26/04/2024 lúc 18:35 (GMT+7)
Breaking News

Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn

Từ ngày 17/9/2022 đến ngày 21/9/2022, UBND tỉnh Long An sẽ tổ chức “Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022” tại thành phố Tân An và một số huyện, thị xã trong tỉnh Long An với thông điệp “Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn”.

 

Buổi họp báo công bố chính thức các nội dung hoạt động trong chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 – (Ảnh: Internet)

Sáng 07/9, Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 tổ chức Họp báo công bố chính thức các nội dung hoạt động trong chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022. Đến dự có Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh - Nguyễn Bá Luân; đại sứ Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 - Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2017 - H’Hen Niê cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

“Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022” được xem là sự kiện quan trọng có sự tham gia của các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Đặc biệt, lễ Kỷ niệm 55 năm ngày Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc” (17/9/1967 - 17/9/2022) cũng diễn ra trong khuôn khổ chương trình. 

Sự kiện được xem là một trong những hoạt động quảng bá về tiềm năng, thế mạnh và nhằm góp phần đưa du lịch Long An phát triển gắn với việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, tài nguyên thiên nhiên và làng nghề truyền thống với các dịch vụ du lịch chất lượng của một Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”. Thông qua Tuần lễ lần này, du khách sẽ hiểu và cảm nhận rõ hơn sự thân thiện, hiếu khách, nghĩa tình của người Long An; quảng bá thương hiệu, sản phẩm đến du khách trong và ngoài nước. Đồng thời mở ra hướng đi mới cho du lịch Long An trong vấn đề tìm kiếm đối tác, xúc tiến đầu tư; đánh thức tiềm năng du lịch vốn có của tỉnh. Sự kiện cũng là cầu nối để tăng cường gắn kết các tour, tuyến du lịch; thu hút du khách, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy việc hợp tác trong lĩnh vực văn hóa gắn với phát triển du lịch giữa Long An với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long và quốc tế. Từ đó mở rộng giao lưu văn hóa, lan tỏa, nhân rộng những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Long An, góp phần bảo vệ và phát huy các giá trị lễ hội, bản sắc đặc trưng của vùng đất Long An nói riêng và Tây Nam bộ nói chung.

Ông Nguyễn Bá Luân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An phát biểu khai mạc buổi họp báo – (Ảnh: Internet)

“Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022” có 13 hoạt động hấp dẫn, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách trong và ngoài nước những trải nghiệm thú vị về du lịch, về văn hóa đặc sắc của Đất và Người Long An. Phải kể đến như:

* Lễ dâng hương kỷ niệm 55 năm tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc” (17/9/1967 -17/9/2022), vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 17/9/2022 (thứ Bảy), tại Công viên tượng đài Long An (Phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

* Chương trình khai mạc: “Long An – Khát vọng sông Vàm”, vào lúc 20 giờ 00 phút, ngày 17/9/2022 (thứ Bảy), tại Công viên thành phố Tân An (Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

* Bắn pháo hoa tầm thấp, vào lúc 21 giờ 30 phút, ngày 17/9/2022 (thứ Bảy), tại Khán đài B, Sân Vận động Long An (Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

* Lễ hội ẩm thực đường phố, nghề truyền thống gắn với Hội chợ triển lãm OCOP tỉnh Long An, từ ngày 17/9/2022 đến ngày 21/9/2022, tại Công viên thành phố Tân An (Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

Đại sứ Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 - Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2017 - H’Hen Niê – (Ảnh: Internet)

* Giao lưu các loại hình nghệ thuật dân tộc, từ ngày 18/9/2022 đến ngày 20/9/2022 tại Khu vực Cây Cầu Vàng – Khu đô thị Lavilla Green City (Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

* Giao lưu đờn ca tài tử - Triển lãm ảnh, từ ngày 17/9/2022 đến ngày 21/9/2022, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Long An (Số 09 Trương Định, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

* Hội thi “Hoa khôi sông Vàm” năm 2022, từ ngày 17/9/2022 đến ngày 21/9/2022, tại Khu phức hợp giải trí Khang Thông - Happyland (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

* Tổ chức Famtrip khảo sát, giới thiệu sản phẩm, tour du lịch mới Long An, từ ngày 18/9/2022 đến ngày 19/9/2022, tại các điểm đến du lịch tại các huyện: Bến Lức, Đức Hòa, Thủ Thừa và Thành phố Tân An.

* Hội thảo “Phát triển bền vững du lịch Long An giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, vào thứ ba ngày 20/9/2022, tại Trung tâm Phục vụ Hội nghị tỉnh Long An (Số 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Tân An, Long An).

* Không gian trò chơi dân gian và trò chơi tuổi thơ miền quê, từ ngày 17/9/2022 đến ngày 21/9/2022, tại Khu phức hợp giải trí Khang Thông - Happyland (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

* Tổ chức giao lưu Bóng chuyền giữa Long An và các tỉnh, thành bạn, từ ngày 16/9/2022 đến ngày 21/9/2022, tại Nhà Thi đấu Long An (Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

* Tổ chức chạy Marathon hưởng ứng Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An năm 2022, từ ngày 18/9/2022 đến ngày 20/9/2022, tại Huyện Vĩnh Hưng.

* Chương trình bế mạc: “Long An – Về miền sông nước hữu tình”, lúc 18 giờ 00 phút, ngày 21/9/2022 (thứ Tư), tại Công viên thành phố Tân An (Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

Đến thời điểm hiện tại, các hoạt động Giải Long An Marathon 2022 - Về Đồng Tháp Mười; Không gian trò chơi dân gian và trò chơi tuổi thơ miền quê;... đã có hàng nghìn người đăng ký tham gia.

Làng cổ Phước Lộc Thọ, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa. Ảnh: dulichkhampha24h.com

Long An là cửa ngõ nối liền Đông Nam Bộ với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh. Long An có điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, kết nối du lịch.

Ngay từ đầu tháng 3/2022, UBND tỉnh Long An đã triển khai kế hoạch tổ chức “Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022” , với quyết tâm vươn lên bằng ý chí và khát vọng trở thành một tỉnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, có vị trí xứng tầm trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long; trên cơ sở luôn quan tâm gìn giữ, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, đồng thời tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh để xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mạnh trong tương lai./.

HC