Diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 với chủ đề "Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa", lễ hội năm nay đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh. Không chỉ là ngày hội của người trồng sầu riêng, sự kiện còn được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh Đắk Lắk đến với du khách trong nước và quốc tế.

Họp báo và ra mắt Đại sứ truyền thông Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026
Đắk Lắk hiện là một trong những "thủ phủ" sầu riêng của Việt Nam với khoảng 44.900 ha, chiếm hơn 21% tổng diện tích sầu riêng cả nước. Toàn tỉnh có hàng trăm vùng trồng và hàng chục cơ sở đóng gói đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, đưa trái sầu riêng Đắk Lắk chinh phục nhiều thị trường khó tính như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Thái Lan. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của địa phương đạt khoảng 1,1 tỷ USD, khẳng định vị thế của ngành hàng chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp.
Tuy nhiên, điều khiến lễ hội năm nay trở nên khác biệt không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng. Đó còn là cách Đắk Lắk biến những vườn cây trĩu quả thành không gian trải nghiệm, nơi du khách được hòa mình vào nhịp sống của vùng đất Tây Nguyên, gặp gỡ người nông dân, thưởng thức trái cây ngay tại vườn và khám phá hành trình tạo nên thương hiệu sầu riêng nổi tiếng.
Trong suốt gần ba tuần diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, thương mại và du lịch sẽ được tổ chức tại Buôn Ma Thuột, Krông Pắc cùng các vùng chuyên canh sầu riêng của tỉnh. Đây là dịp để du khách vừa thưởng ngoạn cảnh sắc mùa thu hoạch, vừa tìm hiểu quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao và chuỗi giá trị của ngành hàng xuất khẩu tỷ USD.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng BTC Lễ hội phát biểu tại Họp báo
Một trong những điểm nhấn đặc sắc là hoạt động đấu giá sản phẩm sầu riêng ngay tại vườn. Lần đầu tiên, khoảng 200 ha sầu riêng được lựa chọn từ các vùng trồng đạt tiêu chuẩn sẽ tham gia các phiên giao dịch công khai. Đây không chỉ là hình thức kết nối trực tiếp giữa người sản xuất và doanh nghiệp mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong thương mại nông sản, góp phần nâng cao giá trị trái sầu riêng và khẳng định uy tín của vùng nguyên liệu Đắk Lắk.
Bên cạnh đó, lễ hội còn mang đến hàng loạt trải nghiệm giàu tính khám phá. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng đoàn diễu hành hàng trăm xe bán tải chở sầu riêng rực rỡ sắc màu, xuất phát từ vùng chuyên canh Krông Pắc về trung tâm Buôn Ma Thuột. Hình ảnh những đoàn xe nối dài giữa cao nguyên không chỉ tạo nên bức tranh ấn tượng mà còn thể hiện khát vọng đưa nông sản Đắk Lắk vươn ra thị trường thế giới. Hoạt động này cũng hướng tới xác lập Kỷ lục Guinness thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương theo cách mới mẻ và sáng tạo.
Không gian ẩm thực của lễ hội cũng là điểm hẹn khó bỏ qua. Hàng trăm gian hàng sẽ giới thiệu hơn 100 món ăn, thức uống và món tráng miệng được chế biến từ sầu riêng. Từ những món truyền thống đến các công thức sáng tạo, tất cả đều góp phần kể câu chuyện về sự đa dạng trong chế biến nông sản, đồng thời mở ra hướng phát triển cho ngành công nghiệp thực phẩm và du lịch trải nghiệm.
Một biểu tượng khác được kỳ vọng thu hút đông đảo du khách là Tháp Sầu riêng lớn nhất Việt Nam tại Quảng trường 10/3, Buôn Ma Thuột. Công trình không chỉ hướng tới xác lập kỷ lục mà còn trở thành điểm check-in mới, góp phần tạo dấu ấn riêng cho lễ hội.
Điều đáng chú ý là phía sau những hoạt động sôi động ấy là câu chuyện về sự chuyển mình của nền nông nghiệp Đắk Lắk. Người nông dân không còn chỉ sản xuất để bán trái tươi mà từng bước tham gia chuỗi giá trị từ canh tác, chế biến, xây dựng thương hiệu đến phát triển du lịch nông nghiệp. Chính sự thay đổi tư duy này đã tạo nên sức sống mới cho vùng đất vốn nổi tiếng với cà phê, nay tiếp tục ghi dấu bằng thương hiệu sầu riêng chất lượng cao.
Đến với Đắk Lắk dịp lễ hội, du khách còn có cơ hội khám phá nhiều điểm đến nổi tiếng như Bảo tàng Đắk Lắk, Buôn Ako Dhông, hồ Lắk, thác Dray Nur, Vườn quốc gia Yok Đôn hay thưởng thức không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kết hợp giữa thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa độc đáo và những trải nghiệm nông nghiệp đặc sắc tạo nên sức hấp dẫn riêng cho hành trình khám phá vùng đất cao nguyên.
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 vì thế không chỉ đơn thuần là sự kiện quảng bá một loại nông sản. Đây còn là dịp để địa phương giới thiệu hình ảnh một Đắk Lắk đang phát triển theo hướng xanh, hiện đại và hội nhập; nơi nông nghiệp gắn với du lịch, văn hóa đồng hành cùng kinh tế, còn mỗi mùa trái chín đều trở thành cơ hội để kết nối con người, thị trường và những giá trị bền vững.
Khi những vườn sầu riêng vào vụ, Đắk Lắk không chỉ đón mùa thu hoạch bội thu mà còn mở rộng cánh cửa chào đón du khách. Mỗi trái sầu riêng thơm ngọt không chỉ mang hương vị của đất đỏ bazan mà còn chứa đựng câu chuyện về sự cần cù, sáng tạo của người nông dân Tây Nguyên và khát vọng đưa nông sản Việt Nam vươn xa trên bản đồ thế giới.



