Ông là một bác sĩ có tâm, tài, tình, một nhà khoa học tràn đầy nhiệt huyết với nghề. Hiện nay TTND, TS. BSCC Nguyễn Kim Lưu làm Trưởng đơn nguyên Xạ trị - Y học hạt nhân - Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đại học Phenikaa.

Thành công từ lối đi riêng trong cuộc đời
Đại tá, TTND, TS. BSCC Nguyễn Kim Lưu ở thế hệ 6X, sinh ra lớn lên trong gia đình hiếu học Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông đã thi đỗ vào trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Chưa kịp nhận giấy báo, ông lên đường nhập ngũ tham gia chiến tranh biên giới tại Lào Cai, Hà Giang. Năm 1982 Nguyễn Kim Lưu về và theo học tại Học viện Quân Y (1982-1988). Tốt nghiệp BSĐK, ông được phân công về công tác tại Bẹnh viện Quân Y 103. Tại đây, ông đã học qua nhiều chuyên khoa khác nhau như: Ngoại chung, Nội chung, Nội Nội tiết,… nhưng cái duyên đã đưa ông đến với chuyên ngành khó: Y học Hạt nhân, để điều trị cho người bệnh mắc các bệnh lý ung thư. Năm 1994 ông hoàn thành khóa học BSCKI, năm 2004 hoàn thành khóa học Thạc sĩ, năm 2011 bảo vệ và hoàn thành luận án Tiến sĩ Y khoa tại Học viện Quân Y.
Ông luôn để lại hình ảnh đẹp trong lòng người bệnh và các cấp lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Học viện Quân Y, bệnh viện Quân Y 103. Vậy nên ông đã được bổ nhiệm giữ nhiều chức vụ quan trọng: Năm 2004 – 2012 là Chủ nhiệm Khoa Y học Hạt nhân, Bệnh viện Quân y 103; Năm 2012 – 2018 là Chủ nhiệm Bộ môn kiêm CN Khoa, Trung tâm Ung bướu & YHHN, Bệnh viện Quân y 103; Năm 2018 – 2022 là Chủ nhiệm Bộ môn kiêm CN Khoa, Khoa Y học Hạt nhân - Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Quân y 103. Ông là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Y học hạt nhân, từng giữ chức chỉ huy cao nhất tại Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Quân y 103. Gần 40 năm kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư, ông đã tham mưu phát triển khoa, Trung tâm mạnh mẽ, với các kỹ thuật Xạ trị và Y học Hạt nhân hiện đại trong chẩn đoán, điều trị như SPECT/CT; PET/CT; Xạ trị trên máy gia tốc tuyến tính (LINAC)… để đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên Trung tâm Ung bướu và Y học Hạt nhân có trình độ chuyên môn kỹ thuật, có tiềm lực khoa học công nghệ ngang tầm khu vực và quốc tế. Trong đó Chẩn đoán bệnh bằng các kỹ thuật YHHN với các thiết bị kỹ thuật YHHN hiện đại: máy Gamma Camera SPECT., PET/CT Góp phần chẩn đoán sớm, đánh giá kết quả điều trị, theo dõi tái phát ung thư. Các kỹ thuật đang thực hiện tại khoa hiện nay: Xạ hình xương toàn thân; Xạ hình gan; Xạ hình thận; Xạ hình phổi; Xạ hình tuyến giáp; Xạ hình chẩn đoán chảy máu tiêu hóa; Xạ hình tưới máu cơ tim; Xạ hình tưới máu não; PET/CT;… cho hàng nghìn lượt bệnh nhân/năm. Ông luôn đem niềm vui tới người bệnh, hết lòng phục vụ người bệnh trong và ngoài ngành quân đội.
Ông có nhiều công trình nghiên cứu khoa học có tiếng vang: Nghiên cứu tác dụng hạ đường máu và tác dụng điều trị của chè tan GAMOSA ở BN ĐTĐ týp 2 có tiền sử tiếp xúc chất độc da cam; Nghiên cứu ứng dụng xạ trị áp sát kết hợp với phẫu thuật điều trị UT- trực tràng; Dùng giá tự tạo để cố định Đầu- Cổ trong tia xạ ngoài các khối u vùng Đầu- Mặt- Cổ trên máy Cobalt-60; Nghiên cứu tình hình thu dung và điều trị bệnh ung thư tại Bệnh viện 103 trong 2 năm 2009-2010; Nghiên cứu điều trị Đau do ung thư di căn xương bằng P-32 và chiếu xạ ngoài kết hợp Bisphosphonate; Nghiên cứu nồng độ Adiponectin, IL1, TNF-α ơ người béo phì và bệnh nhân đái tháo đường typ 2; Nghiên cứu nồng độ một số cytokine trong huyết tương và đặc điểm tổn thương trên phim HRCT lồng ngực ở BN mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đợt bùng phát; Nghiên cứu hội chứng trầm cảm ở bệnh nhân ung thư mới chẩn đoán; Các đề tài quốc tế đa trung tâm: Nghiên cứu pha III, ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng với giả dược, đa trung tâm, đa quốc gia về MEDI4736 trong điều trị nối tiếp sau điều trị triệt căn bằng phương pháp hóa xạ trị đồng thời sử dụng platinum cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến triển tại chỗ, không còn khả năng phẫu thuật (Giai đoạn III) chưa tiến triển sau điều trị (PACIFIC)
Nghiên cứu lâm sàng nhãn mở, đa trung tâm, ngẫu nhiên, có đối chứng đánh giá tính an toàn và hiệu quả của Racotumomab – Alum trong điều trị bệnh nhân Việt Nam mắc UT phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa; Nghiên cứu lâm sàng nhãn mở, đa trung tâm, ngẫu nhiên, có đối chứng đánh giá tính an toàn và hiệu quả của Racotumomab – Alum trong điều trị bệnh nhân Việt Nam mắc UT phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa; Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật PET/CT và sinh học phân tử trong chẩn đoán và điều trị ung thư thực quản;…Những đề tài này được rất nhiều người biết đến và ứng dụng thành công tại Bệnh viện Quân y 103 và tham gia chuyển giao công nghệ tại các bệnh viện tuyến dưới trong toàn quân.
Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn để lại ấn tượng sâu đậm với đồng nghiệp, với người bệnh nhờ tinh thần trách nhiệm, vì sự tận tâm và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Ban lãnh đạo Bệnh viện giao phó. Người lính cụ Hồ, người bác sỹ luôn đặt cái tâm lên hàng đầu để phục vụ bệnh nhân, đó chính là lấy “y đức làm nền móng”, “lấy y thuật làm căn bản” để đóng góp sức lực và trí tuệ nhỏ bé của mình cho công cuộc chăm sóc bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho cán bộ, chiến sĩ quân đội và nhân dân.
Ghi nhận những đóng góp, cống hiến đáng trân trọng xuyên suốt chặng đường sự nghiệp vẻ vang gần 40 năm phục vụ ngành Quân y, ông đã được phong quân hàm đại tá, vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội và lãnh đạo các Bộ, Ban ngành trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Chủ tịch nước Phong tặng danh hiệu TTƯT, TTND; 09 năm liên tục được công nhận là giảng viên giỏi cấp trường và được công nhận Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng; Huân chương Chiến công hạng nhì; Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng nhì; nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế,…
Năm 2023 nghỉ quản lý ở Bệnh viện Quân Y 103, Đại tá, TTND, TS. BSCC Nguyễn Kim Lưu tiếp tục đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho ngành Y là: Giảng viên thỉnh giảng tại Khoa Y học Hạt nhân - Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Quân y 103; Đồng thời là Trưởng khoa Xạ trị & Y học hạt nhân - Bệnh viện Đại học Phenikaa. Từ tháng 11/2024 đến nay, ông giữ cương vị: Trưởng đơn nguyên Xạ trị - Y học hạt nhân - Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Đại học Phenikaa. Tuy công việc nhiều và khá áp lực nhưng ông thấy vui.
Còn sức khỏe, còn cống hiến với nghề…

Đại tá, TTND, TS. BSCC Nguyễn Kim Lưu luôn nêu cao y đức với tinh thần “Lương y phải như như từ mẫu” để làm việc, chăm sóc bệnh nhân. Xuất phát từ cách nhìn nhận và những quan điểm đúng đắn ấy nên ông luôn nhận được những tình cảm đặc biệt từ phía người bệnh, học trò, được người bệnh tin tưởng gửi gắm tâm tư, tình cảm, sức khỏe và tính mạng của mình và nhiều thế hệ học trò quý trọng.
Nhiều bài báo đã viết về ông, chúng tôi chỉ thêm chấm phá đôi nét dấu ấn với chuyên ngành đã gắn bó với ông cả cuộc đời. Gần 40 năm làm việc, với Đại tá, TTND, TS. BSCC Nguyễn Kim Lưu “còn sức khỏe, còn tận hiến cùng nghề”để rồi ông đã để lại biết bao câu chuyên vui nghề nghề, với đời. Vậy nên, thời gian biểu của ông gần như dành trọn cho công việc chuyên môn, người bệnh và đọc sách viết bài thâu đêm. Người thầy thuốc mẫu mực, tận tâm và đáng kính ấy còn rất nhiều tâm huyết muốn gửi gắm đến các thế hệ đồng nghiệp, các học trò với một mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đơn nguyên Xạ trị - Y học hạt nhân - Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Đại học Phenikaa.
Những năm tháng công tác trong ngành Y, Đại tá, TTND, TS. BSCC Nguyễn Kim Lưu luôn thấu hiểu hơn ai hết những vất vả, gian nan của một nghề cao quý - nghề chữa bệnh cứu người. Đối diện hàng ngày, hàng giờ với yêu cầu cấp bách chữa bệnh cứu người, không ít trường hợp bệnh nhân gặp nguy cấp mà ranh giới giữa cái chết và sự sống chỉ là gang tấc, nhưng nhờ bản lĩnh nghề nghiệp, sự quyết đoán và đặc biệt là lòng yêu thương con người nơi ông và các y bác sĩ nơi đây đã giúp nhiều bệnh nhân vượt qua được phút hiểm nghèo trong sự “vỡ òa” niềm vui hạnh phúc của mọi người. Ông quan niệm, y đức phải được thể hiện ở chuyên môn giỏi cùng thái độ và tinh thần trách nhiệm với công việc, hết lòng thương yêu, giúp đỡ người bệnh. Rất nhiều lá thư cảm ơn gửi tới ông và đồng nghiệp, ông lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng hơn trong công việc thường ngày.
Ngoài việc trực tiếp khám, điều trị kịp thời cho người bệnh, Đại tá, TTND, TS. BSCC Nguyễn Kim Lưu còn là người thầy giáo tham gia giảng dạy, hướng dẫn thành công nhiều khóa luận, luận văn cho sinh viên, học viên cao học, BSCKI, BSCKII, Bác sỹ nội trú, trong và ngoài quân đội ở các chuyên ngành: Ung thư, Y học Hạt nhân, Nội Tiêu hóa. Ông đã công bố nhiều bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế.
Như “đôi cánh chim bay không mỏi” - Đại tá, TTND, TS. BSCC Nguyễn Kim Lưu tiếp tục đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển đơn nguyên Xạ trị - Y học hạt nhân - Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đại học Phenikaa trên chặng đường mới.