VNHN - Những năm qua, với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huyện Xuân Trường (Nam Định) đã thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo đời sống gia đình chính sách, tạo thêm động lực để các đối tượng chính sách vươn lên trong cuộc sống, đồng thời góp phần giáo dục đạo lý truyền thống cho thế hệ trẻ…

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ Quốc, nhất là trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, huyện Xuân Trường có trên 14.000 người tham gia hoạt động cách mạng. Nhiều cá nhân, tập thể của huyện đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận công lao to lớn đối với Tổ Quốc trong các cuộc kháng chiến đó. Đồng chí Đỗ Viết Thuận - Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Xuân Trường, cho biết: “Huyện Xuân Trường hiện có trên 7.600 đối tượng chính sách. Kế thừa đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Xuân Trường thường xuyên chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với nước”.
Trong 5 năm (2012 - 2017), Phòng LĐ-TB và XH đã thẩm định, xét duyệt hồ sơ người tham gia hoạt động kháng chiến, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, tuất vợ liệt sĩ tái giá đề nghị hưởng trợ cấp hằng tháng và trợ cấp mai táng phí. Theo đó, đã thẩm định 1.780 hồ sơ người tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng, cơ quan ngang bộ, của Chủ tịch UBND tỉnh theo Quyết định số 24/QĐ-TTg. Huyện thực hiện điều dưỡng mỗi năm cho trên 2.000 đối tượng chính sách với số tiền trên 2 tỷ đồng và trang cấp dụng cụ chỉnh hình cho đối tượng chính sách theo đúng quy định. Thực hiện trợ cấp ưu đãi một lần cho học sinh, sinh viên là con của người có công mỗi năm gần 2 tỷ đồng. Công tác chăm lo giáo dục đào tạo đối với con thương bệnh binh, con của Liệt sỹ trong thời gian qua cũng đã được các cấp, các ngành tạo mọi điều kiện để các cháu được học hành đầy đủ, có cơ hội vươn lên.
Công tác chăm lo sức khỏe người có công cũng được Phòng LĐ-TB và XH phối hợp với các ngành tích cực thực hiện trong những năm qua. Theo đó, 100% số đối tượng người có công với cách mạng được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế; đồng thời ngành Y tế đã phối hợp với ngành LĐTBXH tổ chức theo dõi và khám chữa bệnh cho một số đối tượng, đặc biệt là các cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ VNAH, thương bệnh binh nặng… Ngoài ra, trong dịp kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ vừa qua (27/7/ 2017), huyện đã chuyển quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, đồng thời tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho 7.600 người có công trên địa bàn.
Cùng với sự quan tâm của tỉnh Nam Định, huyện Xuân Trường cũng đã hỗ trợ các gia đình chính sách khó khăn về kinh tế xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa. Riêng từ đầu năm 2017 đến nay, có 8 gia đình chính sách trong huyện được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở; trong đó hỗ trợ xây mới 2 nhà, mỗi nhà 80 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 3 nhà, mỗi nhà 60 triệu đồng.
Trong 5 năm qua (2012 -2017), Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các xã vận động được trên 1 tỷ đồng đồng, góp phần tạo thêm nguồn lực giúp cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Từ nguồn quỹ, huyện đã hỗ trợ cải tạo nhà ở cho người có công, hỗ trợ các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách. Việc xây dựng kế hoạch thu, chi, quản lý quỹ được thực hiện chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích và thực hiện công khai tài chính; qua đó tiếp tục nhận được sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức, đơn vị và đông đảo nhân dân trên địa bàn. Với những kết quả đạt được trong những năm qua, cùng với những nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện trong những năm tới, huyện Xuân Trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Các ngành chức năng đẩy mạnh thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công, hỗ trợ người có công về nhà ở; khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh và phát động sâu rộng phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đoàn thể tích cực tham gia nhằm thiết thực thể hiện lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng./.



