Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội.
Duyên nghề...
GS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình sinh năm 1975 trong gia đình hiếu học, quê chị xã Phước Long, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay là xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai). Tốt nghiệp THPT, chị thi đỗ vào lớp chuyên Tin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 1997, tốt nghiệp loại Giỏi ngành: Tin học, chuyên ngành: Khoa học máy tính, chị được giữ lại Trường làm Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1998. Với niềm đam mê về công nghệ thông tin và ước mơ trở thành nhà giáo trở thành hiện thực, chị càng cố gắng trau dồi kiến thức, là giảng viên tâm huyết, đồng thời tiếp tục học nâng cao trình độ tại chính ngôi trường đang công tác. Năm 2000 nhận bằng Thạc sĩ, năm 2011 nhận bằng Tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin; chuyên ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Chị được bổ nhiệm Trưởng phòng thí nghiệm nghiên cứu Mô hình hoá, mô phỏng và tối ưu hoá, rồi là Phó Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (2014-2021). Với những cố gắng trong giảng dạy, NCKH, năm 2015 chị đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh PGS ngành Công nghệ thông tin.
Đáp ứng nhu cầu phát triển của người học và sự hội nhập Đại học Bách khoa Hà Nội – năm 2021 Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông được thành lập trực thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội. PGS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình được bổ nhiệm Trưởng nhóm nghiên cứu Tính toán thông minh và Tối ưu, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông.
Gần 30 năm công tác, nhà giáo Huỳnh Thị Thanh Bình luôn miệt mài giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Cho đến nay, chị đã công bố nhiều bài báo khoa học, chương sách, theo các hướng nghiên cứu: (1). Các phương pháp tối ưu gần đúng và ứng dụng; (2). Tiến hoá đa nhiệm; (3).Tính toán tiến hoá và học sâu hiện đại áp dụng cho bài toán tối ưu tổ hợp.
Nhà giáo Huỳnh Thị Thanh Bình hướng dẫn 07 NCS bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và nhiều học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, chị vẫn đang hướng dẫn 05 NCS. Chị đã hoàn thành 01 đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Ứng dụng giải thuật gần đúng giải bài toán thiết kế mạng tối ưu” 2011 (cấp Bộ), 02 đề tài Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia Nafosted (cấp Bộ) là: “Phát triển các kỹ thuật metaheuristic giải các bài toán tối ưu trong các hệ thống phân tán và hệ thống phần mềm” 2017-2019, “Kéo dài thời gian hoạt động của mạng Internet vạn vật sử dụng các thuật toán lấy cảm hứng từ tự nhiên” 2020-2023; 01 đề tài của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup “Học chuyển giao giải các bài toán tối ưu tổ hợp” 2022-2024. Đặc biệt, các kết quả nghiên cứu của chị đã được công bố trên 52 bài tạp chí Q1, 14 bài tạp chí Q2 (xếp hạng SCImago), 3 bài hội thảo rank A*, 9 bài hội thảo rank A, 19 bài hội thảo rank B (xếp hạng CORE). Từ những kết quả đạt được trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy, từ khi được phong PGS đến nay, năm 2025 nhà giáo Huỳnh Thị Thanh Bình được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư ngành: Công nghệ thông tin.
Nhà giáo mẫn cán, nhà khoa học giàu năng lượng, luôn hết lòng với người học
Đồng nghiệp, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đã và đang làm việc với chị, đều có chung cảm nhận: GS.TS. Huỳnh Thị Thanh Bình là nữ nhà giáo mẫn cán, nhà khoa học tâm huyết và đầy trách nhiệm. Ở bất kỳ cương vị nào, chị luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Chị thường xuyên đổi mới về phương pháp, cập nhật về nội dung giảng dạy, NCKH và đặc biệt chú trọng phát triển khả năng tư duy độc lập, cũng như rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm cho người học.
Chị thường xuyên tham gia, là thư ký, chủ trì các chương trình đào tạo của Đại học Bách Khoa Hà Nội, như: Chủ tịch Chương trình đào tạo tài năng (Elitech) Khoa học máy tính (2017); Chủ tịch Chương trình đào tạo tiên tiến (Elitech) Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (2024); tham gia Hội đồng xây dựng Chương trình đào tạo Khoa học máy tính (2019).
GS.TS. Huỳnh Thị Thanh Bình luôn mong muốn truyền động lực cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trong học tập, NCKH và phát triển nghề nghiệp. Chị cũng mong muốn nhóm nghiên cứu khoa học, đồng nghiệp trong Khoa, Viện, Trường và các thế hệ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh phát huy tinh thần của tuổi trẻ để đóng góp sức lực và trí tuệ cho chuyên ngành Khoa học máy tính tại Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông.
Chị đã nhận được 8 giải thưởng trong cuộc thi tại các hội thảo đầu ngành trong lĩnh vực Tính toán tiến hoá như GECCO 2025, GECCO 2024, WCCI 2018, WCCO 2020, WCCI 2022, CEC 2021,…
Gần 30 năm gắn bó với nghề giáo, GS.TS. Huỳnh Thị Thanh Bình luôn nỗ lực đóng góp sức mình vào các hoạt động giảng dạy, NCKH của Đại học Bách khoa Hà Nội và cộng đồng khoa học trong và ngoài nước… Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và đồng nghiệp luôn nhận thấy ở chị một tinh thần nỗ lực học hỏi để hoàn thiện kiến thức, bản thân chị luôn nhận được sự quý mến từ người học và đồng nghiệp.
GS.TS. Huỳnh Thị Thanh Bình với vai trò Trưởng nhóm nghiên cứu Tính toán thông minh và Tối ưu, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, chị đã và đang góp công sức nhỏ bé của mình giúp nhà trường phát triển mạnh hơn trong kỷ nguyên vươn mình dân tộc.
Thầm lặng cống hiến với nghề giáo cao quý, GS.TS. Huỳnh Thị Thanh Bình đã vinh dự được các cấp, ngành khen thưởng: Nhiều năm liền đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; 02 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp Bộ (2013, 2023); 03 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015, 2020, 2022); Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (2015); Danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Khen thưởng Giảng viên có công trình công bố có ảnh hưởng của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2021; 5 năm liền nhận Giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2020-2024; đã hướng dẫn 3 nhóm sinh viên đạt giải Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ; 9 nhóm sinh viên đạt giải Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đại học Bách khoa Hà Nội…niềm vui nhân đôi đúng dịp 20/11/2025 chị được công nhận và bổ nhiệm đạt chuẩn chức danh Giáo sư (là GS nữ duy nhất của ngành CNTT năm 2025).
Qua thời gian ngắn trao đổi, nụ cười tươi, vui vẻ trong từng câu chuyện cũng đủ những ấn tượng đẹp về GS.TS. Huỳnh Thị Thanh Bình trong suy nghĩ của tôi về nỗ lực và các đóng góp cho các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, vì sinh viên, vì cộng đồng và vì khoa học chuyên ngành chị yêu thích. Để rồi “Nghề Giáo” như duyên phận cuộc đời chị trong chặng đường phía trước.



