06/05/2024 lúc 05:43 (GMT+7)
Breaking News

Long An chủ động phòng tránh dịch tả heo Châu Phi

VNHN-Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả heo châu Phi (ASF), Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã  yêu cầu thủ trưởng các sở ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn kịp thời không để bệnh dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn tỉnh.

VNHN-Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả heo châu Phi (ASF), Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã yêu cầu thủ trưởng các sở ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn kịp thời không để bệnh dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian, tình hình dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi diễn biến rất phức tạp, đến nay dịch bệnh đã và đang xảy xa tại 24 tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng số heo bệnh và tiêu hủy là 89,600 con, một vài địa phương đã công bố hết dịch. Hiện tại, tỉnh Long An có khoảng 11.000 hộ chăn nuôi lợn, nhiều nhất là ở các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Thạnh Hóa và TP.Tân An. Trong đó, nuôi dưới 50 con có trên 10.000 hộ; từ 50 con đến 100 con có trên 600 hộ.Tỉnh Long An là nơi tập trung nhiều cơ sở giết mổ, tiếp nhận nguồn heo từ các tỉnh khác nhập về với số lượng lớn, nếu không có biện pháp chủ động phòng tránh thì nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan rất cao, đặt biệt là trong điều kiện nắng nóng như hiện nay.

UBND tỉnh Long An đã ban hành các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Chủ tịch UBND các huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc và thành phố Tân An đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời và đội kiểm soát động vật lưu động để tổ chức kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ đối với lợn và sản phẩm lợn vào địa bàn tỉnh; bố trí các lực lượng thú y, quản lý thị trường, công an và các lực lượng liên quan để tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn: Huyện Bến Lức: Trên Quốc lộ 1A; điểm xuống Bến Lức của cao tốc Trung Lương - Hồ Chí Minh (ngõ vào Long An)Huyện Đức Hòa: Đức Hòa - Hóc Môn (Đường tỉnh 824); Đức Hòa -Thành phố Hồ Chí Minh - Củ Chi (Đường tỉnh 823)Huyện Cần Giuộc: Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Giuộc (Quốc lộ 50);Thành phố Tân An: Trên Quốc lộ 1 A (giáp ranh giữa thành phố Tân An và Tiền Giang); Điểm xuống cao tốc Trung Lương - Hồ Chí Minh.

Tỉnh Long An cũng đã bố trí các lực lượng thú y, quản lý thị trường, công an cùng các lực lượng liên quan để tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn. Ngoài ra, bố trí lực lượng trực xuyên suốt tại các trạm kiểm dịch, cửa khẩu; tăng cường phun thuốc khử trùng, khử độc các xe vận chuyển lợn. Long An cũng đã triển khai các chốt kiểm dịch lưu động cũng như các chốt cố định. Riêng Chi cục có đội phản ứng nhanh, tăng cường kiểm tra, giám sát lò mổ, điểm vận chuyển. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường thông tin tuyên truyền cho người chăn nuôi: Thực hành chăn nuôi tốt và an toàn dịch bệnh; thường xuyên vệ sinh, sát trùng chuồng trại, các phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi; khi xảy ra dịch bệnh phải báo ngay cho cơ quan thú y và chính quyền địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh, kịp thời phát hiện, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đối với heo bị bệnh, nghi bị bệnh,…