30/04/2024 lúc 17:47 (GMT+7)
Breaking News

Làng bích họa độc đáo tại Hà Nội

VNHN - Nhiều bức tường nhà dọc đường làng Chử Xá (xã Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội) được các họa sĩ trẻ vẽ tranh màu sinh động, tạo nên diện mạo mới cho mảnh đất truyền thống làm nông nghiệp.

VNHN - Nhiều bức tường nhà dọc đường làng Chử Xá (xã Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội) được các họa sĩ trẻ vẽ tranh màu sinh động, tạo nên diện mạo mới cho mảnh đất truyền thống làm nông nghiệp.

Chỉ nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng hơn 10 km, ngôi làng bích họa nằm tại thôn Chử Xá, xã Văn Đức (huyện Gia Lâm, Hà Nội) có những bức vẽ tuyệt đẹp về cảnh làng quê và cuộc sống nông nghiệp. 

Đây là hoạt động của tổ chức Nghệ thuật Kiến tạo Cộng đồng (Arts Build Communities - ABC) với mục đích biến nơi đây thành ngôi làng bích họa đầu tiên của Hà Nội. Các bức vẽ đều được tổ chức này kêu gọi tài trợ, miễn phí. 

Những bích họa không chỉ đẹp mà còn có nội dung gần gũi, thân thuộc với người dân. 

Những bức tranh tạo nên một diện mạo mới, làm đẹp trên mỗi khoảng tường cũ. 

Lấy cảm hứng về một làng quê yên bình, đồng thời gắn với sản phẩm kinh tế chính của ngôi làng là các loại nông sản sạch, toàn bộ 15 bức vẽ đều tái hiện những hình ảnh quen thuộc từ chính đời sống của người nông dân.

Những sản vật của làng như rau, củ quả được các họa sĩ thể hiện chân thực.

Chử Xá là một làng cổ. Người dân Chử Xá vốn sinh sống chủ yếu bằng nghề nông và chài lưới. Đến nay đa số người dân làm nông nghiệp.

Bức tranh hàng rau truyền thống của thôn Chử Xá. 

Anh Chử Văn Trung, người dân trong làng đã mở một quán nước nho nhỏ để phục vụ khách du lịch tới thăm quan.

Khách tham quan du lịch ghi lại khoảnh khắc với những thứ bình dị, làng quê tại nơi này. 

Người dân địa phương cho hay họ rất ủng hộ việc vẽ tranh lên tường nhà bởi làng đẹp hơn và hy vọng thu hút nhiều khách tham quan.

Một bức họa nổi bật giữa cánh đồng rau sạch Chử Xá. 

Các sản phẩm nông nghiệp như rau, củ quả gắn liền với công việc hàng ngày của người dân địa phương được thể hiện sinh động trên tường. 

Với dự án nghệ thuật này, ngôi làng trở nên đẹp hơn, trữ tình hơn và trong tương lai có thể sẽ khai thác được tiềm năng du lịch.

Cách đây 6 tháng, nhóm hoạ sĩ trẻ gồm 7 sinh viên, đến từ một số trường đại học ở Hà Nội đã tình nguyện trang trí Chử Xá thành làng bích họa. Các sản phẩm nông nghiệp như rau, củ quả gắn liền với công việc hàng ngày của người dân địa phương được thể hiện sinh động trên tường. Để hoàn thành một bức bích họa, các hoạ sĩ mất khoảng 3 đến 4 ngày. Những bích hoạ không chỉ đẹp mà còn có nội dung gần gũi, thân thuộc với người dân làng. Các bức họa mới sẽ tiếp tục được các họa sĩ sinh viên thực hiện trong thời gian tới.