09/02/2026 lúc 09:26 (GMT+7)
Breaking News

GS.TS.BS. Hoàng Anh Tiến: Song hành hai sứ mệnh Thầy giáo – Thầy thuốc

Nhân dịp đầu Xuân 2026, tôi có duyên trò chuyện với tân Giáo sư Hoàng Anh Tiến - Phó Trưởng bộ môn Nội, Trưởng Module 9 Tim mạch, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế; Giám đốc Trung tâm tim mạch, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. Hơn 20 năm công tác, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, anh luôn phấn đấu, nỗ lực hàng ngày hàng giờ trong công việc.

Anh không ngừng sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác khám chữa bệnh phục vụ cộng đồng. Tháng 11/ 2025 anh vinh dự được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư ngành Y học; Chuyên ngành: Nội Tim mạch.

GS.TS.BS. Hoàng Anh Tiến - Phó Trưởng bộ môn Nội, Trưởng Module 9 Tim mạch, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế; Giám đốc Trung tâm tim mạch, Trưởng khoa Nội Tim mạch,
Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Nghề chọn người

GS.TS.BS. Hoàng Anh Tiến sinh năm 1979 trong gia đình hiếu học tại Xã Lộc Điền, Huyện Phú Lộc, Thành Phố Huế. Ngay từ ngày còn học phổ thông, chàng trai trẻ Hoàng Anh Tiến đã ước mơ sau này trở thành bác sỹ chữa bệnh cứu người và ước mơ ấy đã thành hiện thực. Năm 2003 anh tốt nghiệp ngành: Y, chuyên ngành: Bác sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Khoa – Đại học Huế. Anh được giữ lại Trường làm giảng viên bộ môn Nội Trường Đại học Y Khoa Huế, sau đó kiêm Bác sĩ Khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Trung Ương Huế. Ngay từ năm 2002 anh đã được tặng Bằng khen đạt giải Nhì giải thưởng “Sáng tạo kỹ thuật VIFOTEC”, Bằng khen đạt giải Nhì giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2002; Bằng khen đạt giải Nhất đề tài nghiên cứu khoa học Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học Y – Dược toàn quốc lần thứ 12 (2004).

Năm 2007 anh hoàn thành khóa học Thạc sĩ chuyên ngành Nôi khoa. Trong quá trình học cao học, anh đã đực tặng Bằng Lao động sáng tạo đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2006 (2007); Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2006- 2007 (2007); Bằng khen đã có giải pháp kỹ thuật đạt giải trong Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III (2006-2007).

Anh kiêm Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế (2008-2014). Anh còn dành thời gian làm nghiên cứu sinh, đến năm 2011 nhận bằng Tiến sĩ : Y học, chuyên ngành: Nội-Tim mạch, Trường Đại học Y Dược- Đại học Huế. Thời gian này, anh cũng đạt được nhiều giải thưởng: Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên tình nguyện, giai đoạn 1998-2008; Bằng khen Là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2007 (2008); Bằng khen Bộ Y tế đạt giải xuất sắc Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Y Dược Việt Nam lần thứ 14 (2008); Bằng khen Bộ Y tế Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2007-2008 (2009); Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo Đã có công trình nghiên cứu đoạt giải Nhất tại Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường Y Dược Việt Nam lần thứ 15 (2010); Bằng khen Đã có đề tài giải pháp sáng kiến, sản phẩm sáng tạo toàn quốc năm 2010; Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2008-2010; Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác (2011); Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2009-2012; Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong đợt hoạt động cao điểm “Nhớ ơn Bác – Làm theo lời Bác” năm 2011; Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc được công nhận Thầy thuốc trẻ tiêu biểu năm 2011;… Đến năm 2015 anh được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS ngành Y học.

Thầy giáo, thầy thuốc Hoàng Anh Tiến đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau. Hiện nay, anh là Phó Trưởng bộ môn Nội, Trưởng Module 9 Tim mạch Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế; Giám đốc Trung tâm tim mạch, Trưởng khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Bên cạnh đó, anh còn nhiệt tình tham gia công tác các Hội: Phó chủ tịch Phân hội Suy tim Việt Nam, Phó chủ tịch Phân hội Vữa xơ động mạch Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Giấc ngủ miền Trung, Ủy viên thường vụ Hội Nội khoa Việt Nam, Ủy viên thường vụ Hội Giấc ngủ Việt Nam, FESC, FACC, FSCAI.

