17/03/2026 lúc 11:23 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Ngày hội dân chủ lan tỏa từ vùng thấp đến vùng cao

Ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, gần 1,2 triệu cử tri tỉnh Lào Cai đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao của cử tri, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định, trở thành ngày hội chính trị rộng khắp từ đô thị đến các xã vùng cao.

Ngay từ sáng sớm ngày bầu cử, tại các khu vực bỏ phiếu từ trung tâm thành phố đến các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đông đảo cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Không khí ngày bầu cử diễn ra trang trọng, phấn khởi, thể hiện niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, các tổ bầu cử trên địa bàn đã thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội được triển khai đồng bộ, góp phần để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn tuyệt đối.

Tính đến 17 giờ 25 phút cùng ngày, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu tại Lào Cai đạt 99,99%, đưa địa phương trở thành một trong những tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước. Con số này không chỉ phản ánh ý thức chính trị và trách nhiệm của cử tri mà còn cho thấy sự chuẩn bị chu đáo và tổ chức hiệu quả của các cấp chính quyền trong công tác bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại xã Quy Mông

Chuẩn bị bài bản, chủ động từ rất sớm

Thành công của cuộc bầu cử tại Lào Cai là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc, bài bản và khoa học từ rất sớm dưới sự lãnh đạo của Trung ương và sự chỉ đạo trực tiếp của tỉnh.

Bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh ủy Lào Cai đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử.

Ủy ban Bầu cử tỉnh cùng các ban, tiểu ban phục vụ bầu cử được thành lập sớm và nhanh chóng đi vào hoạt động, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác chuẩn bị.

Trong đó, công tác nhân sự và hiệp thương giới thiệu người ứng cử được đặc biệt chú trọng. Quy trình hiệp thương được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan và thận trọng. Các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác đối với người ứng cử được tổ chức công khai, đúng quy định.

Nhờ đó, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm cả về chất lượng và cơ cấu. Các tiêu chí về tỷ lệ nữ, đại biểu trẻ, đại biểu dân tộc thiểu số và đại biểu ngoài Đảng đều đạt hoặc vượt yêu cầu theo quy định, góp phần nâng cao tính đại diện và tính đa dạng trong cơ cấu đại biểu dân cử.

Bên cạnh đó, công tác lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Việc vận động bầu cử được tổ chức linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm nguyên tắc dân chủ và bình đẳng giữa các ứng cử viên.

Song song với các hoạt động chuyên môn, công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức của cử tri về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới của các cơ quan dân cử

Sau khi hoàn tất ngày bầu cử, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử và Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai tiếp tục chỉ đạo các địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả bầu cử theo đúng quy định; đồng thời thực hiện các bước xác nhận tư cách đại biểu và công bố kết quả bầu cử.

Song song với đó, tỉnh cũng khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Kỳ họp thứ Nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Với sự lựa chọn sáng suốt của cử tri, các đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới được kỳ vọng sẽ phát huy trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Trong bối cảnh Lào Cai đang đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch, hạ tầng và hội nhập khu vực, vai trò của các cơ quan dân cử càng trở nên quan trọng trong việc hoạch định chính sách, giám sát và thúc đẩy các chương trình phát triển của địa phương.

Thành công của cuộc bầu cử không chỉ khẳng định tinh thần dân chủ và trách nhiệm của cử tri Lào Cai mà còn tạo tiền đề quan trọng để các cơ quan dân cử nhiệm kỳ mới phát huy vai trò, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phạm Thủy