07/04/2026 lúc 20:58 (GMT+7)
Breaking News

Dấu mốc ý nghĩa trên hành trình phụng sự của PGS.TS.BS. Phan Minh Hoàng

PGS.TS.BS. Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp (Thành phố Hồ Chí Minh), vinh dự được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Y học năm 2025. Một dấu mốc ý nghĩa trong hành trình phấn đấu của người thầy giáo, thầy thuốc luôn hết lòng với học trò và người bệnh với chuyên ngành đặc thù.
PGS.TS.BS. Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp (Thành phố Hồ Chí Minh)

Duyên chọn nghề…

PGS.TS.BS. Phan Minh Hoàng sinh năm 1982. Năm 2006 anh tốt nghiệp bác sĩ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, anh tiếp tục học nâng cao trình độ chuyên môn, năm 2010 nhận bằng Thạc sĩ y học tại Học viện Quân y. Cùng năm đó, anh bén duyên nghề giáo và trở thành Giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bên cạnh công tác giảng dạy, anh dành thời gian làm nghiên cứu sinh tại Học viện Quân y, năm 2015 nhận bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Ngoại Bỏng.

Năm 2015 anh chuyển công tác về làm Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ tại Bệnh viện Quận 2. Đến năm 2018 anh được bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Quận 2; Năm 2020 là Phó Giám đốc, rồi Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp; Từ tháng 5 năm 2021 đến nay anh giữ cương vị Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp. Anh còn là Giảng viên thỉnh giảng của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Bên cạnh công tác quản lý và công tác chuyên môn, anh nhiệt tình tham gia công tác Hội. Với vai trò: Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM; Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Thành phố Hồ Chí Minh; Mới đây nhất anh được tín nhiệm Đại biểu đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026–2031.

TS.BS. Phan Minh Hoàng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước (năm 2022).

“Thầy giáo, thầy thuốc, nhà khoa học” vai trò ba trong một

Trong suy nghĩ của PGS.TS.BS. Phan Minh Hoàng, y đức và y thuật luôn phải song hành. Người thầy thuốc không chỉ cần giỏi chuyên môn, mà còn phải biết lắng nghe, thấu cảm và đồng hành cùng người bệnh. Là nhà giáo, không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn phải truyền lửa nghề, khơi dậy nhiệt huyết và tinh thần học tập nghiêm túc cho thế hệ trẻ, bác sĩ kế cận.

Anh chia sẻ rằng, niềm vui của người làm nghề y đến từ những điều mình làm được cho người bệnh, cho sinh viên, cho học viên. Nhưng đi cùng niềm vui ấy luôn là những trăn trở về những điều mình chưa làm được, những giới hạn cần vượt qua, những thử thách buộc bản thân phải không ngừng học hỏi để tiến bộ hơn mỗi ngày.

Trong vai trò giảng viên, anh luôn chú trọng gắn kiến thức với thực tiễn lâm sàng. Các bài giảng của anh được xây dựng theo định hướng đổi mới, phát huy tư duy độc lập, khả năng làm việc nhóm và năng lực tự học của học viên. Anh luôn nỗ lực giúp sinh viên, học viên sau đại học, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa và nghiên cứu sinh tiếp cận không chỉ với kiến thức nền tảng mà còn với các vấn đề cập nhật, sát với nhu cầu thực hành.

Trong vai trò bác sĩ, quản lý bệnh viện PGS.TS.BS. Phan Minh Hoàng được đồng nghiệp và người bệnh quý trọng bởi sự tận tâm, trách nhiệm. Anh không ngừng học hỏi và áp dụng những kỹ thuật, phương pháp mới, kết nối nhiều môi trường y khoa tiên tiến nhằm mục tiêu phát triển bệnh viện, phục vụ bệnh nhân.

Cho dù ở cương vị bác sĩ, giảng viên hay Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, PGS.TS.BS. Phan Minh Hoàng luôn tích cực tham gia các chương trình đổi mới đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời đẩy mạnh hoạt động chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật cho nhiều bệnh viện địa phương.

