25/04/2024 lúc 10:41 (GMT+7)
Breaking News

Gia Lai: Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch được chỉ định làm Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

Ngày 28/12, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn -Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các ông/bà: Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lý Anh Sang đã công bố Quyết định của Tỉnh ủy Gia Lai chỉ định bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Thanh Lịch. (Ảnh: CTTĐT)

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng với chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch sẽ cố gắng phấn đấu, tận tâm, tận lực để tiếp tục lãnh đạo, cùng với tập thể Ban cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cũng yêu cầu tập thể Ban cán sự Đảng UBND tỉnh rà soát lại quy chế làm việc, từ đó sửa đổi, bổ sung nhằm tổ chức triển khai nhiệm vụ một cách tốt nhất, vừa đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho bộ máy chính quyền hoạt động đạt hiệu quả cao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định làm Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; đồng thời hứa bản thân sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình với công việc được giao; tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, các quy chế làm việc và cùng tập thể Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức trên chặng đường phía trước./.

Võ Hà - H. Anh Tuấn