa phương trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Mỹ và huyện Phù Cừ.

Phóng viên: Trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên sẽ tập trung vào những định hướng trọng tâm nào?

Ông Doãn Thế Dương: Chúng tôi sẽ đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục lòng nhân ái cho thế hệ trẻ. Hội sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhà trường, tổ chức đoàn thể để đưa nội dung nhân đạo vào học đường, hình thành thói quen giúp đỡ người khác ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Song song đó, Hội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động: phát triển bản đồ nhân đạo điện tử, xây dựng hệ thống cảnh báo và hỗ trợ khẩn cấp, nhằm nâng cao tính minh bạch và phản ứng nhanh trong mọi tình huống. Khi mỗi người dân cảm thấy mình là một phần trong mạng lưới nhân đạo, cộng đồng sẽ ngày càng vững mạnh và bền vững hơn. Đó cũng là mục tiêu xuyên suốt mà chúng tôi đang theo đuổi – xây dựng một xã hội an toàn, nhân ái và giàu tình người.

Phóng viên: Cuối cùng, ông có điều gì muốn gửi tới cộng đồng nhân dịp tổng kết 6 tháng đầu năm?

Ông Doãn Thế Dương: Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường, tình nguyện viên và mọi cá nhân đã đồng hành cùng Hội. Mỗi tấm lòng sẻ chia là một “giọt máu” nhân đạo góp phần sưởi ấm cuộc sống của người yếu thế. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành quý báu này để Hội Chữ thập đỏ Hưng Yên mãi là địa chỉ tin cậy – “nơi cần là có, nơi khó có Hội”.

Thu Lương