03/05/2024 lúc 12:01 (GMT+7)
Breaking News

Mộc Châu: Dần hiện thực hóa mục tiêu lên Thị xã vào năm 2025

Thời gian qua, Mộc Châu đồng bộ triển khai nhiều đổi mới và đạt được những kết quả đột phá trong phát triển du lịch, nông nghiệp. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng cũng được chú trọng đầu tư với mục tiêu đạt tiêu chí đô thị loại IV để trở thành thị xã vào năm 2025.
Mộc Châu: Dần hiện thực hóa mục tiêu lên thị xã vào năm 2025
Ông Lê Trọng Bình (bên trái) – Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu (Nguồn: Internet)

Mộc Châu – Tạo sự bứt phá toàn diện

Với khát vọng đưa Mộc Châu ngày càng phát triển giàu đẹp, đời sống nhân dân trên địa bàn nói riêng ngày càng ấm no, hạnh phúc. Thời gian qua, Mộc Châu đã và đang thực hiện hóa các mục tiêu: “Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, viễn thông; du lịch; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;... phấn đấu huyện cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới; trở thành thị xã vào năm 2025, hướng tới trở thành đô thị phát triển của Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ vào năm 2030”,…

Để thực hiện các mục tiêu trên, huyện Mộc Châu xác định 4 khâu đột phá gồm: (1)Phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, tạo động lực để thu hút đầu tư; (2)nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các lĩnh vực quản lý đô thị, quản lý đất đai, quản lý phát triển du lịch; (3)tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ, phát triển thương hiệu các sản phẩm nông sản chủ lực theo chuỗi giá trị; (4) tập trung phát triển du lịch trên cơ sở các tiềm năng lợi thế. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, sau hơn 2 năm triển khai, Mộc Châu đã đạt kết quả đáng khích lệ.

Mộc Châu: Dần hiện thực hóa mục tiêu lên thị xã vào năm 2025
Lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện ngày càng phát triển (Nguồn: Internet)

Cụ thể, trong đột phá phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, tạo động lực thu hút đầu tư, huyện đã tập trung nguồn lực phát triển các hạng mục, dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị, Khu du lịch quốc gia (KDLQG) Mộc Châu, viễn thông, giao thông nông thôn,... UBND huyện đã ban hành nhiều quy hoạch, kế hoạch, đề án như: Quy hoạch chung xây dựng KDLQG Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030, Quy hoạch phân khu xây dựng Khu dân cư, dịch vụ, du lịch sinh thái thuộc KDLQG Mộc Châu,... Mộc Châu cũng đẩy mạnh triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm có tính lan tỏa cao: Đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu; đường từ quốc lộ 6 qua thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu đến xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ; quốc lộ 43 đi khu dân cư, khu sản xuất bản Là Ngà 2 và nhiều công trình giao thông nông thôn, thủy lợi, nước sinh hoạt. Bên cạnh đẩy mạnh xây dựng hệ thống giao thông nông thôn (từ năm 2021 đến nay đã hoàn thành 21 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài là 17,5km, tổng mức đầu tư trên 25 tỷ đồng), huyện còn đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, thoát nước đô thị, nổi bật là dự án “Khơi thông dòng chảy suối Mon xã Đông Sang”; “Hệ thống thoát ngập trung tâm xã Đông Sang”,...

Mộc Châu: Dần hiện thực hóa mục tiêu lên thị xã vào năm 2025
Mộc Châu ngày càng thu hút nhiều khách du lịch (Nguồn: Internet)

Đối với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, huyện Mộc Châu triển khai nhiều giải pháp về quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công - viên chức cả 02 cấp huyện - xã nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, quản lý đô thị; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao chất lượng nhân lực phục vụ du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,...

Về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, huyện đã tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng, phát triển thương hiệu nông sản địa phương. UBND huyện đã ban hành, triển khai nhiều kế hoạch, đề án và đạt kết quả khả quan; toàn huyện có 46,3ha nhà kính, nhà lưới, 426ha ứng dụng tưới tiết kiệm nước, 489ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP,... Huyện còn rà soát, xây dựng 04 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đến nay đã hình thành vùng chè của Chi nhánh Vinatea Mộc Châu và vùng chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao của Công ty Giống bò sữa Mộc Châu.

