16/09/2026 lúc 15:33 (GMT+7)
Breaking News

Hợp tác xã chế biến chè Quang Minh: Bước chuyển mình ngoạn mục và hành trình phát triển bền vững

Tại huyện Yên Sơn (trước đây), tỉnh Tuyên Quang, Hợp tác xã (HTX) Kinh doanh Chế biến chè Quang Minh là một cái tên vô cùng quen thuộc. Dù mang danh xưng gắn liền với cây chè truyền thống của vùng đất xứ Tuyên, song trong những năm gần đây, HTX đã có bước đi đầy táo bạo khi dịch chuyển trục sản xuất kinh doanh cốt lõi sang một số lĩnh vực khác, như chế biến gỗ, rồi sản xuất giày da... Quyết định đổi mới mang tính bước ngoặt này dưới sự chèo lái của Giám đốc Phạm Đình Huỳnh không chỉ cứu doanh nghiệp khỏi những lối mòn cạnh tranh mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế vượt bậc, tạo sinh kế vững chắc cho người nông dân địa phương.

Trụ sở HTX Chè Quang Minh (Yên Sơn, Tuyên Quang)

Từ trăn trở với cây chè đến bài toán thay đổi tư duy kinh doanh

Thành lập từ năm 2002 tại địa bàn huyện Yên Sơn, HTX chè Quang Minh ban đầu tập trung vào thu mua, sơ chế và đóng gói các dòng sản phẩm chè đen đặc sản. Ngày ấy, nguyên liệu dồi dào, nguồn lao động cũng tương đối đông, có tay nghề nên xưởng chè của Hợp tác xã hoạt động trơn tru năm đầu tiên. Xưởng chủ yếu sản xuất chè đen xuất sang các nước Trung Đông… Nhưng không ít lần sau đó HTX từng có nguy cơ phá sản, do thị trường xuất khẩu ra nước ngoài luôn bị ảnh hưởng bởi chiến tranh…

Thực tế đó khiến Giám đốc Phạm Đình Huỳnh và ban lãnh đạo HTX phải thay đổi tư duy và chiến lược phát triển. Năm 2012, khi Công ty cổ phần Giấy An Hòa mở nhà máy chế biến giấy trên địa bàn, thấy cơ hội lớn, ông Huỳnh lại chạy vạy vay tiền mở xưởng chế biến gỗ để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy giấy. Lúc này HTX đầu tư mạnh vào hệ thống nhà xưởng băm dăm gỗ và chế biến lâm sản. Đến năm 2022, thị trường chè đen lại có dấu hiệu "chững lại", ông mở rộng hướng sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực khác để phù hợp với nhu cầu phát triển của thị trường. HTX Chè Quang Minh đã liên doanh với Công ty TNHH J-STAR VINA Tuyên Quang đầu tư nhà máy sản xuất giày da với vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng, quy mô nhà xưởng 6.000 m2.

Mặc dù phát triển nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhưung tên gọi "HTX Kinh doanh Chế biến chè Quang Minh" vẫn được giữ nguyên cho tới lúc này, giống như một cách tri ân cội nguồn, đồng thời khẳng định uy tín thương hiệu lâu năm mà đơn vị đã dày công xây dựng trên thị trường.

Nông dân Phạm Đình Huỳnh- Giám đốc HTX chè Quang Minh đến từ tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân tại Hà Nội ngày 30/12/2023. Ảnh: danviet.vn

Đầu tư công nghệ hiện đại và liên kết chuỗi lâm nghiệp bền vững

Bước sang sân chơi mới, HTX Quang Minh xác định công nghệ chính là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh. Để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu, HTX đã mạnh dạn hợp tác cùng các đối tác như Công ty Cổ phần Cơ khí Đăng Thao để đưa vào vận hành hệ thống máy băm dăm gỗ xuất khẩu công suất lớn. Với động cơ chính lên tới 132 kW cùng mâm băm đường kính 1400mm sử dụng thép chống mòn cao cấp, dây chuyền này cho phép HTX tối ưu hóa quy trình xử lý gỗ nguyên liệu thô thành dăm gỗ đạt tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.

Không dừng lại ở việc sản xuất dăm gỗ đơn thuần, HTX thiết lập mối quan hệ liên kết chặt chẽ với hàng trăm hộ dân trồng rừng tại huyện Yên Sơn và các khu vực lân cận. HTX cam kết bao tiêu sản lượng gỗ lâu năm cho bà con với mức giá ổn định, khuyến khích người dân chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn theo các tiêu chuẩn bền vững. Chuỗi liên kết sản xuất này vừa bảo đảm nguồn cung nguyên liệu ổn định cho nhà máy, vừa giúp nâng cao giá trị thu nhập trên mỗi héc-ta đất rừng của người nông dân.

Giám đốc HTX Chế biến Chè Quang Minh Phạm Đình Huỳnh là 1 trong 100 nông dân Việt Nam xuất sắc được tôn vinh năm 2023

Hiệu quả kinh tế và dấu ấn đậm nét trong công tác an sinh xã hội

Sự chuyển hướng đúng đắn sang lĩnh vực chế biến gỗ đã đem lại quả ngọt lớn về kinh tế. Doanh thu của HTX tăng trưởng đều qua các năm, giải quyết việc làm trực tiếp và gián tiếp cho hàng trăm lao động nông thôn tại địa bàn xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn với mức thu nhập ổn định.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, điểm sáng lớn nhất của HTX chè Quang Minh chính là trách nhiệm xã hội. Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc Phạm Đình Huỳnh, HTX luôn đi đầu trong các phong trào xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Từ năm 2020 đến nay, HTX dành khoảng 500 triệu đồng cho các hoạt động nhân đạo từ thiện của tỉnh, của huyện. Riêng với hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, HTX đã dành tặng hơn 10 hộ gia đình số tiền 50 triệu đồng mỗi nhà để hoàn thành, trong đó ưu tiên cho những hộ đồng bào dân tộc thiểu số của Yên Sơn.

Hành trình dịch chuyển từ một đơn vị nông nghiệp thuần túy sang doanh nghiệp chế biến lâm sản công nghệ cao và sản xuất giày da của HTX chế biến chè Quang Minh là minh chứng rõ nét cho tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm trong thời đại mới. Sự thành công của HTX không chỉ khẳng định vị thế của kinh tế tập thể tỉnh Tuyên Quang mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc qua những mái ấm tình nghĩa được dựng lên từ chính tấm lòng của những người làm kinh doanh chân chính./.

Lâm Tuyết - Thanh Huyền