Ở thầy giáo, thầy thuốc Hoàng Anh Tiến hội tụ đủ các yếu tố Tâm, Tài, Đức của một nhà khoa học, nhà giáo mẫn cán, đồng thời là bác sỹ tận tâm với nghề. Anh để lại rất nhiều kỷ niệm đẹp trong công tác giáo dục của chuyên ngành được trân trọng là nghề cao quý tại Thành phố Huế và các tỉnh thành lân cận. Anh còn là người đam mê nghiên cứu khoa học, đã thực hiện nhiều đề tài khoa học các cấp và đã công bố kết quả nghiên cứu trên nhiều tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế, đã có sáng kiến phạm vi ảnh hưởng cấp Bộ. Cùng với đó là nhiều Bằng khen từ năm 2012 đến nay: Bằng Lao động sáng tạo Đã đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2012; Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo Đã đạt Giải thưởng KHKT Thanh niên “Quả Cầu Vàng” năm 2012; Bằng khen Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010-2011; Bằng khen Đã hướng dẫn đề tài NCKH đạt giải Nhất tại Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng Y – Dược Việt Nam lần thứ XVI (2012); Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các năm 2011- 2013; nhiều Bằng Lao động sáng tạo Đã đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2014, 2015, 2016, 2017; Bằng khen Đã đạt giải Xuất sắc Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Y – Dược Việt Nam lần thứ 14 (2018); Giải Nhì giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2018; Nhiều Bằng khen Đã hoàn thành xuất sắc nghiệm vụ các năm học gần đây; Bằng khen Đã có nhiều thành tích trong hoạt động Hội năm 2019; Bằng khen Đã có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực Tim mạch, góp phần chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân thành phố và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (2021); Giảng viên Quốc gia về Y học Giấc ngủ - Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam (2022); Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong lãnh chỉ đạo các hoạt động của Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam, năm 2022; Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2021, 2022; Bằng khen Đã đạt giải Nhất tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XXII, năm 2024;…Nhưng theo anh, phần thưởng lớn nhất của mình trong công tác giảng dạy là kết quả các thế hệ sinh viên, học viên ra trường gặt hái nhiều thành tích tốt, được nhiều thế hệ sinh viên và đồng nghiệp quý mến, bên cạnh đó là công tác khám, chữa bệnh thành công cho người bệnh. Để rồi niềm vui nhân đôi dịp cuối năm 2025 anh vinh dự được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư ngành Y học.

Gia đình thân yêu GS.TS.BS. Hoàng Anh Tiến, trong ngày anh nhận nhận Quyết định Giáo sư ngành Y học (năm 2025)

Những dấu ấn theo thời gian

Kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được của Bộ môn Nội, Trưởng Module 9 Tim mạch Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, GS.TS.BS. Hoàng Anh Tiến và tập thể cán bộ giảng viên Bộ môn đoàn kết, không ngừng học hỏi, phấn đấu đạt được những thành quả đáng phấn khởi. Hiện nay, Bộ môn có đầy đủ các môn học và trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học chuyên ngành. Bộ môn hội tụ nhiều giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ… chuyên ngành có trình độ chuyên môn cao.

GS.TS.BS. Hoàng Anh Tiến đã chủ trì xây dựng, phát triển các chương trình đào tạo của chuyên ngành; chủ động đề xuất phương hướng phát triển ngành/chuyên ngành; thường xuyên cập nhật thành tựu khoa học vào chương trình đào tạo; đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học. Chủ trì hoặc tham gia biên soạn chương trình, giáo trình, sách phục vụ đào tạo; biên soạn bộ câu hỏi đánh giá; tham gia xây dựng tài liệu chuyên môn. Anh còn chủ trì hoặc tham gia đánh giá đề án, đề tài; tổ chức, trình bày báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo chuyên ngành trong nước và quốc tế. Tích cực nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ cộng đồng.

