Chủ nhiêm khoa Khoa Chấn thương – Chỉnh hình tổng hợp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Tin yêu chuyên ngành đã chọn
Đại tá, TS.BS. Nguyễn Năng Giỏi sinh năm 1970 trên quê hương xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình. Những năm học phổ thông, ông chăm chỉ học tập và anh có một ước mơ giản dị: sau này phấn đấu trở thành một bác sỹ chữa bệnh cứu người. Sau khi tốt nghiệp THPT Giao Thủy B, ông thi đỗ Học viện Quân y (1991-1997). Quá trình học tập anh luôn đạt thành tích xuất sắc, vì vậy anh đã học Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Ngoại khoa, Chấn thương chỉnh hình. Khi là sinh viên năm thứ 4, ông đã tham gia NCKH và đạt giải Ba Vifotec.
Sau khi tốt nghiệp ra trường được phân công về làm việc tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và sau đó là bác sĩ Khoa phẫu thuật khớp - BVTƯQĐ 108 (2005-2009). Tại đây, ông không ngừng học hỏi kinh nghiệm của các thầy, bác sỹ giỏi đi trước để làm tốt công việc chuyên môn của mình khám, phẫu thuật, điều trị cho người bệnh mắc các bệnh lý về cơ, xương, khớp. Chỉ sau ít năm về công tác tại Bệnh viện 108 ông đã tham gia Hội thao Sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế đạt 1 giải Nhất, 02 Giải Ba. Năm 2009, ông đã hoàn thành luận án Tiến sĩ tại Viện nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng 108. Bên cạnh đó, ông còn tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn tại các nước tiên tiến trên thế giới.
Từ năm 2009 đến nay, ông đã được phân công giữ chức Phó Viện trưởng, Chủ nhiệm khoa Khoa Chấn thương Chỉnh hình tổng hợp - Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện TƯQĐ 108. Ông luôn đem niềm vui tới người bệnh, hết lòng phục vụ người bệnh trong và ngoài ngành quân đội. Ông là một trong những bác sĩ kỳ cựu tham mưu phát triển khoa Khoa CTCH thành Viện CTCH gồm các khoa: Khoa Chấn thương – Chỉnh hình tổng hợp; Khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật; Khoa Phẫu thuật khớp; Khoa Chấn thương Chỉnh hình cột sống.
Thành công nối tiếp những thành công, ông được biết đến là chuyên gia phẫu thuật, chấn thương chỉnh hình cơ – xương –khớp. Tại khoa Khoa Chấn thương – Chỉnh hình tổng hợp thuộc Viện Chấn thương – Chỉnh hình, TS.BS. Nguyễn Năng Giỏi và đồng nghiệp thường quy thu dung, cấp cứu và điều trị tất cả các loại gãy xương, sai khớp và các bệnh lý về phần mềm, gân cơ khớp, thần kinh ngoại vi ở tứ chi và các loại di chứng chấn thương, di chứng bệnh lý, bệnh lý bẩm sinh… cho mọi đối tượng bệnh nhân. Với nhiều kỹ thuật tiên tiến đang thực hiện: kéo dài chi, kết xương hai ổ, chỉnh biến dạng chi, kết xương một lúc trên nhiều đoạn chi, điều trị gẫy hở phức tạp trên nhiều đoạn chi, tiêm ghép tế bào gốc để điều trị khớp giả, ngắn chi, mất đoạn xương, điều trị viêm loét mạn tính, vết thương khó liền bằng chạy máy VAC và chuyển vạt phần mềm, ghép tế bào gốc, kết xương bằng nẹp khoa, đinh nội tủy có chốt ở chi trên, tạo hình che phủ tổn khuyết ở chi… để nâng cao chất lượng điều trị. Hầu hết các ca bệnh nặng chuyển đến TS.BS Nguyễn Năng Giỏi trực tiếp tham gia phẫu thuật, CTCH thành công. Bởi vậy người bệnh trong và ngoài quân đội rất quý mến ông.
chấn thương chỉnh hình thành công cho ca bệnh nặng.
