24/06/2026 lúc 00:47 (GMT+7)
Breaking News

Màu áo blouse đọng mãi trong trái tim BSCKII. Lê Anh Hùng

Hòa trong khí thế thi đua sôi nổi của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Thành phố Hải Phòng), chúng tôi có dịp gặp BSCKII. Lê Anh Hùng – Trưởng khoa Phụ sản, người bác sĩ không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn luôn năng động, cầu tiến và hết lòng vì người bệnh. Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề, anh đã trực tiếp khám, siêu âm, đỡ đẻ, mổ lấy thai bệnh lý và thực hiện nhiều kỹ thuật phẫu thuật điều trị các bệnh lý sản phụ khoa, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của Khoa Phụ sản.

Bằng sự tận tâm và tinh thần không ngừng học hỏi, BSCKII. Lê Anh Hùng cùng tập thể Khoa Phụ sản từng bước xây dựng một địa chỉ khám, chữa bệnh ngày càng uy tín, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ thành phố Hải Phòng và khu vực Duyên hải Bắc Bộ.

BSCKII. Lê Anh Hùng – Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Thành phố Hải Phòng).

Vững tin chuyên ngành đã chọn...

Với BSCKII. Lê Anh Hùng, y đức và y thuật luôn song hành trong hành trình chữa bệnh, cứu người. Thuộc thế hệ đầu 8X, anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình hiếu học tại Đông Triều (Quảng Ninh). Sau khi tốt nghiệp PTTH thoả mãn niềm đam mê cứu người từ tấm bé, anh thi đỗ vào Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Ngay từ những năm tháng trên giảng đường, BSCKII Lê Anh Hùng đã dành sự yêu thích đặc biệt cho chuyên ngành Sản phụ khoa. Sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, anh tiếp tục theo đuổi chuyên ngành mình đam mê và bén duyên với Khoa Phụ sản, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tư năm 2023 đến nay. Trong quá trình công tác, anh liên tục được cử tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật mới: nội soi, nút mạch u xơ tử cung, siêu âm, hồi sức sơ sinh tại nhiều trường đại học và nhiều viện lớn như bệnh viện Phụ sản Trung ương, bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bệnh viện Từ Dũ, đồng thời hoàn thành chương trình Bác sĩ Chuyên khoa II chuyên ngành Phụ sản năm 2018.

Trước khi về công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, BSCKII. Lê Anh Hùng có 17 năm công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, anh từng giữ cương vị Phó trưởng Khoa Sản 1. Đến nay, sau hơn 20 năm gắn bó với nghề thầy thuốc, BSCKII. Lê Anh Hùng luôn không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ lãnh đạo, đồng nghiệp đi trước để hoàn thiện chuyên môn và bản lĩnh nghề nghiệp. Là một bác sỹ dày dặn kinh nghiệm của Khoa Phụ sản, anh cùng đồng nghiệp thường xuyên thực hiện khám bệnh, siêu âm, đỡ đẻ, mổ lấy thai bệnh lý và phẫu thuật điều trị các bệnh lý phụ khoa. Không chỉ giỏi chuyên môn, anh còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện do Công đoàn và Đoàn Thanh niên bệnh viện tổ chức, lan tỏa tinh thần nhân ái của người thầy thuốc.

Với năng lực chuyên môn cùng tinh thần trách nhiệm cao, anh được Ban Giám đốc Bệnh viện tin tưởng giao trọng trách Trưởng khoa Phụ sản từ năm 2023.

BSCKII. Lê Anh Hùng đỡ đẻ khó thành công cho sản phụ.

Năng động, nhiệt tâm – Xem người bệnh như người thân, tận tình giúp đỡ

Nhận xét về đội ngũ bác sĩ trẻ đang đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Khoa Phụ sản, TS.BS. Đỗ Mạnh Thắng – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp – từng chia sẻ: “Từ một trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ, bác sĩ Hùng đã không ngừng rèn luyện ý chí và bản lĩnh để trở thành một bác sĩ Sản phụ khoa giỏi chuyên môn.”

Hằng ngày, công việc của BSCKII. Lê Anh Hùng gắn liền với khám và quản lý thai kỳ, siêu âm chẩn đoán trước sinh, tư vấn tiền sản, đỡ đẻ thường, xử trí các ca đẻ khó, mổ lấy thai… Đồng thời, anh luôn chủ động cập nhật, triển khai và ứng dụng những kỹ thuật mới trong phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh lý phụ khoa, góp phần nâng cao chất lượng điều trị tại Khoa.

