02/10/2026 lúc 18:48 (GMT+7)
Breaking News

Kính trọng, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Người cao tuổi là những người đã dành nhiều năm lao động, cống hiến và tích lũy kinh nghiệm, góp phần xây dựng gia đình, cộng đồng và đất nước. Kính trọng, chăm sóc người cao tuổi không chỉ thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà còn là trách nhiệm được pháp luật ghi nhận và bảo đảm.

Ông Thành năm nay đã ngoài 70 tuổi, sống cùng vợ trong một căn nhà nhỏ. Các con đều đã trưởng thành, có gia đình và công việc riêng nên ít có thời gian về thăm bố mẹ. Thời gian gần đây, sức khỏe của ông Thành giảm sút, việc đi lại khó khăn hơn nhưng ông vẫn muốn tự chăm sóc bản thân và tham gia các hoạt động của khu dân cư.

Một lần ông bị ngã khi đang đi chợ và phải đến cơ sở y tế kiểm tra. Biết chuyện, các con thống nhất thay nhau chăm sóc bố mẹ, đưa ông đi khám sức khỏe định kỳ và bố trí lại một số khu vực trong nhà để ông có thể đi lại thuận tiện, an toàn hơn.

Sau khi sức khỏe ổn định, ông Thành muốn tiếp tục tham gia câu lạc bộ người cao tuổi của địa phương, tập thể dục và hướng dẫn các cháu nhỏ cách trồng cây, chăm sóc vườn. Ban đầu, các con lo ông đã lớn tuổi nên muốn ông ở nhà nghỉ ngơi, không tham gia các hoạt động bên ngoài. Tuy nhiên, ông cho rằng tuổi cao không có nghĩa là phải tách khỏi đời sống xã hội. Gia đình sau đó thống nhất tạo điều kiện để ông tham gia những hoạt động phù hợp với sức khỏe.

Các quy định của pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm người cao tuổi được tôn trọng, chăm sóc, bảo vệ và thụ hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp; đồng thời tạo cơ sở để Nhà nước, gia đình và cộng đồng cùng thực hiện chính sách chăm sóc người cao tuổi một cách phù hợp, thiết thực. Việc khuyến khích người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao, lao động và hoạt động xã hội phù hợp với sức khỏe cũng góp phần phát huy kinh nghiệm, trí tuệ và vai trò của họ trong đời sống.

Chăm sóc người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn cần sự chung tay của Nhà nước, các tổ chức và toàn xã hội. Mỗi hành động quan tâm, sẻ chia, từ bảo đảm điều kiện sống đến tạo cơ hội tham gia cộng đồng, đều góp phần xây dựng môi trường sống nhân văn, gắn kết và bền vững.

Thu Lương