20/04/2024 lúc 03:35 (GMT+7)
Breaking News

Dấu ấn quan trọng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội thành phố Sầm Sơn phát triển

Sáng ngày 28/8/2022, tại thành phố Sầm Sơn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Sầm Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Khởi công dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Dự buổi lễ, về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban liên lạc đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc; Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Lê Thành Long, Ủy viên Trunng ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Thanh Hóa, có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh và đồng đảo nhân dân TP Sầm Sơn.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng tâm, đồng thuận, đồng lòng, đồng hành của Nhân dân TP Sầm Sơn, bộ mặt nông thôn trên địa bàn đã có nhiều đổi thay căn bản, với kết quả nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân thời kỳ 2010 - 2020 đạt 14,8%. Tổng giá trị sản xuất ngành dịch vụ từ 1.100 tỷ đồng (năm 2010) đến năm 2020 đạt 6.161 tỷ đồng. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt từ 61 triệu đồng (năm 2010) lên 150 triệu đồng (năm 2020); có 1 sản phẩm OCOP được đánh giá, xếp hạng 3 sao và 2 sản phẩm đã hoàn thiện hồ sơ.

Đồng chí Lê Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trao bằng công nhận TP Sầm Sơn hoàn thành xây dựng NTM.

Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người toàn thành phố đạt 53,36 triệu đồng/năm (gấp 2,5 lần năm 2010); tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn thành phố là 1,25% (tỷ lệ hộ nghèo sau khi trừ các hộ bảo trợ xã hội còn 0,45%), giảm 12,65% so với năm 2010. Tổng nguồn lực huy động cho xây dựng NTM từ năm 2010 đến nay là 977,5 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương và của tỉnh chiếm 7,7%, ngân sách thành phố chiếm 10,64%, ngân sách xã chiếm 8,26%, còn lại do Nhân dân đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi; xây dựng, cải tạo, chỉnh trang nhà ở… Trong quá trình triển khai, TP Sầm Sơn không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản…

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Sầm Sơn.

Công tác giáo dục tiếp tục được quan tâm và phát triển về quy mô trường, lớp, tập trung đầu tư cơ sở vật chất trường học nên diện mạo các nhà trường ngày càng khang trang hơn, hiện đại hơn; hệ thống nhà văn hóa được đầu tư, nâng cấp đồng bộ; công tác quốc phòng và thế trận quốc phòng toàn dân được đảm bảo vững chắc; an ninh chính trị, thế trận an ninh Nhân dân, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đã và đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch biển văn minh, hấp dẫn, thân thiện. Với sự nỗ lực, cố gắng của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhất là sự nỗ lực, đóng góp của Nhân dân, ngày 23/5/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 636/QĐ-TTg về công nhận TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ số huyện, số xã đạt chuẩn NTM. Nhân dịp này Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Sầm Sơn Huân chương Lao động hạng ba do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.

Các đại biểu thăm mô hình Tượng đài con tàu tập kết thuộc Khu Lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước, lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương thực hiện nghi thức khởi công dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

Thông tin tại lễ khởi công Dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, năm 2014, nhân kỷ niệm 60 năm ngày đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, thể theo nguyện vọng của các cựu cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam, tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất giao cho TP Sầm Sơn bố trí quỹ đất để xây dựng công trình. Sau đó, dự án đã được HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết nghị thông qua năm 2020. UBND TP.Sầm Sơn được giao làm chủ đầu tư. Dự án với tổng mức đầu tư khoảng 255 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh bảo đảm cho công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật; phần kinh phí xây dựng toàn bộ tượng đài do Hội cán bộ, chiến sĩ và đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc bao gồm 2 khu: Khu A có diện tích 13.580 m2 (gồm Tượng đài con tàu tập kết, nhà trưng bày hiện vật, đón tiếp, kết hợp chiếu phim tư liệu; phù điêu lớn hình cánh cung và công trình phụ trợ); Khu B có diện tích 1.985 m2 (gồm 3 lán trại, giếng nước, cây xanh cảnh quan và công trình phụ trợ, mô phỏng nơi ăn ở, sinh hoạt của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam). Bên cạnh đó còn có “Con đường ký ức” dài 1,1 km; tuyến nhánh đại lộ Nam sông Mã đến khu B với chiều dài 665 m; Công viên chuyên đề diện tích 23.865 m2. Theo dự kiến, thời gian thực hiện và hoàn thành công trình là 270 ngày.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả đáng ghi nhận mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Sầm Sơn nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong những năm qua. Trong lịch sử, Thanh Hóa là hậu phương đón đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc nhiều nhất cả nước, góp công lớn trong việc nuôi dưỡng, đào tạo nhiều cán bộ, chiến sĩ quay trở lại chiến trường miền Nam chiến đấu và xây dựng quê hương. Trong thời gian ấy, đồng bào miền Bắc nói chung và đồng bào Thanh Hóa nói riêng đã nhường cơm sẻ áo, dành tất cả những điều kiện tốt nhất để đón tiếp, chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam như những người thân yêu, ruột thịt của chính mình. “Với tình cảm chân thành đó, chúng tôi luôn mong muốn có một biểu tượng tại Thanh Hóa, để thể hiện sự tri ân những công lao to lớn, sự đoàn kết, yêu thương đùm bọc của nhân dân. Tôi đánh giá cao Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng Dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, nhằm lưu lại cho các thế hệ mai sau về một thời hào hùng của lịch sử dân tộc, tinh thần đoàn kết Nam - Bắc thủy chung son sắc” - đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Về xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa cần tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19 của Trung ương khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, tập trung xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa, bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả vì lợi ích của người dân. Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản, phấn đấu không để chênh lệch lớn giữa các vùng phía Đông và phía Tây xứ Thanh.

“Phát huy truyền thống lịch sử, tinh thần đoàn kết của nhân dân Thanh Hóa, Đảng, Nhà nước tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói chung, TP.Sầm Sơn nói riêng sẽ tiếp tục đồng lòng, chung tay thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ 19 của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, xây dựng Thanh Hóa phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu, như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn” - đồng chí Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, đồng thời khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; quyết tâm xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; xứng đáng với sự quan tâm, kỳ vọng của Trung ương và của cá nhân đồng chí Chủ tịch nước.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Sầm Sơn chung sức, đồng lòng xây dựng Sầm Sơn phát triển toàn diện, trở thành đô thị du lịch thông minh, hấp dẫn, thân thiện; là một trong những trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước và khu vực./.

Trong các ngày 15/10/1954 đến ngày 1/5/1955, tại xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn (nay là phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa thay mặt đồng bào miền Bắc đón 1.869 thương, bệnh binh; 47.346 cán bộ; 5.922 học sinh, sinh viên và 1.443 gia đình cán bộ ở miền Nam tập kết ra Bắc.

Qua 9 năm kháng chiến từ 1945 - 1954, mặc dù bị tàn phá nặng nề, đời sống nhân dân miền Bắc nói chung, đồng bào Thanh Hóa nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng tấm lòng yêu thương nhất, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, chu đáo và ân tình nhất để đón đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc có điều kiện học tập và rèn luyện. Trong số này, có nhiều người đã trưởng thành, trở thành những người lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. 

Hải Nam