05/12/2025 lúc 23:07 (GMT+7)
Breaking News

ĐHĐB Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030: Hướng đến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Đại hội có chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tiềm năng, lợi thế, tăng tốc bứt phá; phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản; phấn đấu đến năm 2030 Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình

chủ trì họp báo.

Sáng 19/9, Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của tỉnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo kế hoạch, Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 30/9 và 01/10/2025 với sự tham dự của 500 đại biểu chính thức và 285 đại biểu khách mời. Đại hội có chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tiềm năng, lợi thế, tăng tốc bứt phá; phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản; phấn đấu đến năm 2030 Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình thông tin tại họp báo: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ninh Bình đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân ước đạt 9,26%/năm, quy mô nền kinh tế năm 2025 ước đạt trên 352 nghìn tỷ đồng, thu ngân sách ước đạt hơn 75 nghìn tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người gần 90 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm trên 81% GRDP. Các ngành công nghiệp chủ lực dần hình thành, trong đó nổi bật là cơ khí ô tô, điện tử, dệt may, chế biến và công nghiệp hỗ trợ. Nhiều dự án đầu tư quy mô lớn đã được triển khai, tiêu biểu là dự án sản xuất máy tính của Tập đoàn Quanta tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận, đưa vào hoạt động từ năm 2024, với kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 1,5 tỷ USD năm 2025. Hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, bình quân 10,35 triệu lượt khách/năm, vượt mốc trước đại dịch, trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Xuất khẩu toàn nhiệm kỳ đạt trên 70 tỷ USD, khẳng định vai trò ngày càng lớn của Ninh Bình trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình thông tin tại họp báo.

Bên cạnh phát triển kinh tế, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, hoàn thành sớm các mục tiêu cấp huyện, cấp tỉnh; nhiều mô hình nông nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng, công nghiệp nông nghiệp được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân, đưa tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh lên 36%. Lĩnh vực an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục có chuyển biến tích cực, trong đó giáo dục mũi nhọn duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển. Hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư nước ngoài có nhiều điểm sáng với sự xuất hiện của những dự án FDI quy mô lớn.

Đồng chí Trần Song Tùng - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại họp báo.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu tổng quát là phát huy tiềm năng, lợi thế, tăng tốc bứt phá theo mô hình tăng trưởng mới, phấn đấu đến năm 2030 Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế, đồng thời là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực chất lượng cao và chăm sóc sức khỏe vùng. Một số chỉ tiêu đáng chú ý gồm: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt tối thiểu 11%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 180 triệu đồng vào năm 2030; kim ngạch xuất khẩu trên 40 tỷ USD; du lịch đón 30 triệu lượt khách, trong đó có 4-4,5 triệu khách quốc tế, doanh thu đạt trên 45 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa 60,1%; kinh tế số chiếm ít nhất 30% GRDP.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, tỉnh Ninh Bình xác định ba khâu đột phá chiến lược gồm: đổi mới tư duy, nâng cao hiệu lực hệ thống chính trị và thúc đẩy chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài; huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hệ thống giao thông liên vùng.

Phát biểu kết luận họp báo, đồng chí Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu Ban Tuyên truyền Đại hội tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I là ngày hội lớn của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh, thể hiện ý chí, khát vọng, quyết tâm phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đến nay, các văn kiện trình Đại hội đã được xây dựng công phu, bảo đảm quy trình chặt chẽ theo hướng dẫn của Trung ương, phương án nhân sự cũng đã được phê duyệt. Công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ được triển khai sôi nổi, tạo không khí phấn khởi hướng tới ngày hội lớn. Đồng chí đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục đồng hành, thông tin kịp thời, chính xác và khách quan, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, khí thế mới, niềm tin mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực để Ninh Bình thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị trong giai đoạn mới.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và các sở ban ngành của tỉnh đã trả lời và giải đáp những ý kiến của các phóng viên, nhà báo liên quan đến việc tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030./.

Thu Thiệp

...