Trong chuyên môn, bác sĩ Hùng được nhiều đồng nghiệp và người bệnh tin tưởng bởi sự quyết đoán, bình tĩnh và đôi tay vững vàng. Anh đã trực tiếp thực hiện thành công nhiều ca bệnh khó, đặc biệt là những trường hợp sản khoa có nguy cơ cao như sản giật, rau tiền đạo hay các ca mổ lấy thai phức tạp, góp phần mang lại niềm hạnh phúc trọn vẹn cho biết bao gia đình với niềm vui “mẹ tròn, con vuông”.

Không chỉ tận tâm trong lĩnh vực sản khoa, BSCKII. Lê Anh Hùng còn trực tiếp khám, điều trị nhiều bệnh lý phụ khoa như rong kinh, rong huyết; tư vấn tiền hôn nhân, tư vấn trước mang thai và chăm sóc sức khỏe phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh. Cùng ê-kíp của Khoa, anh thực hiện nhiều kỹ thuật phẫu thuật điều trị u xơ tử cung, u nang buồng trứng, thai ngoài tử cung, ung thư phụ khoa bằng cả phương pháp mổ mở và mổ nội soi.

Đặc biệt, anh là một trong những bác sĩ tiên phong đẩy mạnh phát triển phẫu thuật nội soi tại Khoa Phụ sản. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai hiệu quả như: phẫu thuật nội soi cắt tử cung, phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh, bóc u xơ tử cung, phẫu thuật điều trị ung thư phụ khoa kết hợp nạo vét hạch, phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn qua đường âm đạo… Những thành tựu ấy không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của cá nhân anh mà còn góp phần nâng cao vị thế của Khoa Phụ sản, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Sau mỗi ca mổ, hình ảnh quen thuộc của bác sĩ Hùng là sự tận tình thăm khám, nhẹ nhàng giải thích tình trạng bệnh và hướng dẫn người bệnh cùng người nhà cách chăm sóc, theo dõi sau điều trị. Với anh, mỗi cuộc trò chuyện đều là cơ hội để người bệnh thêm yên tâm và vững tin trên hành trình hồi phục.

BSCKII. Lê Anh Hùng và đồng nghiệp tận tình thăm hỏi người bệnh điều trị tại khoa Phụ sản.

Để cùng tập thể Khoa Phụ sản tiếp tục khẳng định niềm tin trong lòng người bệnh, BSCKII. Lê Anh Hùng và các đồng nghiệp luôn hướng đến mô hình phát triển kỹ thuật cao, lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động chuyên môn. Anh chia sẻ: “Trong công việc, tôi và các đồng nghiệp luôn cố gắng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, để mỗi người bệnh và người nhà khi đến với Khoa đều cảm nhận được sự hài lòng và tin tưởng. Chúng tôi luôn tâm niệm phải xem người bệnh như chính người thân của mình, bởi chỉ khi đặt mình vào vị trí của họ mới có thể chăm sóc và điều trị bằng cả trái tim.”

Niềm tin của người bệnh – Động lực của người thầy thuốc

Trong lúc chờ BSCKII. Lê Anh Hùng hoàn thành một ca đỡ đẻ khó, chúng tôi có dịp trò chuyện với chị Nguyễn Thị C., ở phường An Hải, người vừa đến tái khám sau một tháng sinh mổ. Chị xúc động chia sẻ: “Tôi là trường hợp sinh mổ lần thứ ba. Hai lần trước đều mổ ở bệnh viện khác. Sau lần sinh thứ hai, bác sĩ nói tình trạng dính nhiều, nếu sinh tiếp thì nên lên tuyến trên vì ca mổ sẽ rất khó. Vì vậy, sau khi tìm hiểu và được bạn bè giới thiệu, gia đình tôi quyết định đăng ký sinh tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Hôm phẫu thuật, bác sĩ Hùng trực tiếp mổ cho tôi. Biết trước đây là ca khó nên tôi rất lo lắng. Nhưng ngay từ khi bước vào phòng mổ, bác sĩ luôn nhẹ nhàng động viên, giải thích cặn kẽ từng bước để tôi yên tâm. Sau mổ, ngày nào bác sĩ cũng đến thăm khám, theo dõi sát tình trạng sức khỏe, hướng dẫn từ chế độ ăn uống đến việc vận động sau phẫu thuật. Thật may mắn, lần mổ thứ ba lại nhẹ nhàng hơn lần trước, vết mổ đẹp và hồi phục rất nhanh…”

