07/12/2025 lúc 01:13 (GMT+7)
Breaking News

GS.TS, GVCC. Đặng Thành Trung: Những niềm vui đong đầy với nghề đã chọn

Tôi đã có dịp viết và tuyên truyền nhiều về đội ngũ giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hô Chí Minh, nay được chia sẻ và có duyên trò chuyện với tân Giáo sư Đặng Thành Trung – Giảng viên cao cấp của Bộ môn Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh, Khoa Cơ khí Động lực. Tháng 11/2025 thầy Trung được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư liên ngành: Cơ khí – Động lực, chuyên ngành: Công nghệ Nhiệt lạnh.
GS.TS, GVCC. Đặng Thành Trung với HCMUTE 63 năm (1962-2025)

Vững tin chuyên ngành yêu thích.

GS.TS, GVCC. Đặng Thành Trung sinh năm 1978 trong một gia đình hiếu học tại xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cũ. Tốt nghiệp THPT năm 1996 thầy Trung thi đỗ Trường Đại học Bách khoa TP. HCM. Năm 2001, tốt nghiệp ngành: Cơ khí, chuyên ngành: Công nghệ Nhiệt lạnh, thầy Trung về làm Kỹ sư cho Công ty CP Đầu tư Thương mại Thủy sản (INCOMFISH). Đến năm 2003 thầy bén duyên nghề giáo, chuyển về làm Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM. Nghề giáo bắt đầu từ đó như một cơ duyên.

Thầy Trung tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năm 2004 thầy nhận bằng Thạc sĩ Kỹ thuật chuyên ngành: Công nghệ Nhiệt lạnh, Trường Đại học Bách khoa TP. HCM. Thời gian này (năm 2004-2007) thầy được bổ nhiệm Kiêm nhiệm Trưởng phòng kỹ thuật và kế toán trưởng cho Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM. Năm 2007 thầy nhận được học bổng làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đài Loan, năm 2010 thầy nhận bằng Tiến sĩ ngành: Cơ khí; chuyên ngành: Kỹ thuật Nhiệt, Trường Đại học Trung Nguyên (Chung Yuan Christian University – CYCU), Đài Loan. Về nước, Thầy Trung tiếp tục công tác giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM và được bổ nhiệm các chức vụ: Trưởng ngành Cơ khí Động lực Chất lượng cao - Khoa Chất lượng cao (2010-2011); Phó trưởng khoa Cơ khí Động lực (2011-2016); Năm 2013, TS. Đặng Thành Trung đã vinh dự được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chẩn chức danh Phó Giáo sư (PGS) ngành: Cơ khí (năm đó thầy 35 tuổi, là PGS trẻ nhất liên ngành Cơ khí – Động lực). Sau này thầy được công nhận Giảng viên cao cấp (GVCC).

Từ năm 2014 đến năm 2020, PGS. TS. Đặng Thành Trung giữ cương vị Trưởng ngành CNKT Nhiệt Chất lượng cao - Khoa Chất lượng cao, Chủ nhiệm ngành Cao học Kỹ thuật Nhiệt. Từ 4/2020 – 4/2025, thầy Trung là Trưởng bộ môn Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh, Khoa Cơ khí Động lực, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM.

Đúng là nghề đã chọn người! Thầy giáo Đặng Thành Trung luôn miệt mài giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Thầy đã công bố nhiều bài báo khoa học, chương sách, theo các hướng nghiên cứu: Hướng thứ nhất: Nghiên cứu về truyền nhiệt compact (micro/minichannel): Các đặc tính truyền nhiệt và dòng chảy lưu chất trong các bộ trao đổi nhiệt kênh micro/mini đã được thực hiện. Thiết bị trao đổi nhiệt kênh compact đang dần được sử dụng trên thế giới, nó thay thế dần các thiết bị trao đổi nhiệt thông thường bởi nó có nhiều ưu điểm như kích thước nhỏ gọn và mật độ dòng nhiệt lớn. Do loại thiết bị này vẫn còn mới nên các đặc tính truyền nhiệt chưa đầy đủ như các bộ trao đổi nhiệt truyền thống. Các đặc tính truyền nhiệt bao gồm trường nhiệt độ, hệ số truyền nhiệt, mật độ dòng nhiệt, công suất nhiệt và độ giảm áp suất. Hai phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng trong hướng này là phương pháp mô phỏng số và phương pháp thực nghiệm. Từ đó thầy đã xây dựng được một Phòng thí nghiệm Truyền nhiệt tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM (HCMUTE). Phòng thí nghiệm này đã đưa vào hoạt động từ năm 2015. Phòng thí nghiệm này được trang bị các thiết bị hiện đại như lò hơi mini, bơm micro PU-2087, bơm micro VSP-1200, các bộ trao đổi nhiệt micro và mini, bộ ghi dữ liệu MX100, các cảm biến áp suất chính xác (như cảm biếp áp suất UNIK5000 với độ chính xác ± 0,04% FS), các cảm biến nhiệt độ chính xác của hãng Omega, cảm biến lưu lượng, cân điện tử chính xác,…; Hướng thứ hai: Nghiên cứu các hệ thống lạnh và điều hòa không khí dùng môi chất lạnh CO2: Thầy tập trung nghiên cứu nâng cao hiệu quả làm lạnh trong các hệ thống lạnh ghép tầng và hệ thống điều hòa không khí dùng môi chất lạnh R744 (hay CO2) nhằm bảo vệ môi trường. CO2 là môi chất lạnh tự nhiên có chỉ số nóng lên toàn cầu GWP=1 (Global Warming Potential) và chỉ số phá hủy tầng Ôzôn ODP=0 (Ozone Depletion Potential). Khi CO2 được dùng làm môi chất lạnh, lượng môi chất lạnh fluorocarbon sẽ giảm và lượng CO2 bên ngoài môi trường cũng sẽ giảm. Đây là một trong những hướng nghiên cứu mới đang được các nhà khoa học trên thế giới quan tâm. Hệ thống lạnh ghép tầng sử dụng CO2 chạy tầng thấp đã được thầy nghiên cứu. Phương pháp mô phỏng số và phương pháp thực nghiệm cũng là hai phương pháp nghiên cứu chính cho hướng này. Để thực hiện các thực nghiệm, thầy Trung đã xây dựng được một Phòng Thí nghiệm Lạnh và Điều hòa không khí và đưa vào hoạt động từ năm 2018. Phòng thí nghiệm này trang bị các hệ thống lạnh ghép tầng R134a/R744, R32/R744, R513A/R744; hệ thống điều hòa không khí dùng môi chất lạnh CO2 giải nhiệt kiểu ngập, kiểu ống lồng ống; bộ ghi dữ liệu MX100, các cảm biến áp suất, cảm biến nhiệt độ, cảm biến lưu lượng, camera nhiệt,…Bên cạnh đó thầy Trung còn nghiên cứu về quản lý năng lượng/năng lượng tái tạo: Thầy đã đề cập đến nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các hệ thống nhiệt lạnh và ứng dụng một số nguồn năng lượng tái tạo. Một số nghiên cứu điển hình như lò hơi đốt nhiên liệu biomass, nâng cao hiệu quả giải nhiệt cho động cơ, ắc quy, thiết bị điện tử,... Để rồi từ những nghiên cứu khoa học, công tác giảng dạy viết sách, báo từ khi được phong PGS đến nay, năm 2025 thầy giáo Đặng Thành Trung được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư liên ngành: Cơ khí – Động lực, chuyên ngành: Công nghệ Nhiệt - Lạnh (Thầy hiện là Giáo sư chuyên ngành: Công nghệ Nhiệt - Lạnh duy nhất của Việt Nam ở độ tuổi dưới 60).

