28/03/2024 lúc 21:05 (GMT+7)
Breaking News

Lâm Đồng: Quyết tâm sớm khởi công đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Ngày 2/11, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; ông Phạm S và ông Đặng Trí Dũng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2022. Trong đó có nhiệm vụ trọng tâm là tỉnh nhà quyết tâm sớm khởi công đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; đầu cầu các huyện cũng tham gia cuộc họp trực tiếp; ngoài ra còn có sự góp mặt của các cơ quan thông tấn, báo chí TƯ và địa phương tham dự và đưa tin hội nghị.

Tại buổi họp, ông Hoàng Việt Lâm - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2022, tiến độ sản xuất nông nghiệp đảm bảo thời vụ; tình hình chăn nuôi, thủy sản trên bàn tỉnh cơ bản ổn định, đảm bảo an toàn về dịch bệnh; lĩnh vực dịch vụ, xuất khẩu tăng so với cùng kỳ; hoạt động vận tải tăng mạnh; lượng khách du lịch, khách qua lưu trú tăng khá, đạt 105,8% kế hoạch; thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch, tiếp tục là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tiếp tục tăng cả về số lượng và vốn đăng ký; công tác thu hút đầu tư được cải thiện; giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đạt 54,1% kế hoạch; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng; các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục thực hiện tốt theo kế hoạch đã đề ra; đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội cơ bản ổn định.

Toàn cảnh hội nghị-Ảnh: CTTĐT.

Với những kết quả đạt được vẫn tồn tại một số khó khăn như: Tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất rừng vẫn tiếp diễn tuy có giảm nhưng vẫn ở mức độ phức tạp; việc tiến độ giải ngân chậm mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng chưa đạt được mục tiêu đề ra, nhiều công trình, dự án chưa giải ngân; trật tự an toàn xã hội còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Cũng tại buổi làm việc các sở ngành và địa phương xác định nguyên nhân dẫn đến tình hình chậm, yếu, hạn chế… trong việc thực hiện các chỉ tiêu; bên cạnh đó, cam kết thời hạn thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu còn thấp cũng như đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc gặp phải khi thực hiện; Ngoài ra cần phải quan tâm chú trọng đối với các vấn đề chậm giải ngân vốn đầu tư công, tăng thương vong và số vụ tai nạn giao thông, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế chưa đạt ở các địa phương; nhiều địa phương còn là điểm nóng phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép… 

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội ý kiến những vấn đề liên quan tới người có công và công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh-Ảnh: CTTĐT.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các Chủ tịch UNND cấp xã phải là người chịu trách nhiệm về vi phạm Luật lâm nghiệp trên địa bàn; bên cạnh đó cần làm rõ các nội dung về quy hoạch 3 loại rừng, mục đích sử dụng diện tích đất đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng…; các ngành và địa phương lập dự toán 2022 trình HĐND tỉnh trước ngày 15/11, các nội dung trong Festival Hoa...

Tại buổi họp, ông Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cảnh báo các Sở, ban ngành và địa phương các chỉ tiêu chưa đạt và nhắc nhở phấn đấu đối với các chỉ tiêu đã đạt, đặc biệt là các nội dung liên quan các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình trọng điểm, công tác quy hoạch cần chú trọng tính khả thi; chấn chỉnh bạo lực học đường; tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ người dân có nhu cầu vay vốn ở các xã đã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu kết luận, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: trải qua 10 tháng của năm 2022 những kết quả đạt được của tỉnh Lâm Đồng rất toàn diện, đây là nỗ lực của cả hệ thống chính trị; ghi nhận kết quả tốt ở nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng… những nội dung làm tốt cần tiếp tục phát huy. Bên cạnh đó các địa phương, sở, ngành phải cố gắng hơn nữa và tăng cường, tìm kiếm các giải pháp quản lý mới tố hơn trong thời gian tới ở những lĩnh vực còn hạn chế hoặc nổi cộm; chấn chỉnh tình trạng e dè trách nhiệm trong cán bộ, công chức, tình trạng cán bộ, công chức xin nghỉ việc… 

Ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tổng kết tại buổi làm việc-Ảnh: CTTĐT.

Ngoài ra Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu, sắp tới tổ chức quán triệt Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn 2045 cũng như phải cụ thể hoá đến từng địa phương; rà soát toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh…, phấn đấu từ nay đến cuối năm cố gắng hoàn thành và vượt l00% chỉ tiêu đã đề ra, để tạo đà cho năm bản lề 2023; quyết tâm sớm khởi công đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương; đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công để hoàn thành trong tháng 1/2023, rút kinh nghiệm tình trạng chiếm dụng vốn đầu tư công trong năm 2023; duy trì ổn định nguồn cung hàng hoá và giá cả, đẩy mạnh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong những tháng cuối năm nhất là trong những dịp lễ tết sắp tới, chấm dứt tình trạng tín dụng đen, băng nhóm…; lập kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu cho năm 2023 và chuẩn bị tốt nội dung cho kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm, cũng như công tác đối nội - đối ngoại, chăm sóc đối tượng chính sách… 

Ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Festival Hoa Đà Lạt 2022 sẽ khai mạc vào ngày 18/12/2022, sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch đã công bố trước đây và đề nghị các địa phương cùng với sở, ban ngành trong tỉnh cần phải phối hợp chặt chẽ cũng như công tác chuẩn bị, chỉnh trang đô thị và có các chương trình hưởng ứng cụ thể.

Đình Tiến - Hà Cường