Lời tâm sự giản dị ấy là minh chứng sinh động cho sự tận tâm của người thầy thuốc. Đó cũng chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện đẹp mà BSCKII. Lê Anh Hùng đã viết nên trong hơn hai mươi năm gắn bó với nghề. Có lẽ chính anh cũng không thể nhớ hết những ca bệnh mình đã điều trị, những em bé đã cất tiếng khóc chào đời dưới đôi bàn tay của mình. Điều còn đọng lại trong anh là niềm hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy người bệnh khỏe mạnh trở về bên gia đình.

Và biết bao câu chuyện vui với nghề, khi BSCKII. Lê Anh Hùng trực tiếp cùng ekip Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng vượt biển lên đường ra các xã đảo thuộc Hải Phòng để cấp cứu, phẫu thuật kịp thời các sản phụ nặng như chửa ngoài tử cung nguy kịch, hay sản phụ mang thai hơn 38 tuần ngôi ngược, ối vỡ sớm, cổ tử cung đã mở, khó sinh tại đảo,.. thành công “mẹ tròn con vuông”.

Hơn ai hết, BSCKII. Lê Anh Hùng thấu hiểu những vất vả và áp lực của nghề y – một nghề cao quý nhưng cũng đầy hy sinh. Bằng bản lĩnh nghề nghiệp, sự quyết đoán trong chuyên môn và trên hết là lòng nhân ái, anh đã cùng đồng nghiệp giúp nhiều sản phụ vượt qua ranh giới mong manh giữa sự sống và hiểm nguy để đón con yêu bình an.

BSCKII. Lê Anh Hùng được nhiều ví "\Ông đỡ mát tay" cho sản phụ vùng đất Cảng.

Theo anh, y đức không chỉ được thể hiện bằng lời nói mà phải bắt đầu từ thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với từng người bệnh. Khi người thầy thuốc thực sự biết yêu thương và sẻ chia, mỗi quyết định chuyên môn đều sẽ xuất phát từ lợi ích cao nhất của người bệnh.

Với BSCKII. Lê Anh Hùng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp không đơn thuần là nơi làm việc mà đã trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi anh gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của đời mình. Phần lớn thời gian của anh dành cho công việc chuyên môn, nghiên cứu khoa học và cập nhật kiến thức mới để nâng cao chất lượng điều trị. Anh cũng luôn mong muốn truyền ngọn lửa đam mê nghề nghiệp đến các thế hệ bác sĩ trẻ, cùng nhau góp sức xây dựng và phát triển chuyên ngành Sản phụ khoa ngày càng vững mạnh.

Hơn hai mươi năm công tác tuy chưa phải là chặng đường quá dài của một đời người, nhưng đủ để ghi dấu một hành trình bền bỉ cống hiến. Trên hành trình ấy có không ít khó khăn, thử thách, nhưng điều còn đọng lại sâu sắc nhất chính là những giá trị anh đã mang đến cho cộng đồng và cho người bệnh. Phía sau những thành quả ấy luôn có sự đồng hành lặng lẽ gia đình, đó là hậu phương vững chắc để anh yên tâm cống hiến và lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng.

Chiều hè dần buông trên khuôn viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Giữa dòng người tất bật, hình ảnh BSCKII. Lê Anh Hùng trong chiếc áo blouse trắng vẫn hiện lên thật gần gũi và bình dị. Đó là hình ảnh của một người thầy thuốc luôn mang trong mình khát vọng cống hiến, sẵn sàng sẻ chia với nỗi đau của người bệnh bằng cả trái tim và trách nhiệm nghề nghiệp.

Lấy y đức làm nền tảng, lấy y thuật làm phương tiện phụng sự, anh vẫn đang từng ngày lặng lẽ viết tiếp câu chuyện đẹp về người thầy thuốc trong thời đại mới – nơi ánh sáng của tri thức, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm luôn song hành vì sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân.

Hoàng Việt