GS.TS. Đặng Thành Trung, Giảng viên cao cấp mẫn cán luôn hết mình truyền đạt kiến thức tớicác thế hệ học trò

Giảng viên cao cấp, nhà khoa học giàu năng lượng

Đồng nghiệp, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đã và đang làm việc với thầy, đều có chung cảm nhận: GS.TS, GVCC. Đặng Thành Trung là một Giảng viên cao cấp, nhà khoa học tâm huyết và đầy trách nhiệm. Đến nay thầy đã hướng dẫn 02 NCS bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và gần 30 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Thầy đã hoàn thành 02 đề tài NCKH cấp Bộ GD&ĐT, 02 đề tài cấp Thành phố Hồ Chí Minh và 13 đề tài cấp cơ sở. Thầy đã công bố 98 bài báo khoa học, trong đó 16 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín (SCIE, ESCI, Scopus); và thầy còn xuất bản 08 sách tham khảo, giáo trình.

Trong tâm niệm của mình, thầy Trung luôn mong muốn truyền động lực cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trong học tập, NCKH và phát triển nghề nghiệp. Thầy cũng mong muốn nhóm nghiên cứu khoa học, đồng nghiệp trong Bộ môn, Khoa và các thế hệ sinh viên, học viên cao học phát huy tinh thần của tuổi trẻ để đóng góp sức lực và trí tuệ cho chuyên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh.

Hơn 20 năm gắn bó với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, GS.TS, GVCC. Đặng Thành Trung luôn nỗ lực đóng góp sức mình vào sự phát triển của ngành, Bộ môn, Khoa…Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và đồng nghiệp luôn nhận thấy sự khiếm tốn, tinh thần nỗ lực học hỏi để hoàn thiện kiến thức từ thầy Trung, bản thân thầy Trung luôn nhận được sự quý mến từ mọi người.

GS.TS, GVCC. Đặng Thành Trung (thứ ba từ trái sang) vinh danh trong 60 nhà giáo
xuất sắc tiêu biểu được tiếp kiến Thủ tướng tại Văn phòng Chính phủ, ngày 15.11.2025.

Lặng thầm cống hiến với nghề giáo cao quý, thầy giáo Đặng Thành Trung được các thế hệ sinh viên, học viên mến trọng, đồng nghiệp trân quý. Nhiều năm thầy đạt danh hiệu CSTĐ cấp Cơ sở, 02 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp Bộ (năm 2013 và năm 2023); được tặng nhiều Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; được tặng 02 Bằng khen của Chủ tịch TP. HCM, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục; nhiều Giấy khen của Hiệu Trưởng, Giấy khen Chủ tịch Công đoàn Nhà trường;… Niềm vui nhân đôi, năm 2025 thầy Trung được công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư ngành Cơ khí, cũng như được vinh danh trong 60 nhà giáo xuất sắc tiêu biểu được tiếp kiến Thủ tướng tại Văn phòng Chính phủ ngày 15/11//2025. Dự kiến cuối tháng 12 này, thầy Trung vinh dự được chọn là một trong 29 nhà giáo xuất sắc tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ XI, tổ chức tại trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Chúc Giáo sư Đặng Thành Trung sức khỏe, tận hiến với nghề cao quý, bởi “Nghề Giáo” như duyên phận cuộc đời.

Việt Hoàng