VNHN - Là người được đào tạo chuyên sâu về công nghệ hóa sinh, cộng với niềm đam mê, sáng tạo khoa học kỹ thuật, Doanh nhân Phạm Việt Hùng - Giám đốc Công ty TNHH Sinh Thái Miền Trung Việt Nam ECV, luôn đồng hành, chia sẽ cùng nông dân vượt qua nỗi lo “được mùa mất giá, được giá mất mùa”. Ông được mệnh danh là “bạn của nhà nông”, được nhiều nông hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã… ở Tây Nguyên trân trọng.
Khởi nghiệp từ niềm đam mê
Là người con của quê hương Nam Định, nhưng ông Phạm Việt Hùng lại học tập và tốt nghiệp THPT năm 1979 ở Tuyên Quang - “Thủ đô Kháng chiến”. Đến tuổi trưởng thành, ông hăng hái lên đường đi nghĩa vụ quân sự, chiến đấu ở Mặt trận Vị Xuyên bảo vệ biên giới phía Bắc trong những năm 80 của thế kỷ trước. Với đức tính chuyên cần, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, ông được đơn vị cử đi học ngành Công nghệ Hóa sinh, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và tốt nghiệp năm 1987.
Khi trở về quê hương, ông bắt đầu khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Với vài chục ngàn đồng trong túi, ông bắt xe vào Tây Nguyên tìm việc làm. Đó là những năm tháng thực sự khó khăn để tìm cho mình một “sự nghiệp”, một hướng đi… Kể về những năm đầu lập nghiệp ở vùng đất mới, ông Hùng bộc bạch: “Gần 10 năm bôn ba, tôi làm đủ nghề để kiếm sống như: bốc vác, phụ hồ, bán kem dạo, đào hố cà phê… Nhận thấy đời sống của người nông dân còn nhiều khó khăn, trong sản xuất thì chi phí đầu tư phân bón cao, kỹ thuật dinh dưỡng cây trồng chưa hiệu quả, trong khi Tây Nguyên là vùng đất có tiềm năng phát triển công - nông nghiệp…, nên tôi quyết định áp dụng kiến thức đã được học vào thực tiễn, nghiên cứu giải pháp sản xuất phân sinh học tăng hàm lượng dinh dưỡng cho đất, tạo vi sinh vật có lợi, tăng hàm lượng dưỡng chất, không gây ô nhiễm môi trường, giúp người dân tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất…”.
Từ suy nghĩ và quyết tâm ấy, Doanh nhân Phạm Việt Hùng sống và làm việc với niềm đam mê, luôn đặt chất lượng, hiệu quả công việc và lợi ích của người dân lên hàng đầu. Nghĩ đến nhu cầu người dân đang cần, ông lại vượt khó và bắt tay vào việc vận hành quy trình sản xuất phân sinh học Bio 1, Bio 2, Bio3. Ông xin giấy phép Cục Trồng trọt (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và xin Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai thành lập Công ty TNHH Sinh Thái Miền Trung Việt Nam ECV. Ông mạnh dạn huy động mọi nguồn vốn từ anh em, họ hàng, bạn bè để đầu tư sản xuất cung ứng cho thị trường.
Vì lợi ích của người nông dân
Mặc dù vậy, trong quá trình thực hiện những ý tưởng của mình, ông Hùng gặp khó khăn về cơ chế, thủ tục sản xuất nên ông chuyển sang hướng mới với dự án đồng hành cùng bà con trồng cây dược liệu, với chính sách bao tiêu nông sản và hỗ trợ kỹ thuật, cây giống, phân bón theo phương cách hoàn lại vốn mua vật tư cho bà con dần theo nông vụ. Trăn trở trước thị trường nông sản rớt giá, không cam lòng nhìn bà con lao đao, nói là làm, ông đã xuống tận ruộng, rẫy để tư vấn và hỗ trợ bà con. Năm 2012, ông vinh dự được vinh danh “Danh hiệu doanh nghiệp vì nhà nông” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.
Công Ty TNHH Sinh Thái Miền Trung Việt Nam ECV (ECO CENTRAL VIETNAM ECV COMPANY LIMITED) là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển sản xuất các sản phẩm phân bón hữu cơ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam, góp phần tạo ra những vùng sản xuất nông sản sạch, an toàn và bền vững, cung cấp cho thị trường những sản phẩm nông sản có chất lượng cao với giá cả hợp lý. Các sản phẩm của ECV giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe người lao động nói riêng và cộng đồng nói chung. Đồng thời, góp phần giảm tác động gây hiệu ứng nhà kính - hiểm họa của sự sống trên trái đất.
Đáng trân trọng doanh nhân Phạm Việt Hùng hội đủ đức lẫn tài. Không chỉ đem lại hiệu quả xã hội từ sáng tạo khoa học kỹ thuật, ông còn là một doanh nhân có trái tim biết đau, biết yêu thương chia sẻ cùng nông dân mọi lúc mọi nơi. Được biết, ông cũng là một mạnh thường quân thường xuyên đóng góp từ thiện xã hội trong các đợt bão lũ, thiên tai. Chia tay ông sau bữa cơm chay đạm bạc và thân mật ở nông trại, ông bày tỏ lạc quan, tâm huyết với dự án mới, với quan điểm là “Không chờ đợi, không bỏ cuộc, luôn muốn tạo ra cái mới, có lợi cho cộng đồng”.