GS.TS.BS. Hoàng Anh Tiến tận tình truyền đạt kiến thức tới các thế hệ học trò

GS.TS.BS. Hoàng Anh Tiến chuyên sâu các hướng nghiên cứu: (1). Nghiên cứu can thiệp động mạch vành và các yếu tố nguy cơ liên quan nổi bật hiện nay như ngưng thở giấc ngủ, tăng huyết áp và vữa xơ động mạch: Hướng này bao gồm nghiên cứu về các kỹ thuật can thiệp hiện đại như can thiệp động mạch vành phức tạp và bệnh tim cấu trúc, cùng với việc làm sáng tỏ mối liên hệ phức tạp giữa hội chứng ngưng thở khi ngủ, tăng huyết áp và vữa xơ động mạch; (2). Nghiên cứu tạo nhịp tim qua da và các chỉ điểm sinh học NT-ProBNP, sST2, chỉ điểm điện học luân phiên sóng T, Biến thiên nhịp tim trong tiên lượng rối loạn nhịp tim và suy tim: Hướng này đi sâu vào việc ứng dụng các chỉ điểm sinh học mới và các kỹ thuật hình thái-chức năng không xâm lấn để tiên lượng bệnh lý tim mạch. Đồng thời, nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật can thiệp rối loạn nhịp và suy tim bằng các thiết bị cấy dưới da, bao gồm tối ưu hóa máy tái đồng bộ tim (CRT) và lập trình thiết bị tạo nhịp. Các nghiên cứu này nhằm cải thiện khả năng chẩn đoán, tiên lượng và cá thể hóa điều trị, đặc biệt trong suy tim và rối loạn nhịp.

Anh đã hướng dẫn thành công gần chục NCS bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; và hơn 50 học viên cao học nhận bằng Thặc sĩ; Đã hoàn thành 15 đề tài NCKH các cấp, bao gồm 02 đề tài cấp Bộ (chủ nhiệm 01 đề tài); 04 đề tài cấp Tỉnh (chủ nhiệm 01 đề tài); 07 đề tài cấp Đại học Huế (chủ nhiệm 3 đề tài) Đang chủ nhiệm 01 đề tài cấp Tỉnh, 01 đề tài cấp Đại học Huế. Đặc biệt anh đã công bố trên 180 bài báo khoa học, trong đó hơn 50 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; đã xuất bản 18 sách, (chủ biên hoặc đồng chủ biên 14 sách), trong đó 08 giáo trình, 10 sách chuyên khảo/tham khảo.

Anh đã đạt rát nhiều giải thưởng lớn: Giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III (2006-2007); Hướng dẫn sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải Ba Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2007; Giải Xuất sắc tại Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Y Dược Việt Nam lần thứ 14 (2008); Đạt giải A Giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II – năm 2011; Hướng dẫn sinh viên/cán bộ trẻ thực hiện công trình nghiên cứu khoa học đạt giải Nhất tại Hội nghị khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y Dược Việt Nam lần thứ XV , Giải Nhì, Giải Ba (2012); Giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI năm 2012; Giải Nhất tại triển lãm “Sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013”; Giải Nhì tại Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y – Dược Việt Nam lần thứ XVII (2014); Giải Ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII – năm 2015; Giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII – năm 2014; Giải Nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII – năm 2017; Giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI – năm 2021; Giải Nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII – và giải Khuyến khích, năm 2022; Giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII – năm 2023; Hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài đạt Giải Khuyến khích, Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024; Bệnh viện đạt giải Silver Plus – Chương trình Quản lý suy tim theo khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (2024); Giải thưởng Người dẫn đầu chương trình triển khai tầm soát tăng huyết áp toàn quốc (2024); Và nhiều giải thưởng năm 2025,…

Ở cương vị Giám đốc Trung tâm tim mạch, Trưởng khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, GS.TS.BS. Hoàng Anh Tiến và Ban giám đốc Trung tâm, khoa đoàn kết, đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh. Người bệnh chóng bình phục, có được sức khỏe thường ngày là phần thưởng lớn nhất đến anh và đồng nghiệp.

GS.TS.BS. Hoàng Anh Tiến vừa làm công tác quản lý, vừa làm chuyên môn, anh còn dành thời gian tham gia trả lời, tư vấn cho người bệnh trên các phương tiện truyền thông, truyền hình. Thời gian biểu của anh gần như dành trọn cho công việc chuyên môn, người bệnh và nghiên cứu khoa học. Người thầy giáo, thầy thuốc mẫu mực, tận tâm còn rất nhiều tâm huyết muốn gửi gắm đến các thế hệ đồng nghiệp, các học trò với một mong muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành Nội Tim mạch nước nhà hơn nữa.

Những gì GS.TS.BS. Hoàng Anh Tiến đã và đang làm rất đáng được ghi nhận và trân trọng! Một nhà giáo ngành Y học mẫn cán, luôn đặt cái tâm lên hàng đầu để giúp đỡ người bệnh và các thế hệ sinh viên, học viên một cách tốt nhất. Một bác sỹ tận tâm, luôn mang trong mình niềm khát khao được cống hiến và sẻ chia với nỗi đau bệnh tật cùng cộng đồng, tự hào hai vai “Thầy giáo, Thầy thuốc”.

Việt Hùng