08/09/2024 lúc 07:07 (GMT+7)
Breaking News

Hướng đến “Đêm đại ngàn Nà Hẩu” ấn tượng, giàu bản sắc

Theo kế hoạch, “Đêm đại ngàn Nà Hẩu” và khởi động mùa du lịch Nà Hẩu với chủ đề “Hang động, thác nước cùng bước vào hè" năm 2024 sẽ được xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái tổ chức vào ngày 19 - 20/7/2024 với nhiều hoạt động đặc sắc, riêng có, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị, mới mẻ.

Điểm nổi bật là không gian chợ quê, ẩm thực đa sắc mầu và giải đi bộ với chủ đề “Đi giữa đại ngàn - Khám phá thiên nhiên”. Nà Hẩu đang nỗ lực mang đến cho người dân và du khách một Đêm đại ngàn ấn tượng, giàu bản sắc.

Chuẩn bị tốt cho không gian chợ quê và ẩm thực cho Đêm đại ngàn Nà Hẩu, Văn Yên, Yên Bái.

Điểm nổi bật tại “Đêm đại ngàn Nà Hẩu” và khởi động mùa du lịch Nà Hẩu với chủ đề “Hang động, thác nước cùng bước vào hè" năm 2024 đó là du khách sẽ được trải nghiệm trong không gian chợ quê được tổ chức tại Sân vận động của xã với quy mô khoảng 25 gian hàng. Để mang đến cho du khách một không gian chợ quê và ẩm thực đa sắc mầu, Nà Hẩu đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, người dân địa phương sửa sang, bố trí khu vực chợ quê đảm bảo thoáng mát, sạch sẽ, an toàn. Đồng thời chuẩn bị chu đáo sản phẩm của các gian hàng như  Dao, cuốc, sẻng, thuổng, búa... Các loại áo, váy, vòng đeo cổ, yếm của người Mông,..; Khèn, sáo, gậy sênh tiền, vạc của người Mông; Các mặt hàng đặc sản của địa phương như: cá tầm, gà đen, lợn bản địa, ốc dạ, rau cải, rau đắng… Kèm theo đó là các gian hàng trưng bày nghệ thuật ẩm thực, nguyên vật liệu chế biến món ăn và nơi nấu các món ăn đặc sản của địa phương  như  chè san, tinh dầu quế, gạo cẩm, gạo nếp nương, thảo quả, sa nhân… Ốc nứa lam; Chả ốc lam, thắng cố ngựa; lẩu cá tầm … Đảm bảo cho mỗi người dân và du khách khi đến không gian chợ quê được thưởng thức nhiều sản phẩm truyền thống, riêng có và ấn tượng.

Không gian chợ quê Nà Hẩu, Văn Yên, Yên Bái.

Đặc biệt,  tại “Đêm đại ngàn Nà Hẩu” và khởi động mùa du lịch Nà Hẩu sẽ diễn ra giải đi bộ với chủ đề “Đi giữa đại ngàn - Khảm phá thiên nhiên” với cự ly 1 chiều là 900 mét. Hiện tại, địa phương đã huy động các lực lượng chỉnh trang, tu sửa tuyến đường và địa điểm tổ chức giải đi bộ với mong muốn mỗi du khách khi tham gia giải sẽ được trải nghiệm và tận hưởng vẻ đẹp kỳ vĩ của những cánh rừng nguyên sinh với bao điều bí ẩn cùng nhiều loại động thực vật quý hiếm; Khám phá quần thể hang động, thác nước nguyên sơ; Hít thở không khí trong lành, dịu mát và nhiều điều thú vị khác như Thung lũng đá cổ, khu rừng dương sỉ cổ, những cây chè cổ thụ…

Triển lãm ảnh tại chợ quê Nà Hẩu.

Bên cạnh đó, khi hoàn thành cuộc thi đi bộ người dân và du khách sẽ được nghe các chàng trai, cô gái mông xinh đẹp, thân thiện biểu diễn Kèn môi, kèn lá, múa khèn, múa gậy sênh tiền, hát đối, với chủ đê “Vũ điệu giữa đại ngàn”; Cùng tham gia các trò chơi dân gian, truyền thống của người Mông như: Nảy pao, đánh cầu lông gà, đẩy gậy, đánh quay, kéo co… Bên thác nước Đuôi Công thuộc thôn Trung Tâm, xã Nà Hẩu.

Chuẩn bị tuyến đường cho giải Đi bộ giữa Đại ngàn.

Song trùng với không gian chợ quê, ẩm thực và giải đi bộ, chương trình “Đêm đại ngàn Nà Hẩu” còn có các tiết mục văn hóa văn nghệ do chính những chàng trai, cô gái người Mông biểu diễn, trong đó có nhiều bài hát, điệu múa truyền thống của dân tộc Mông tại đêm khai mạc. Những ngày này, Đẩng bộ, chính quyền xã Nà Hẩu đang nỗ lực trong công tác chuẩn bị từ con người đến cơ sở vật chất, vệ sinh môi trưởng, đảm bảo an ninh trật tự để mang đến nhân dân và du khách một Đêm đại ngàn ấn tượng, giầu bản sắc, với mong muốn để du khách hiểu thêm về mảnh đất, con người Nà Hẩu, những tiềm năng, lợi thế và các hoạt động phát triển du lịch của địa phương thông qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc trên sân khấu nổi và thưởng thức các món ẩm thực của địa phương tại vòng tròn xung quanh sân khấu nổi, tham gia vòng xòe với chủ đề “Tình yêu giữa đại ngàn Nà Hẩu.

Nơi diễn ra vũ điệu giữa đại ngàn đang được chuẩn bị.

“Đêm đại ngàn Nà Hẩu” và khởi động mùa du lịch Nà Hẩu với chủ đề “Hang động, thác nước cùng bước vào hè" năm 2024 được xã Nà Hẩu tổ chức nhằm phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của xã theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao, phù hợp với lợi thế tài nguyên du lịch, ưu tiên khai thác có hiệu quả các giá trị văn hóa đặc trưng nổi bật của xã với phương châm hành động “Biến tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên văn hóa thành tài nguyên du lịch”.

Đoàn Tuấn