Riêng khâu đột phá phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của huyện dần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, huyện đã tập trung phát triển các sản phẩm du lịch lợi thế như: Cộng đồng, nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa, trải nghiệm, canh nông, khám phá,… Đặc biệt, triển khai 05 nhóm giải pháp lớn với mục tiêu xây dựng huyện Mộc Châu trở thành trung tâm du lịch của KDLQG Mộc Châu gồm: (1) Phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch theo hướng đồng bộ; (2) phát triển và nâng cao năng lực nguồn nhân lực; (3) xây dựng sản phẩm du lịch xứng tầm tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, nông nghiệp và những trải nghiệm liên quan; (4) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch Mộc Châu; (5) nâng cao vai trò cơ quan quản lý nhà nước trong phát triển và quản lý du lịch.

Với quyết tâm mạnh mẽ, huyện đang nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi các khâu đột phá trong giai đoạn tăng tốc bứt phá đưa Mộc Châu sớm trở thành thị xã.

Mộc Châu – Gặt hái những “trái ngọt” đầu tiên

Hơn một năm triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU, trong bối cảnh có nhiều thách thức, song với sự vào cuộc sát sao, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Mộc Châu bước đầu gặt hái được những trái ngọt đầu tiên.

Huyện Mộc Châu rà soát các công tác để trình Thủ tướng Chính phủ nhất trí chủ trương cho phép lập Quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2040 (ranh giới toàn huyện); trình Bộ Xây dựng cho phép lập 02 đồ án quy hoạch phân khu thuộc Quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030 (Quy hoạch phân khu trung tâm thị trấn Mộc Châu; Quy hoạch phân khu trung tâm thị trấn Nông trường Mộc Châu); hoàn thành đồ án Quy hoạch phân khu Khu bảo tồn hệ sinh thái nông nghiệp đặc trưng huyện Mộc Châu; phối hợp với Sở Xây dựng lập 02 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu khách sạn và dân cư dịch vụ, khu biệt thự núi và resort nghỉ dưỡng; quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập),…

Huyện cũng đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng khung; hoàn thành rà soát, đề xuất danh mục các công trình, dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022, đồng thời triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo tiêu chuẩn đô thị loại IV (đạt 72,275 điểm, tăng 2,255 điểm so với năm 2021).

Mộc Châu: Dần hiện thực hóa mục tiêu lên thị xã vào năm 2025
Dự án nhà máy sữa công nghệ cao mộc Châu (Nguồn: Internet)

Đặc biệt, công tác thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc với 09 dự án, tổng vốn đăng ký 3.589 tỷ đồng, trong đó có những dự án lớn như: Tổ hợp trang trại sinh thái, bò sữa công nghệ cao Mộc Châu (Thiên đường sữa Mộc Châu), vốn đăng ký trên 1.000 tỷ đồng; Nhà máy sữa công nghệ cao Mộc Châu Milk, vốn trên 2.000 tỷ đồng; Nhà máy xử lý môi trường huyện Mộc Châu, vốn 170 tỷ đồng,...

Huyện đang chỉ đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn rà soát để tổng hợp báo cáo, đề xuất với tỉnh và Trung ương ban hành cơ chế đặc thù về xây dựng Mộc Châu lên thị xã vào năm 2025, hoàn thiện xây dựng các tiêu chí hạ tầng khung KDLQG Mộc Châu, hỗ trợ quảng bá phát triển du lịch. Tầm nhìn xây dựng Mộc Châu thành nơi đáng sống, năng động, thịnh vượng; điểm đến hấp dẫn cho du khách và nhà đầu tư; phấn đấu đến năm 2025 trở thành thị xã; đảm bảo các điều kiện để được công nhận là KDLQG.

Để hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra, đặc biệt hiện thực hóa mục tiêu lên thị xã vào năm 2025, chắc chắn sẽ còn nhiều những khó khăn, thử thách phía trước. Tuy nhiên, tin rằng với sự ủng hộ của các cấp ban ngành, sự đoàn kết, đồng lòng của chính quyền và nhân dân toàn huyện, Mộc Châu sẽ hiện thực hóa tất cả những khát khao.

Ngọc Anh