Tại khu vực đô thị, phường Hạc Thành là điểm đến thu hút đông du khách nhất với khoảng 27.000 lượt, tiếp đến là phường Hàm Rồng với hơn 1.200 lượt.
Ở miền núi, Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông tiếp tục khẳng định sức hút khi đón gần 32.000 lượt khách, dẫn đầu toàn tỉnh; đáng chú ý, công suất sử dụng phòng tại hầu hết các khu nghỉ dưỡng ở đây đạt 100%.
Nhiều khu, điểm du lịch khác cũng ghi nhận lượng khách ổn định như: Khu du lịch sinh thái Bãi Đông và Anh Phát gần 6.000 lượt; Suối cá Cẩm Lương 3.600 lượt; Khu Di tích lịch sử Lam Kinh 3.200 lượt; Di sản văn hóa Thành nhà Hồ 2.500 lượt; Vườn Quốc gia Bến En 2.000 lượt; Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn 1.500 lượt; Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến và Flamingo khoảng 1.000 lượt khách.
Không khí du lịch rộn ràng lan tỏa ở cả khu vực đô thị, ven biển lẫn miền núi, phản ánh xu hướng du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng sinh thái ngày càng được ưa chuộng dịp đầu năm.
Công suất sử dụng phòng lưu trú bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 22,5%, phù hợp với đặc thù kỳ nghỉ đầu năm. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phân luồng giao thông được triển khai đồng bộ; trong suốt kỳ nghỉ không xảy ra sự cố đáng tiếc.
Bước sang năm 2026, Thanh Hóa công bố 100 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật, được lựa chọn từ hơn 220 sự kiện đăng ký của các ngành, địa phương và doanh nghiệp. Chuỗi sự kiện trải dài suốt bốn mùa, tổ chức tại các khu, điểm du lịch trọng điểm, xoay quanh thông điệp “Du lịch Thanh Hóa – Hương sắc bốn mùa”, nhấn mạnh sự hài hòa giữa bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và đổi mới, sáng tạo sản phẩm du lịch. Hứa hẹn một năm du lịch rực rỡ./.



