29/03/2024 lúc 17:48 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Bí thư Tỉnh ủy thăm và tặng quà các lực lượng phòng dịch Covid-19 tại km 237 cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sáng 3/8, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội cùng Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát km 237, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Sáng 3/8, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội cùng Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát km 237, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tham dự Đoàn công tác có đồng chí: Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở,ban, ngành của tỉnh.

Chốt kiểm soát tại km 237 trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai thực hiện công việc kiểm soát người từ các địa phương khác đến địa bàn tỉnh Lào Cai, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong cộng đồng. Tại đây có các lực lượng công an, y tế, thanh tra giao thông, Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an); thanh niên tình nguyện của thành phố Lào Cai làm nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Các phương tiện và công dân từ ngoài vào tỉnh đều được kiểm soát, kiểm tra thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế đầy đủ theo quy định của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã thăm hỏi, động viên các lực lượng tại chốt kiểm soát.

Tại nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã thăm hỏi, động viên, ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát. Mặc dù, điều kiện làm việc, chỗ ăn, nghỉ còn nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt song các lực lượng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác phòng, chống dịch. Đồng chí cũng mong muốn lực lượng tham gia tại chốt cần tiếp tục phối hợp, tổ chức trực 24/24 giờ, phát huy tinh thần xung kích để dịch bệnh không xâm nhập và lây lan ra cộng đồng. Đồng chí nhấn mạnh: Dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, Quốc hội cũng đã ban hành nghị quyết riêng về phòng, chống dịch bệnh, trong đó giao nhiều quyền hơn cho Chính phủ để tăng tính chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tỉnh cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát tốt người và phương tiện từ ngoài vào địa bàn tỉnh cũng như nâng cao tinh thần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Thêm vào đó, những ngày vừa qua xuất hiện tình trạng một số công dân di chuyển về Lào Cai bằng xe máy, vì vậy, các chốt kiểm soát khác trên địa bàn tỉnh cần tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, nhất là trên các đường nhỏ, giáp ranh với các tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát không được lơ là, phải đề cao tinh thần, quyết tâm, nỗ lực thực hiện công việc.

Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã tặng suất quà trị giá 100 triệu đồng cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong trao tặng suất quà trị giá 100 triệu đồng cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát.

Đại diện lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã kịp thời quan tâm, chia sẻ, động viên, đây là nguồn động lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.