17/04/2024 lúc 05:39 (GMT+7)
Breaking News

Khu dã ngoại Đồi Gió: Luồng gió mới cho ngành du lịch Lào Cai

Không chỉ ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, COVID-19 còn liên tục sắp xếp lại “trật tự xê dịch” theo cách riêng của nó với những xu hướng nhiều lần thay đổi trong hai năm qua, đã tạo nên xu hướng du lịch hướng tới nghỉ dưỡng, phục hồi, bảo tồn và khám phá tự nhiên, du lịch xanh… với tư duy, khả năng tìm tòi, học hỏi nhằm phát triển kinh tế, tạo dựng một sân chơi lành mạnh giữa lòng thành phố Lào Cai phù hợp với xu hướng và nhu cầu, khu dã ngoại Đồi Gió đã được ra đời từ đó.

Khu dã ngoại “Đồi Gió” nằm trên một ngọn đồi cao khu dân cư Khe Lễ, TP Lào Cai với tầm nhìn bao quát toàn thành phố. Mong muốn tạo nên một điểm du lịch đặc biệt, không đô thị hóa, anh Trần Văn Đại – chủ cơ sở Khu dã ngoại Đồi Gió đã tìm tòi, học hỏi, tham khảo, dựa trên địa thế nơi đây đã gây dựng lên một sân chơi mới giữa lòng thành phố bắt kịp với xu hướng du lịch xanh, bảo tồn nét nguyên sơ của núi rừng Tây Bắc kết hợp xây dựng thung lũng các loài hoa với các hoạt động cắm trại tự túc giữa thiên nhiên trong lành…

Toàn cảnh khu dã ngoại Đồi Gió.

Do tác động của đại dịch COVID – 19 nên xu hướng du lịch giai đoạn gần đây là hướng tới du lịch xanh, rời xa công nghệ đã được các hộ gia đình có con nhỏ đặc biệt quan tâm và yêu thích. Vì du lịch theo xu hướng này các gia đình có thể tổ chức cắm trại, dã ngoại, dành thời gian trọn vẹn bên nhau, các bạn nhỏ tạm thời tránh xa công nghệ, được tìm tòi khám phá, được trải nghiệm và tận hưởng thiên nhiên trong lành. Khu dã ngoại “Đồi Gió” ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu thiết yếu và xu hướng du lịch mới của du khách. Điểm đặc biệt tại đây đó là du khách sẽ được ngắm trọn vẹn toàn cảnh "thành phố trẻ Lào Cai" được đón bình minh và ngắm hoàng hôn trong không gian yên tĩnh, trong lành, được hòa mình vào với thiên nhiên hùng vĩ.

Dịch vụ thuê lều tại chỗ để phục vụ nhu cầu của du khách.

Không chỉ thu hút khách địa phương, mà khách du lịch ngoài tỉnh cũng tìm đến với khu du lịch “Đồi Gió”, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán 2022, lượng khách du lịch tới đây tham quan, cắm trại có ngày lên tới 500-800 người. Với mức chi phí hợp lý, phải chăng: giá vé tham quan, chụp ảnh là 20.000 đồng/người; dịch vụ cắm trại bao gồm: thuê lều, lán, chăn gối đệm, dụng cụ nấu nướng…từ 30.000 đồng/người; một số dịch vụ như: thuê trang phục, phục vụ đồ ăn, uống, khu vực vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn… phù hợp với mọi lứa tuổi khách hàng đến đây.

Thung lũng hoa tại khu dã ngoại Đồi Gió.

Bên cạnh những thuận lợi về địa thế, khu dã ngoại “Đồi Gió” hiện còn có những vướng mắc trong việc hoàn thiện thủ tục giấy tờ, về nguồn kinh phí nhằm cải thiện cơ sở vật chất cũng như con đường tới Khu dã ngoại, điều này khiến cho việc quảng bá điểm du lịch bị hạn chế. Nguồn thu từ các dịch vụ tại đây chủ yếu để duy trì việc chăm sóc cây cối và chi trả cho nhân công nên việc hoàn thiện cung đường lên khu dã ngoại vẫn là một khó khăn lớn.

Có thể nói khu dã ngoại “Đồi Gió” là một luồng gió mới, một điểm sáng cho ngành du lịch trong thành phố nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung. Hi vọng trong thời gian tới, chính quyền địa phương và các đơn vị đầu tư sẽ quan tâm, tạo điều kiện cho cơ sở hoàn thiện các thủ tục pháp lý để mô hình độc đáo này được phát triển, nhân rộng và đi vào hoạt động đúng theo quy định của pháp luật, góp phần xây dựng thành phố Lào Cai trở thành điểm đến du lịch an toàn và hấp dẫn.

Khu dã ngoại “Đồi Gió”

Địa chỉ: Khu dân cư Khe Lễ - Tổ 4 – phường Lào Cai- TP Lào Cai

Holine: 0562.526.526

Một số hình ảnh về khu dã ngoại Đồi Gió

z3364934529836_2b815c3b8ad457b54f94967087c916a6

hoa4-1645694938056879379339z3364934761593_d2cb62278f87b9bced0bffb9121874cc

hoa4-1645694938056879379339

dai-dien

 

Diệu Ly