
Thủ tướng Phạm Minh Chính đôn đốc dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đang bị chậm tiến độ nhiều năm. Thủ tướng yêu cầu cuối năm 2026 phải xong dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ - Ảnh: TL
Thủ tướng cũng đến thăm Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (cơ sở cũ), kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất, lắng nghe ý kiến đội ngũ y bác sĩ và thăm hỏi, động viên người bệnh cùng thân nhân đang điều trị tại đây. Cùng đi có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và thành phố Cần Thơ.
Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ có tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng, gồm vốn ODA của Hungary và vốn đối ứng trong nước, quy mô 500 giường bệnh. Khởi công từ tháng 10/2017, dự án dự kiến hoàn thành cuối năm 2020, song đến năm 2022 phải tạm dừng khi mới đạt khoảng 82% khối lượng xây dựng và 16% phần lắp đặt thiết bị. Nhiều hạng mục bị bỏ không, xuống cấp, gây lãng phí lớn.
Trong khi đó, cơ sở cũ của bệnh viện đang quá tải trầm trọng, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 700 lượt khám ngoại trú và 480 bệnh nhân nội trú, có thời điểm lên tới 650 người/ngày, nhiều bệnh nhân phải nằm ghép, ảnh hưởng đến chất lượng điều trị và sức khỏe người bệnh.
Tại buổi tiếp xúc cử tri tháng 7/2024, Thủ tướng đã yêu cầu Cần Thơ và các bộ, ngành liên quan khẩn trương khởi động lại dự án bằng nguồn vốn trong nước, với tinh thần “khó mấy cũng phải làm, không để công trình chậm thêm nữa”.
Kiểm tra tại hiện trường lần này, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục xử lý nghiêm các sai phạm sau kết luận thanh tra, “ai sai đến đâu, xử lý đến đó”, đồng thời khoanh vùng hiện trạng, khẩn trương khởi động lại dự án, coi đây là công trình ưu tiên, cấp bách của vùng. Đồng thời nhấn mạnh, việc sớm hoàn thành và đưa bệnh viện vào hoạt động không chỉ khắc phục lãng phí kéo dài mà còn đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cấp thiết cho hàng triệu người dân Đồng bằng sông Cửu Long.
Thủ tướng chỉ đạo củng cố Ban Quản lý dự án, hoàn tất thủ tục chuyển từ vốn ODA sang vốn đầu tư công; nghiệm thu, thanh toán các phần việc đã hoàn thành; tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại, đảm bảo chậm nhất đến ngày 30/11/2026 hoàn thành toàn bộ dự án, để từ 1/1/2027 chính thức đưa vào hoạt động.
Thủ tướng đồng thời yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quá trình triển khai.

Thủ tướng tặng quà các bệnh nhân - Ảnh: TL
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cam kết tháo gỡ nhanh vướng mắc, hoàn thiện thủ tục cần thiết, trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị để đảm bảo tiến độ công trình theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.
Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ hoàn thành có ý nghĩa rất lớn cả về kinh tế – xã hội, nhân văn và chiến lược phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là bệnh viện chuyên khoa ung bướu hiện đại đầu tiên và quy mô lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với quy mô 500 giường bệnh, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại.
Khi hoàn thành, bệnh viện sẽ giúp giảm tải cho Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh, đồng thời tạo điều kiện để người dân các tỉnh miền Tây được khám, điều trị bệnh ung thư ngay tại địa phương, không phải đi xa, giảm chi phí đi lại và thời gian chờ đợi. Đặc biệt điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh tỷ lệ mắc ung thư tại khu vực miền Tây ngày càng tăng, trong khi hệ thống y tế chuyên sâu còn hạn chế; khi cơ sở cũ của Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ hiện đang quá tải nghiêm trọng, mỗi ngày tiếp nhận gần 700 lượt khám và hơn 400–500 bệnh nhân nội trú, nhiều trường hợp phải nằm ghép.

Phối cảnh Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Ảnh: TL
Việc Thủ tướng Chính phủ trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, ấn định mốc hoàn thành chậm nhất cuối năm 2026 thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc tháo gỡ vướng mắc, khắc phục trì trệ, chấn chỉnh kỷ luật đầu tư công. Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ không chỉ là một công trình y tế, mà còn là biểu tượng của sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân miền Tây Nam Bộ, là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển y tế vùng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Khi dự án được hoàn thành đúng tiến độ, đây sẽ là biểu tượng của tinh thần “nói đi đôi với làm”, hiệu quả quản lý nhà nước và niềm tin của người dân đối với chính quyền./.