Ngoài chuyên môn giỏi, TS.BS Nguyễn Năng Giỏi có nhiều công trình nghiên cứu khoa học được nghiệm thu, đánh giá cao, như đề tài: “Đánh giá kết quả kết xương mâm chày bằng nẹp khóa”; “Kết quả kết xương LMC người cao tuổi bằng nẹp khóa với đường mổ tối thiểu”; “Kết quả tạo hình dây chằng chéo trước bằng gân bánh chè qua nội soi”; “Đánh giá điều trị sai khớp cùng đòn bằng nẹp khóa móc”; “Kết quả kết xương đầu dưới xương chày bằng nẹp khóa.”;…Những đề tài này được rất nhiều người biết đến và ứng dụng thành công tại BVTƯQĐ 108 và tham gia chuyển giao công nghệ tại các bệnh viện tuyến dưới trong toàn quân. Bên cạnh đó ông còn là giảng viên cơ hữu Bộ môn Chấn thương - Chỉnh hình, Viện NCKH Y-DLS108 thường xuyên giúp đỡ, hướng dẫn, đào tạo nghiên cứu sinh và các lớp BSCKI, BSCKII và các bác sĩ bồi dưỡng chuyên khoa sâu.
Đại tá, TS. Nguyễn Năng Giỏi luôn để lại ấn tượng sâu đậm với đồng nghiệp, với người bệnh nhờ tinh thần trách nhiệm, vì sự tận tâm và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Ban lãnh đạo Bệnh viện giao phó. Một người lính cụ Hồ, người bác sỹ luôn đặt cái tâm lên hàng đầu để phục vụ bệnh nhân, đó chính là lấy “y đức làm nền móng”, “lấy y thuật làm căn bản” để đóng góp sức lực và trí tuệ nhỏ bé của mình cho công cuộc chăm sóc bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho cán bộ, chiến sĩ quân đội và nhân dân.
Vui với những tận hiến không ngừng nghỉ…
Đại tá, TS.BS. Nguyễn Năng Giỏi luôn nêu cao y đức với tinh thần “Lương y phải như như từ mẫu” để làm việc, chăm sóc bệnh nhân. Xuất phát từ cách nhìn nhận và những quan điểm đúng đắn ấy nên ông luôn nhận được những tình cảm đặc biệt từ phía người bệnh, học trò, được người bệnh tin tưởng gửi gắm tâm tư, tình cảm, sức khỏe và tính mạng của mình và nhiều thế hệ học trò quý trọng.
Ông luôn thấu hiểu hơn ai hết những vất vả, gian nan của một nghề cao quý - nghề chữa bệnh cứu người. Đối diện hàng ngày, hàng giờ với yêu cầu cấp bách chữa bệnh cứu người, không ít trường hợp bệnh nhân gặp nguy cấp mà ranh giới giữa cái chết và sự sống chỉ là gang tấc, nhưng nhờ bản lĩnh nghề nghiệp, sự quyết đoán và đặc biệt là lòng yêu thương con người nơi ông và các y bác sĩ nơi đây đã giúp nhiều bệnh nhân vượt qua được phút hiểm nghèo trong sự “vỡ òa” niềm vui hạnh phúc của mọi người. Ông quan niệm, y đức phải được thể hiện ở chuyên môn giỏi cùng thái độ và tinh thần trách nhiệm với công việc, hết lòng thương yêu, giúp đỡ người bệnh. Rất nhiều lá thư cảm ơn gửi tới ông và đồng nghiệp, ông lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng hơn trong công việc thường ngày.
Ngoài việc trực tiếp khám, điều trị kịp thời cho người bệnh, TS.BS. Nguyễn Năng Giỏi còn là người thầy giáo tham gia giảng dạy, hướng dẫn thành công nhiều khóa luận, luận văn cho sinh viên, học viên cao học, BSCKI, BSCKII, Bác sĩ Nội trú trong và ngoài quân đội chuyên ngành Chấn thương Chỉnh hình. Ông đã công bố nhiều bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế. Nhiều hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế ông tham gia. Hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày lễ tết, ông cùng với đồng nghiệp tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh nặng tại các Trung tâm điều dưỡng Thương binh trong và ngoài thành phố. Tình cảm của những tấm lòng nhân văn cao cả và ý nghĩa không nói hết được bằng lời.
tặng quà cho các thương bệnh binh.
Xuyên suốt gần 30 năm cống hiến, phục vụ ngành Quân y và chuyên ngành Ngoại khoa, CTCH, ông đã được phong quân hàm đại tá, vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Bộ tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Huy chương Quân kỳ Quyết thắng, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua; nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Quốc phòng, Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế,…
Và, đằng sau sự thành công của Đại tá, TS. Nguyễn Năng Giỏi là người vợ hiền đảm đang và các con từng bước trưởng thành luôn làm tròn vai trò “hậu phương vững chắc” những năm tháng ông gắn bó công việc tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hậu phương ấy vẫn đang tiếp sức cho ông, để ông tiếp tục hành trình nối dài thành quả của chuyên ngành Chấn thương Chỉnh hình trong ngành y quân đội hòa cùng khí thế đất nước đổi mới.



