
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hiệp Đức lần thứ I ra mắt Đại hội - Ảnh: TL
Xã Hiệp Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hiệp Đức, Hội Xuân và Tân Phong (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang trước đây). Đảng bộ xã hiện có 36 chi bộ trực thuộc với 521 đảng viên.
Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng quyết tâm, sáng tạo, linh hoạt, hoàn thành toàn bộ 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Nổi bật là thu nhập bình quân đầu người đạt 71,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,57%; công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực, kết nạp đảng viên vượt 119% chỉ tiêu.
Đại hội đã thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hiệp Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 33 đồng chí; đồng chí Lê Văn Vũ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.
Trong quản lý, điều hành của chính quyền, xã sẽ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả ngay tại nhà, giảm thời gian đi lại. Ứng dụng một cửa điện tử, hướng đến rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, công khai tiến độ để dân dễ theo dõi. Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của người dân qua app/website, giúp chính quyền xử lý nhanh.
Trong lĩnh vực kinh tế – xã hội, xã chú trọng vào nông nghiệp số, ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc nông sản, hỗ trợ nông dân tiếp cận thương mại điện tử. Chú trọng vào giáo dục số là học tập trực tuyến, quản lý học sinh qua phần mềm, kết nối phụ huynh – nhà trường. Cũng như y tế số là thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử, khám chữa bệnh từ xa, đặt lịch hẹn khám online.

Đồng chí Phạm Văn Chuẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội - Ảnh: TL
Trong đời sống hằng ngày của người dân thanh toán không dùng tiền mặt trong nộp phí, lệ phí, dịch vụ hành chính; đưa ứng dụng mạng xã hội, cổng thông tin điện tử để cung cấp kịp thời thông tin chính sách, cảnh báo thiên tai, dịch bệnh.
Việc sáp nhập các xã Tân Phong, Hội Xuân và Hiệp Đức để thành lập xã mới mang lại diện tích và dân số tăng đáng kể. Điều này giúp Hiệp Đức mở rộng khả năng huy động nguồn lực, dễ tiếp cận đầu tư từ Trung ương và địa phương hơn. Sự đồng đều về quy mô còn giúp việc triển khai các chương trình phát triển, hạ tầng được thực hiện hiệu quả và đa dạng hơn.
Sau sáp nhập, chính quyền cấp xã được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trùng lắp. Điều này cho phép tiết kiệm ngân sách, tăng hiệu quả hoạt động và mang lại khả năng quản lý minh bạch, linh hoạt hơn. Việc tập trung vào trang bị hạ tầng công nghệ thông tin cho các xã mới, đồng thời triển khai mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã, giúp người dân dễ dàng làm hồ sơ, theo dõi tiến trình giải quyết thủ tục và tiếp cận dịch vụ công một cách nhanh chóng và thuận tiện./.