Những dấu ấn lặng thầm

PGS.TS.BS. Phan Minh Hoàng đã để lại hình ảnh đẹp của bác sĩ tận tâm, đầy nhân văn và tình nghĩa. Ở anh có sự nghiêm túc của người làm khoa học, có trái tim ấm của người thầy thuốc, và có ngọn lửa truyền cảm hứng của một nhà giáo giàu năng lượng trong màu áo Blouse trắng.

Ban lãnh đạo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công nhận học hàm Phó Giáo sư
cho TS.BS. Phan Hoàng Minh (năm 2025)

Ở cương vị Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh nghề nghiệp, anh đã đã đề ra 5 mục tiêu, mô hình trọng tâm:

Thứ nhất, bệnh viện phối hợp chặt chẽ với các trạm y tế phường, xã để triển khai mô hình quản lý người cao tuổi tại cộng đồng, nâng cao kiến thức y khoa thường thức, giúp các họ chủ động theo dõi sức khỏe và đến trạm y tế khi có dấu hiệu bất thường. Trường hợp bệnh diễn tiến nặng sẽ được chuyển tuyến kịp thời; khi tình trạng ổn định, người bệnh sẽ được chuyển về cơ sở để tiếp tục theo dõi và quản lý lâu dài. Mô hình hướng tới sự liên thông, phối hợp nhịp nhàng giữa tuyến cơ sở và tuyến trên, bảo đảm quá trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được xuyên suốt, đồng bộ và bền vững.

Thứ hai, bệnh viện tiếp tục triển khai mô hình chăm sóc tại nhà (home care), đưa dịch vụ y tế đến tận nơi ở của người cao tuổi, giúp các cô chú được theo dõi sức khỏe thường xuyên trong môi trường quen thuộc. Người cao tuổi tham gia chương trình chăm sóc ban ngày tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh nghề nghiệp, kết hợp điều trị và phục hồi trong môi trường chuyên môn.

Mô hình thứ ba là chăm sóc ban ngày (daycare). Trong đó người cao tuổi có hồ sơ bệnh án nội trú, được chỉ định và theo dõi bởi bác sĩ, được chăm sóc, điều trị trong ngày (sáng vào - chiều về), không lưu trú qua đêm.

Tiếp đó là mô hình chăm sóc ngắn ngày (short day) - phù hợp với các gia đình có con cháu làm việc xa nhà. Gia đình có thể đưa ông bà, cha mẹ đến bệnh viện để được quản lý sức khỏe toàn diện trong nhiều ngày với quy trình gồm nhiều bước: đánh giá tổng quát, theo dõi bệnh lý nền, tư vấn dinh dưỡng cá thể hóa, vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, nghỉ ngơi và chăm sóc tinh thần.

Một mô hình nhân văn khác đang được triển khai là “travel trip no return”, hướng đến chăm sóc cận tử cho người cao tuổi neo đơn hoặc mắc bệnh lý ác tính, chuẩn bị hành trang cho người ở lại và người ra đi.

Nhân dịp 20/11/2025, anh vinh dự được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS ngành Y học và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ bổ nhiệm đạt chuẩn chức danh PGS ngành Y học. Đây không chỉ là niềm vui riêng của anh và gia đình, mà còn là niềm vinh dự của toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị Bệnh nghề nghiệp. Sự kiện cũng là một dấu mốc ý nghĩa đối với Bệnh viện, khi bên cạnh nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, đem lại sức khỏe cho mọi người, người thầy thuốc của Bệnh viện đồng thời cũng là người thầy giáo, luôn gắn liền với công tác đào tạo, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Hội Thầy thuốc trẻ, truyền lửa cho tinh thần tận tâm của các chiến sĩ blose trắng trong thời đại kết nối, ứng dụng chuyển đổi số.

Việt Hùng