06/12/2025 lúc 18:02 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai quyết tâm trở thành trung tâm kết nối giao thương quốc tế, cực tăng trưởng mới của vùng và cả nước

Đại hội lần này được ví như “trận mở màn” của một giai đoạn phát triển mới, khẳng định quyết tâm của hơn 1,7 triệu đồng bào các dân tộc Lào Cai trong việc xây dựng tỉnh trở thành cực tăng trưởng và trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế.

Sáng nay (28/9), Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã chính thức diễn ra với phiên trù bị. Đại hội có 440 đại biểu chính thức, trong đó có 65 đại biểu đương nhiên và 375 đại biểu được bầu từ cơ sở. Đặc biệt, sự góp mặt của 84 nữ đại biểu (chiếm 19,1%) và 126 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 28,64%) đã thể hiện tính đa dạng, dân chủ, phản ánh đầy đủ cơ cấu, thành phần trong Đảng bộ Lào Cai. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, quy tụ trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng bộ, đại diện cho hơn 119 nghìn đảng viên trong tỉnh. Đây còn là là bước ngoặt lịch sử khi hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái hợp nhất.

Đại hội lần này được ví như “trận mở màn” của một giai đoạn phát triển mới, khẳng định quyết tâm của hơn 1,7 triệu đồng bào các dân tộc Lào Cai trong việc xây dựng tỉnh trở thành cực tăng trưởng và trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế.

Không khí chào mừng Đại hội đã và đang lan tỏa mạnh mẽ khắp địa bàn. Từ các tuyến phố trung tâm, khu công nghiệp, khu đô thị mới đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ. Mỗi người dân đều đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược được thông qua, mở ra thời kỳ phát triển toàn diện và bền vững.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thành tựu sau hợp nhất – nền tảng cho bứt phá

Theo Quyết định 307-QĐ/TW ngày 18/6/2025 của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Lào Cai được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Hiện toàn Đảng bộ có hơn 119 nghìn đảng viên, 103 đảng bộ trực thuộc và gần 4.000 chi bộ cơ sở.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn – từ dịch COVID-19 đến thiên tai, đặc biệt là bão số 3 (Yagi) tháng 9/2024 – Lào Cai vẫn đạt được những kết quả ấn tượng: Kinh tế tăng trưởng khá: GRDP bình quân đạt 6,92%/năm; quy mô nền kinh tế gần 143 nghìn tỷ đồng, gấp 1,63 lần năm 2020. Thu nhập nâng cao: GRDP bình quân đầu người đạt hơn 85 triệu đồng; thu nhập bình quân 47 triệu đồng/người/năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, giảm dần nông – lâm – ngư nghiệp. Giảm nghèo nhanh: tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 4%/năm, còn 5,71%. Du lịch bứt phá: dự kiến năm 2025 đón hơn 10 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 46.455 tỷ đồng. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu: khoảng 21.000 tỷ đồng, gấp 1,64 lần so với 2020. Nông thôn mới: 37/89 xã đạt chuẩn sau hợp nhất. An ninh, quốc phòng được giữ vững; đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Những con số trên chứng tỏ Lào Cai có đủ nền tảng, dư địa và năng lực để bứt phá trong giai đoạn tới.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2025 – 2030: Khát vọng vươn lên trung tâm giao thương quốc tế

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đặt ra mục tiêu xuyên suốt: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đưa Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương quốc tế, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc.”

Đại hội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, trong đó nổi bật là: Tập trung phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, gắn kết vùng và quốc tế; Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức; Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với văn hóa và bản sắc dân tộc; Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng xã hội học tập; Giữ vững quốc phòng – an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân.

Ảnh: TL

Tầm nhìn dài hạn – khát vọng vươn mình

Sau 35 năm tái lập, nay là bước chuyển mình lớn khi mở rộng không gian phát triển với quy mô dân số, kinh tế và năng lực liên kết vùng mạnh mẽ hơn. Đại hội lần này không chỉ là sự kiện chính trị đơn thuần, mà còn là tuyên ngôn về khát vọng vươn lên của một tỉnh biên giới, với tầm nhìn trở thành trung tâm kết nối khu vực, cửa ngõ giao thương quốc tế.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Niềm tin và khát vọng ấy không chỉ xuất phát từ định hướng của Đảng bộ mà còn được hun đúc từ chính kỳ vọng của nhân dân – những người đang ngày ngày trực tiếp chứng kiến và hưởng lợi từ sự đổi thay. Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng của toàn dân, Lào Cai chắc chắn sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới: bản sắc, xanh, bền vững và hội nhập mạnh mẽ.

Phạm Thủy